Báo Đồng Nai điện tử
En

TP.Long Khánh: Quan tâm chăm lo đời sống người lao động

08:04, 11/04/2021

(ĐN)- Theo Ban Dân vận Thành ủy Long Khánh, năm 2021, mặc dù Chính phủ không ban hành nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng nhưng để đời sống người lao động ngày càng được cải thiện, hầu hết các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP.Long Khánh đều điều chỉnh tăng mức lương cho người lao động.

(ĐN)- Theo Ban Dân vận Thành ủy Long Khánh, năm 2021, mặc dù Chính phủ không ban hành nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng nhưng để đời sống người lao động ngày càng được cải thiện, hầu hết các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP.Long Khánh đều điều chỉnh tăng mức lương cho người lao động.

Trong đó, có 6/65 DN hỗ trợ thêm 100 ngàn đồng/người/tháng; 56/65 DN nâng lương từ 1-20% cho người lao động. Mối quan hệ giữa người lao động với chủ DN ngày càng được gắn kết, ổn điịnh, không để xảy ra lãn công, ngưng việc tập thể.

Các cơ quan chức năng của thành phố thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ lương, thưởng và các chính sách khác cho người lao động ở DN; tăng cường nắm bắt tình hình đoàn viên, công nhân lao động, quan hệ lao động và an ninh trật tự trong các DN; tuyên truyền cho công nhân về các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dương An

Tin xem nhiều