Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ

07:01, 05/01/2023

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với các địa phương nhằm tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt nhấn mạnh đến 5 nhiệm vụ mang tính định hướng, trong đó có nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với các địa phương nhằm tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt nhấn mạnh đến 5 nhiệm vụ mang tính định hướng, trong đó có nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm 2023, cần tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt là làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết; thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người vướng vào tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn.

Tổng bí thư nhấn mạnh, cần kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để "không thể, không dám, không muốn tham nhũng". Đồng thời, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, làm "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn" trong một bộ phận cán bộ, công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Như vậy, rõ ràng công tác cán bộ luôn được Đảng ta đặc biệt chú trọng, là “then chốt của then chốt”. Việc lựa chọn được những cán bộ có năng lực, phẩm chất, đạo đức, hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân là vô cùng quan trọng để góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đem lại sự phát triển thịnh vượng cho đất nước. Bởi thực tế thời gian qua cho thấy, những sai phạm của một bộ phận cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao đã gây thiệt hại khá lớn cho nền kinh tế đất nước. Nghiêm trọng hơn, nó làm giảm niềm tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ nói riêng và sức mạnh của Đảng nói chung.

Đáng mừng là thời gian qua, nhờ sự quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng, chúng ta đã loại ra khỏi hàng ngũ của Đảng những cán bộ, đảng viên tha hóa, biến chất, từng bước lấy lại niềm tin của nhân dân. Cũng từ đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng những cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, dám nghĩ dám làm.

Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, làm tốt công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay không chỉ ở việc lựa chọn cán bộ ngay từ lúc tuyển dụng mà suốt chặng đường thực hiện các mục tiêu chính trị, để thực sự có được người cán bộ có trình độ, có những kỹ năng thành thạo, luôn có năng lượng tích cực, không khuất phục trước khó khăn, cám dỗ để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng. Đối với người cán bộ lãnh đạo các cấp phải là những người biết sử dụng người tài, biết truyền lửa, biết tổ chức công việc, sắp xếp đội ngũ cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Phượng

 

Tin xem nhiều