Báo Đồng Nai điện tử
En

Hiệu quả mô hình Dân quân nắm hộ dân

09:11, 26/11/2021

Sau gần 1 năm thí điểm, mô hình Dân quân nắm hộ dân được triển khai tại xã Tân Hiệp do Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) H.Long Thành thực hiện được đánh giá cao do đem lại hiệu quả trong thực tiễn.

Sau gần 1 năm thí điểm, mô hình Dân quân nắm hộ dân được triển khai tại xã Tân Hiệp do Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) H.Long Thành thực hiện được đánh giá cao do đem lại hiệu quả trong thực tiễn.

Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực sau 1 năm thực hiện mô hình Dân quân nắm hộ dân. Ảnh: N.Hà
Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực sau 1 năm thực hiện mô hình Dân quân nắm hộ dân. Ảnh: N.Hà

Mô hình là sự vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh đến tận cấp xã, ấp. Mô hình này được Quân khu 7 chỉ đạo nhanh chóng nhân rộng trên địa bàn, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm quý để các địa bàn trong toàn Quân khu 7 có thể học tập, vận dụng.

* Được nhân dân tin tưởng

Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, từ năm 2020, Bộ CHQS tỉnh đã giao cho Đảng ủy, Ban CHQS H.Long Thành thí điểm mô hình Dân quân nắm các hộ dân nơi cư trú một cách toàn diện tại xã Tân Hiệp.

Cách thức triển khai mô hình được thực hiện theo 6 bước hoạt động của lực lượng dân quân. Dân quân tham gia mô hình đều có quyết định của UBND xã theo quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Mỗi đồng chí nắm từ 3-5 hộ dân, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: các hộ gia đình có người thân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo… cần phải giúp đỡ; nắm mối quan hệ và thái độ chính trị của các hộ dân; nắm tình hình trực tiếp khi gia đình có người thân vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương; tuyên truyền, vận động các hộ gia đình biết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương…

Sau gần 1 năm thực hiện thí điểm, mô hình Dân quân nắm hộ dân tại xã Tân Hiệp có 125 đồng chí tham gia, gồm lực lượng dân quân thường trực, cơ động, dân quân binh chủng, lực lượng tại chỗ.

Cũng theo đại tá Vũ Văn Điền, sau gần 1 năm triển khai thực hiện, mô hình thực sự có hiệu quả tại các ấp của xã Tân Hiệp. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong cấp ủy, chính quyền, tạo niềm tin trong nhân dân. Cơ quan quân sự từ xã đến huyện thực sự làm tốt vai trò tham mưu trong triển khai các khâu, các bước nên mô hình đã đi vào thực tế.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp 3, xã Tân Hiệp Trần Đức Nhã cho biết, gần 1 năm thực hiện, mô hình Dân quân nắm hộ dân được đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền nên hoạt động rất hiệu quả, sát thực tế, được nhân dân tin tưởng… “Nhờ hoạt động tích cực của lực lượng này, chi bộ, ban nhân dân ấp đã trực tiếp giải quyết hơn 40 trường hợp phản ảnh về tình hình nhân dân; báo cáo, đề xuất cấp ủy, chính quyền xã xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm trật tự an toàn xã hội, các vụ việc, tình huống về các mối quan hệ, mâu thuẫn trong nhân dân. Qua đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức thực hiện tốt các hoạt động tại địa phương” - ông Nhã cho biết thêm.

Theo Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Hiệp Hồ Thanh Dũng, hiệu quả lớn nhất mà mô hình mang lại từ năm 2020 đến nay là xã Tân Hiệp luôn hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ có chất lượng. Thanh niên về các đơn vị của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng được đánh giá tốt.

Bên cạnh đó, mô hình còn hỗ trợ nhiều trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Đơn cử như trường hợp gia đình bà Lương Thị Huệ (ấp 2) có con vừa chấp hành xong án phạt tù, được lực lượng dân quân nắm chắc tình hình, tuyên truyền, đề xuất cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể hỗ trợ hòa nhập cuộc sống. Nhờ đó, con trai bà có việc làm, thu nhập ổn định, tránh xa các tệ nạn xã hội…

* Tiếp tục nhân rộng

Đến dự và phát biểu tại buổi sơ kết 1 năm thực hiện mô hình Dân quân nắm hộ dân mới đây, thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 cho rằng, mô hình đã nhận được sự tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với lực lượng vũ trang (LLVT) Đồng Nai. Qua đó, tiếp tục khẳng định LLVT tỉnh xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên địa bàn.

Theo thiếu tướng Đặng Văn Hùng, từ thành công này, Đồng Nai nên nghiên cứu một cách cụ thể, trong đó xác định rõ nhiệm vụ của tỉnh, huyện, xã, ấp để rút ra những bài học quý. Đồng thời, nhân rộng mô hình trong tỉnh và địa bàn Quân khu 7 vì tính hiệu quả thực tiễn. Tham mưu trưởng Quân khu 7 đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần nhân rộng mô hình và coi là một trong những giải pháp nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân đề nghị: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh nên nghiên cứu, lựa chọn xây dựng làm mô hình điểm về Dân vận khéo trong LLVT để nhân rộng toàn tỉnh. Qua đó, làm sáng đẹp hơn nữa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân và khẳng định vai trò của lực lượng dân quân thực hiện công tác Dân vận trên địa bàn.

Từ thành công này, Bộ CHQS tỉnh kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tham gia thẩm định nội dung quân sự quốc phòng do Bộ CHQS tỉnh trình. Từ đó, hỗ trợ để Bộ CHQS tỉnh nhanh chóng triển khai Đề án Dân vận tuyên truyền đặc biệt, tạo điều kiện hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ thời gian tới…

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều