Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng vũ trang

09:11, 19/11/2021

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS), góp phần xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh toàn diện.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS), góp phần xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh toàn diện.

Trung tướng Trần Hoài Trung (thứ 3 từ trái qua), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 7. Ảnh: N.Anh
Trung tướng Trần Hoài Trung (thứ 3 từ trái qua), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 7. Ảnh: N.Anh

Kết quả công tác quân sự quốc phòng năm 2021 và phòng, chống dịch Covid-19 đã khẳng định: dù bất kỳ hoàn cảnh nào, CBCS LLVT tỉnh vẫn luôn xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ. Đây cũng là kết quả của quá trình giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, giúp CBCS luôn quyết tâm nhận, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

* Đa dạng các phương pháp

Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng nhận thức cho CBCS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện thường xuyên với nhiều phương pháp đa dạng, phong phú. Trong đó, kết hợp tuyên truyền, định hướng cho CBCS gắn với giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, truyền thống của Quân đội nhân dân, LLVT tỉnh. Đồng thời, coi trọng gắn lý luận với rèn luyện thực tiễn để từng CBCS ý thức rõ trách nhiệm, công việc được giao, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức quán triệt sâu sắc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân khu 7 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời, ban hành quyết định về Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ LLVT tỉnh khi sử dụng internet, mạng xã hội; chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác giáo dục chính trị trong LLVT tỉnh cùng với triển khai các chuyên đề học tập và làm theo Bác; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp xây dựng các tiêu chí phấn đấu của cá nhân, tổ chức Đảng một cách cụ thể gắn với thực hiện phong trào thi đua “3 nhất” (hoàn thành nhiệm vụ chính trị tốt nhất; duy trì nền nếp chính quy nghiêm nhất, đơn vị an toàn nhất) và đưa vào đánh giá hằng tháng, hằng quý…

Nhờ vậy, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách, cấm trại thời gian dài nhưng tính đến đầu tháng 11, các mục tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong năm cơ bản hoàn thành; 46/49 chỉ tiêu đạt và vượt so kế hoạch; giáo dục hoàn chỉnh 4/6 chuyên đề về học tập và làm theo Bác với quân số tham gia đạt trên 98,5%; 100% các Đảng bộ trực thuộc và Đảng ủy quân sự các địa phương hoàn thành việc quán triệt Kết luận số 01-KL/TW. Tham mưu cho hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xây dựng, lồng ghép các nội dung giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo Bác vào các bài giảng để giới thiệu cho các đối tượng tham gia học tập…

Kết quả kiểm tra nhận thức các mặt về công tác giáo dục chính trị, có 100% đảng viên, CBCS đạt yêu cầu, trong đó có hơn 85% đoạt loại khá, giỏi. Nhiều cán bộ, đảng viên tham gia và đạt giải cao các hội thi do Quân khu 7 và tỉnh tổ chức.

* Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Theo đại tá Bùi Đăng Ninh, trước làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh mẽ, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hưởng ứng đợt phát động thi đua đặc biệt của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 với chủ đề: Chống dịch cứu dân trong LLVT Quân khu 7. Đồng thời, quán triệt sâu sắc lời kêu gọi của Tổng bí thư và hưởng ứng phát động của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai với phương châm “Giúp dân là mệnh lệnh trái tim Bộ đội Cụ Hồ”, “An toàn của dân là trên hết, trước hết”, “Ở đâu dân khó, ở đó có Bộ đội Cụ Hồ”… xung kích, đi đầu giúp dân dập dịch.

Đại tá NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, báo cáo viên Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cho biết, lần đầu tiên sau năm 1975, Bộ Quốc phòng điều một lực lượng lớn (hơn 138,2 ngàn quân) giúp các tỉnh, thành phía Nam chống dịch. Qua theo dõi những việc làm của CBCS toàn quân được nhân dân đánh giá cao, tạo niềm tin, động lực cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành Nam bộ yên tâm dập dịch. Việc làm này tiếp tục tô thắm truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trên trận tuyến mới chống giặc Covid-19…

“Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã huy động trên 11 ngàn lượt CBCS, dân quân tự vệ tham gia phòng, chống dịch. Lập 1.076 chốt kiểm soát phòng dịch; cử 250 cán bộ trực tiếp tham gia tại 11 bệnh viện dã chiến; trên 2 ngàn lượt phương tiện vận tải cung cấp lương thực, thực phẩm; vận động tổng nguồn lực trên 47 tỷ đồng tặng quà, hỗ trợ nhân dân các địa bàn khó khăn do dịch bệnh. Là đầu mối kết nối trên 3,5 ngàn lượt CBCS thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 đến hỗ trợ Đồng Nai dập dịch… nên đã góp phần tích cực trong việc kiểm soát dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới” - đại tá Bùi Đăng Ninh cho biết.

Trực tiếp tham gia quản lý, điều hành Bệnh viện Dã chiến số 7 của tỉnh (đặt tại Trường THPT Trấn Biên, TP.Biên Hòa), thiếu tá Nguyễn Xuân Tùng, Phó giám đốc bệnh viện chia sẻ: “Hầu hết bệnh nhân nhiễm Covid-19 phải đưa vào điều trị trong bệnh viện dã chiến đều có tâm lý hoang mang, lo sợ. Cán bộ quản lý, các y, bác sĩ và lực lượng phục vụ ngoài thực hiện nhiệm vụ còn phải làm tốt công tác tư tưởng, tâm lý giúp bệnh nhân yên tâm điều trị”.

Theo thiếu tá Tùng, để hỗ trợ bệnh nhân yên tâm thoải mái điều trị, nhanh khỏi bệnh, CBCS phục vụ tại bệnh viện còn tổ chức cho bệnh nhân tập thể dục buổi sáng; hướng dẫn bệnh nhân một số phương pháp đảm bảo an toàn trong quá trình điều trị nên khi khỏi bệnh trở về, nhiều bệnh nhân đã viết thư cảm ơn, ghi nhật ký cảm ơn CBCS hỗ trợ, chăm sóc.

Tại các chốt gác, điểm cách ly, phong tỏa, CBCS LLVT tỉnh khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều CBCS có cha mẹ, vợ, con không may qua đời đã nén lại nỗi đau, chờ ngày bình yên để trở về bên gia đình. Nhiều CBCS khi thực hiện nhiệm vụ không tham của rơi, trả lại người đánh mất hàng trăm triệu đồng…

Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, CBCS LLVT tỉnh tham gia giúp dân chống dịch cùng nhiều việc làm sáng tạo hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, bệnh nhân cùng các hành động đẹp “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”… khẳng định rõ kết quả của quá trình giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho từng CBCS. Qua đó, làm sáng đẹp hơn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, tạo niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân yên tâm chống dịch, góp phần đưa cuộc sống trở lại “bình thường mới”.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều