Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Thống Nhất: Xây dựng 103 mô hình Dân vận khéo

08:09, 21/09/2021

(ĐN)- Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thống Nhất Vũ Thị Yến cho biết, triển khai phong trào thi đua Dân vận khéo và các hướng dẫn xây dựng mô hình Dân vận khéo giai đoạn 2021-2025, Huyện ủy đã chỉ đạo quán triệt trong toàn thể các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Trong đó, thi đua Dân vận khéo phải tập trung hướng về cơ sở, lấy cơ sở và người dân làm địa bàn và đối tượng hoạt động và xây dựng các mô hình Dân vận khéo.

(ĐN)- Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thống Nhất Vũ Thị Yến cho biết, triển khai phong trào thi đua Dân vận khéo và các hướng dẫn xây dựng mô hình Dân vận khéo giai đoạn 2021-2025, Huyện ủy đã chỉ đạo quán triệt trong toàn thể các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Trong đó, thi đua Dân vận khéo phải tập trung hướng về cơ sở, lấy cơ sở và người dân làm địa bàn và đối tượng hoạt động và xây dựng các mô hình Dân vận khéo.

Nhờ thực hiện hiệu quả mô hình Dân vận khéo, H.Thống Nhất đã vận động hàng ngàn suất quà hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch. Trong ảnh: Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND H.Thống Nhất Nguyễn Huy Du tặng quà người dân khó khăn tại xã Gia Kiệm
Nhờ thực hiện hiệu quả mô hình Dân vận khéo, H.Thống Nhất đã vận động hàng ngàn suất quà hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch. Trong ảnh: Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND H.Thống Nhất Nguyễn Huy Du tặng quà người dân khó khăn tại xã Gia Kiệm

Kết quả thực hiện từ các chi, Đảng bộ cho thấy, năm 2021, toàn huyện đã xây dựng được 103 mô hình Dân vận khéo, thu hút hơn 1,6 ngàn lượt cá nhân, 245 tập thể tham gia. Trong đó, nhiều mô hình tiêu biểu được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao như: Chính quyền thân thiện tại xã Gia Kiệm; Tuyên dương dưới cờ, Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế tại xã Quang Trung; Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại các xã, thị trấn…

N.Trinh

Tin xem nhiều