Báo Đồng Nai điện tử
En

Góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết

11:11, 11/11/2022

Những ngày này, tại 932 ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh sôi nổi diễn ra nhiều hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để người dân ở các khu dân cư bày tỏ ý kiến của mình về những vấn đề của địa phương đồng thời đóng góp nhiều giải pháp nhằm mong muốn nơi mình đang sinh sống phát triển tốt hơn.

Những ngày này, tại 932 ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh sôi nổi diễn ra nhiều hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để người dân ở các khu dân cư bày tỏ ý kiến của mình về những vấn đề của địa phương đồng thời đóng góp nhiều giải pháp nhằm mong muốn nơi mình đang sinh sống phát triển tốt hơn.

Tại các Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cho thấy, người dân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và ấp, khu phố nơi cư ngụ sau một khoảng thời gian dài gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, người dân đánh giá rất cao sự quan tâm, chăm lo và đồng hành của hệ thống chính trị đối với người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Nhiều chế độ, chính sách mới được ban hành cùng việc đưa những chế độ, chính sách này đi vào cuộc sống một cách nhanh chóng, kịp thời đã thực sự trợ giúp đắc lực cho người khó khăn vượt qua giai đoạn gian nan.

Một trong những hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của người dân đó là tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong ấp, khu phố. Trước thời điểm ngày hội diễn ra, các địa phương đã tích cực vận động các nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, đối tượng còn khó khăn. Tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau của người dân trong cộng đồng dân cư được phát huy mạnh mẽ. Chính vì vậy, những phần quà được trao trong ngày hội đã tạo thêm động lực, giúp những người dân còn khó khăn cảm nhận được sự sẻ chia, đùm bọc của tình làng nghĩa xóm, từ đó phấn đấu vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đến chung vui với bà con ấp Tân Thành (xã Thanh Bình, H.Trảng Bom) mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đặc biệt biểu dương sự nỗ lực của nhân dân, MTTQ và các tổ chức đoàn thể địa phương đã xây dựng được một cộng động dân cư đoàn kết, quan tâm, chăm lo cho người nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Điều này góp phần quan trọng vào việc chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển, người dân ngày càng có cuộc sống tốt hơn.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều