Báo Đồng Nai điện tử
En

Xứng danh truyền thống Đoàn Pháo binh Biên Hòa

10:10, 29/10/2021

Hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Lữ đoàn Pháo binh 75 (Quân khu 7) luôn phát huy tốt truyền thống anh hùng của Đoàn Pháo binh Biên Hòa, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Lữ đoàn Pháo binh 75 (Quân khu 7) luôn phát huy tốt truyền thống anh hùng của Đoàn Pháo binh Biên Hòa, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Lữ đoàn 75 đón cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp dân chống dịch trở về đơn vị. Ảnh: N.Hà
Thủ trưởng Lữ đoàn 75 đón cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp dân chống dịch trở về đơn vị. Ảnh: N.Hà

Vào tháng 10-1964, trên chiến trường Đông Nam bộ, đơn vị U80, phiên hiệu của Đoàn Pháo binh chủ lực Miền được thành lập trên cơ sở xây dựng lực lượng tại chỗ và lực lượng từ miền Bắc đưa vào, đánh dấu sự ra đời của Pháo binh lực lượng vũ trang (LLVT) Quân giải phóng miền Nam. Qua nhiều giai đoạn phát triển với các tên gọi khác nhau, từ các đại đội pháo mang vác phát triển thành Lữ đoàn Pháo binh 75 Quân khu 7 ngày nay.

* Truyền thống anh hùng

Ra đời giữa thời điểm đầy gian khó của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, CBCS Đoàn Pháo binh chủ lực Miền cùng các LLVT chiến đấu, đạt nhiều thành tích vang dội. Điển hình là trận tập kích lần thứ nhất đêm 31-10-1964 vào sân bay Biên Hòa tạo tiếng vang lớn, làm kẻ thù khiếp sợ.

Nhận được tin thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp viết bài bình luận trên Báo Nhân dân số ra ngày 12-11-1964 và kết thúc bằng 4 câu thơ: “Uy danh lừng lẫy khắp năm châu/ Đạn cối tuôn cho Mỹ bể đầu/ Thành đồng trống thắng lay Lầu trắng/ Điện Biên, Mỹ chẳng phải chờ lâu”…

Theo chỉ huy Lữ đoàn Pháo binh 75, dù phải thực hiện nhiệm vụ kép, nhưng đến nay Lữ đoàn đã lãnh đạo hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021. Chất lượng huấn luyện tiếp tục được nâng cao; CBCS tham gia giúp dân chống dịch nhận được nhiều lời khen ngợi của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương.

Năm 1969, Quân ủy - Bộ Tư lệnh Miền quyết định đổi phiên hiệu đơn vị thành Đoàn 75 và tặng danh hiệu Đoàn Pháo binh Biên Hòa. Cũng từ đây, danh hiệu Đoàn Pháo binh Biên Hòa đã gắn liền với những chiến công hiển hách của đơn vị trong những năm còn lại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đoàn Pháo binh Biên Hòa trở thành lực lượng quan trọng trong những trận đánh hiệp đồng binh chủng của LLVT miền Đông Nam bộ, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, bảo vệ biên giới Tây Nam và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia…

Sau khi thống nhất đất nước, năm 1976, Đoàn Pháo binh 75 Miền chuyển về xây dựng lực lượng pháo binh ở Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9. Riêng Quân khu 7 được mang phiên hiệu Trung đoàn 75 (Lữ đoàn Pháo binh 75 ngày nay) và danh hiệu truyền thống của Đoàn Pháo binh Biên Hòa. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 công nhận ngày pháo binh Miền đánh trận lớn đầu tiên vào sân bay Biên Hòa 31-10-1964 là ngày truyền thống của Lữ đoàn 75 ngày nay. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 22-2-2010, Lữ đoàn 75 vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

* Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thượng tá Lê Minh Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 75 cho biết, phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, các thế hệ CBCS của lữ đoàn ngày nay tiếp tục khắc phục khó khăn, đoàn kết nỗ lực xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng truyền thống “Xung kích, đánh giỏi, bắn trúng toàn năng, khoa học, sáng tạo, tự lực, tự cường”, góp phần tô thắm truyền thống “chân đồng vai sắt, đánh giỏi bắn trúng” của bộ đội pháo binh anh hùng.

Bên cạnh việc ra quân giúp dân chống dịch, CBCS Lữ đoàn Pháo binh 75 còn tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch tại đơn vị; tham gia bảo vệ các khu vực tiêm vaccine; vận chuyển quà hỗ trợ nhân dân với hàng ngàn tấn gạo, hàng chục ngàn phần quà. Lữ đoàn hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trên 3 tấn rau củ quả từ nguồn tăng gia; tham gia giúp các địa phương làm dân vận, thu dọn các điểm thu dung điều trị F0, dọn dẹp, tỉa cây với trên 1 ngàn ngày công lao động…

“Bám sát đặc thù của huấn luyện pháo binh, Lữ đoàn coi trọng huấn luyện phân đội chuyên sâu gắn với phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc. Từng cấp ủy, chi bộ phải đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng ra nghị quyết lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện cũng như quy rõ trách nhiệm để tập trung khắc phục mặt yếu, khâu yếu” - thượng tá Lê Minh Trung nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Hoàng Bổng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 75 cho biết, thực hiện Chỉ thị 660-CT/ĐU ngày 21-7-2021 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và các chỉ đạo của cấp trên về mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 75 đã cử trên 300 CBCS đến hỗ trợ Đồng Nai, TP.HCM chống dịch. Đến nay, các địa bàn này đã cơ bản khống chế được dịch Covid-19. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, CBCS đều chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và các quy định của địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao, được UBND tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen.

Trực tiếp phụ trách công tác giúp dân chống dịch tại H.Nhơn Trạch, trung tá Nguyễn Hoàng Chiến, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn cho hay, sau gần 2 tháng giúp nhân dân chống dịch, CBCS Lữ đoàn cùng các đơn vị bạn luôn đón nhận tình cảm nồng hậu, thân thương của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Binh nhất Lê Hoàng Đạt tham gia giúp dân tại H.Nhơn Trạch nói: “Giúp dân chống dịch là dịp rèn luyện, thử thách tốt nhất trong môi trường quân ngũ. Qua đó, giúp tôi và đồng đội hiểu hơn truyền thống đoàn kết quân dân gắn bó, có nhân dân che chở, đùm bọc, dù khó khăn đến đâu, quân đội cũng luôn dành thắng lợi”.

Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều