Báo Đồng Nai điện tử
En

Băng rừng, tuyên truyền bầu cử

09:05, 21/05/2021

Hầu hết 7 ấp của xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu) nằm biệt lập ở lòng hồ Trị An, liền kề hoặc giữa rừng do Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai quản lý.

Hầu hết 7 ấp của xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu) nằm biệt lập ở lòng hồ Trị An, liền kề hoặc giữa rừng do Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai quản lý.

Xe tuyên truyền lưu động băng rừng đưa thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến với người dân ở khu dân cư nằm sâu trong rừng. Ảnh: V.Truyên
Xe tuyên truyền lưu động băng rừng đưa thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến với người dân ở khu dân cư nằm sâu trong rừng. Ảnh: V.Truyên

Hiện nay, hệ thống loa truyền thanh cấp xã chưa vươn tới hết được những địa bàn dân cư của xã. Thêm vào đó, nhiều cụm dân cư không có điện nên việc nghe, nhìn để cập nhật thông tin về bầu cử có phần bị hạn chế. Từ thực tế đó, Đảng bộ, chính quyền xã Mã Đà đã chủ động tìm người dân để tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

* Không bỏ sót địa bàn

Để tiếp cận được với những điểm dân cư nằm cách xa trung tâm xã gần 30km, những tổ tuyên truyền bầu cử của xã Mã Đà phải xuất phát từ UBND xã lúc 6 giờ sáng.

Nhưng đó chưa phải là khó khăn đầu tiên, bởi theo ông Huỳnh Ngọc Biên, công chức văn hóa xã Mã Đà phụ trách công tác tuyên truyền bầu cử, thời điểm tháng 5 đã bước vào mùa mưa nên những đoạn đường xuyên rừng chỉ mấy ngày trước còn tung bụi mù mịt, bụi bám vào quần áo, vào xe đỏ au thì hôm sau đã thành đường lầy lội, mặt đường chi chít ổ gà, ổ trâu. Vì vậy, nếu đi xe không chỉ hơn 1 tiếng là tới điểm dân cư xa nhất nhưng khi gắn loa di động, có khung sắt căng băng-rôn hai bên thì phải chạy thật chậm nên mất nhiều thời gian hơn.

Trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 này, 7 ấp của xã Mã Đà được bố trí 8 điểm bỏ phiếu. Trong đó, do địa bàn ấp rộng với nhiều khu dân cư nằm biệt lập nhau nên ấp 4 được bố trí 2 điểm bỏ phiếu.

Vượt qua đoạn đường xuyên rừng để đến tại khu Suối Tượng (ấp 3) và khu Cây Da (ấp 4), ấp 5 và ấp 6, tổ tuyên truyền chạy xe gắn máy dọc theo trục đường chính của từng ấp. Sau đó, thành viên tổ tuyên truyền tiếp tục điều khiển xe gắn máy vào từng đường ngang ngõ nhỏ với những vườn xoài giáp với rừng cây để khi trên đường bắt gặp những nơi có nhà dân, nơi nhiều người đang thu hoạch, mua bán xoài là dừng lại để phát loa tuyên truyền.

Bà Lê Thị Bé Năm (ngụ ấp 5) cho biết: “Trong kỳ bầu cử này, gia đình tôi có 4 người đi bầu cử, gồm 2 vợ chồng và 2 con gái. Hơn 1 tháng qua, xã rồi ấp dùng loa di động phát thông tin đến từng nhà để tuyên truyền bầu cử nên bà con dù ở cách biệt với trung tâm xã lại chưa tiếp cận được điện lưới quốc gia nhưng vẫn nắm được thông tin đầy đủ. Qua đó, bà con biết và nhớ về ngày giờ bầu cử, địa điểm bỏ phiếu, cách thức bỏ phiếu hợp lệ. Cùng với đó, nhờ có điện thoại thông minh, mạng internet nên bà con cũng chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên ĐBQH, HĐND các cấp để đến ngày đi bầu lựa chọn ứng cử viên tiêu biểu nhất”.

Ngoài ra, để tiếp cận với những hộ dân sinh sống giữa lòng hồ Trị An thuộc ấp 4, Đảng bộ, chính quyền xã Mã Đà cũng chủ động dùng ghe gắn loa di động đến tuyên truyền ở từng nhà bè. Nhờ vậy mà người dân nắm kỹ hơn thông tin về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

* Người dân cùng tham gia chuẩn bị bầu cử

Có một điều đặc biệt là để đưa thông tin về cuộc bầu cử đến từng nhà bè, người dân sống trên sông nước đã chủ động hỗ trợ phương tiện, tự nguyện tham gia hỗ trợ công tác tuyên truyền để tổ tuyên truyền bầu cử của xã tiếp cận với những hộ dân sống ở lòng hồ Trị An.

Người dân ấp 5, xã Mã Đà - nơi chưa có lưới điện xem, nghe thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do UBND xã Mã Đà thực hiện
Người dân ấp 5, xã Mã Đà - nơi chưa có lưới điện xem, nghe thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do UBND xã Mã Đà thực hiện

Bà Tô Thị Phượng, Trưởng ấp 6 cho hay, nếu sử dụng một loa di động ở nhà văn hóa vào việc tuyên truyền bầu cử thì thời gian tuyên truyền rất ít, nhất là ở những nơi khu dân cư nằm cách văn phòng ấp đến 4km vào sâu trong bìa rừng. Từ thực tế đó, người dân ở các tổ nhân dân đã tự nguyện và chủ động sử dụng loa di động của gia đình gắn trên xe máy đi chuyển đến từng nơi để giúp xã, ấp thực hiện tuyên truyền bầu cử ở từng khu dân cư. Nhờ đó mà thời gian đưa thông tin cũng như số buổi tuyên truyền về bầu cử đến với người dân tăng lên và xuất hiện ở tất cả địa bàn dân cư. 

Không chỉ vậy, người dân ở mỗi ấp còn giúp tổ bầu cử của ấp trang trí phòng bầu cử, dọn vệ sinh khu vực bầu cử sạch sẽ để sẵn sàng cho ngày hội lớn. Bà Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi, ngụ ấp 6) nói: “Nhà tôi ở gần điểm bầu cử. Khi thấy ban ấp đến trang trí cờ, băng-rôn, khẩu hiệu cũng như dựng phòng bầu cử thì tôi đến phụ. Tôi chỉ nghĩ việc nhiều mà ít người làm sẽ lâu, mình rảnh thì chạy đến giúp sẽ nhanh hơn và vui vẻ hơn”.

Người dân ấp 5, xã Mã Đà đang giúp tổ bầu cử trang trí phòng bỏ phiếu cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Người dân ấp 5, xã Mã Đà đang giúp tổ bầu cử trang trí phòng bỏ phiếu cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tình cảm, sự hỗ trợ của người dân cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 còn xuất phát từ sự quan tâm đến những người làm công tác tuyên truyền. Ông Chiêm Thanh Điền, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 5 cho hay, ấp có 10 tổ nhân dân. Khu dân cư nằm cách văn phòng ấp đến 4km vào sâu trong bìa rừng. Ở những nơi này, tìm chỗ nghỉ ngơi, ăn uống rất khó  vì thiếu hàng quán. Từ thực tế đó, khi thành viên tổ tuyên truyền bầu cử về khu dân cư, người dân đều mời cơm nước.

Bà Trần Thị Chuộng (ngụ ấp 5) cho biết, trong kỳ bầu cử này gia đình bà có 6 người đủ điều kiện đi bầu cử. Bà rất thương những người tuyên truyền bầu cử lưu động đã vượt đường xa băng rừng dưới cái nắng ngày hè để tìm đến khu dân cư nơi bà sinh sống phát loa thông tin. Người dân ở đây rất quý việc làm này nên luôn dành tình cảm, sự đón tiếp nhiệt tình cho tổ tuyên truyền với bữa cơm trưa gồm các món ăn từ cây nhà lá vườn nhưng chứa chan tình cảm...

Văn Truyên

Tin xem nhiều