Báo Đồng Nai điện tử
En

Tự giác, tự rèn, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội

07:11, 26/11/2021

(ĐN) - Tối 25-11, Đoàn cơ sở Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) Vùng 2 Hải quân (đóng tại H.Nhơn Trạch) tổ chức tọa đàm với chủ đề: Thanh niên Trung tâm BĐKT tự giác, tự rèn, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

(ĐN) - Tối 25-11, Đoàn cơ sở Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) Vùng 2 Hải quân (đóng tại H.Nhơn Trạch) tổ chức tọa đàm với chủ đề: Thanh niên Trung tâm BĐKT tự giác, tự rèn, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Trong không khí dân chủ, thân tình, hơn 50 cán bộ, đoàn viên đã thảo luận và trực tiếp đối thoại với thủ trưởng đơn vị các nội dung về pháp luật như: Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; một số nguyên tắc về phòng, chống dịch; những nội dung cơ bản của Thông tư 16/2020/TT-BQP ngày 21-2-2020 của Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng; các giải pháp nhằm ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, kỷ luật trong quân nhân…

Đại tá Đinh Quang Uy, Chỉ huy trưởng Trung tâm BĐKT, đánh giá cao sự chủ động của tổ chức Đoàn trong việc thực hiện tọa đàm; đồng thời cho rằng, tọa đàm là một trong những kênh thông tin hữu ích để Đảng ủy, chỉ huy đơn vị nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân và kịp thời có hướng xử lý phù hợp. Tọa đàm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Anh - Sang

Tin xem nhiều