Báo Đồng Nai điện tử
En

Thầy thuốc trẻ chung tay vì sức khỏe cộng đồng

05:04, 23/04/2021

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lương y như từ mẫu" và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lực lượng thầy thuốc trẻ tỉnh Đồng Nai đã và đang cống hiến năng lực chuyên môn, y đức cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân,...

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y như từ mẫu” và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lực lượng thầy thuốc trẻ tỉnh Đồng Nai đã và đang cống hiến năng lực chuyên môn, y đức cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các thành viên CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khám bệnh, cấp thuốc tại nhà cho người có công với cách mạng tại H.Vĩnh Cửu. Ảnh: Nga Sơn
Các thành viên CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khám bệnh, cấp thuốc tại nhà cho người có công với cách mạng tại H.Vĩnh Cửu. Ảnh: Nga Sơn

Để phát huy vai trò thầy thuốc trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã không ngừng vận động đội ngũ thầy thuốc trẻ nâng cao y đức, năng lực chuyên môn; tổ chức các hoạt động tạo môi trường để thầy thuốc trẻ rèn luyện y đức, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp…

* Nâng cao y đức, năng lực chuyên môn

BS Nguyễn Tất Trung, Phó chủ tịch thường trực Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh cho biết, y đức là phẩm chất tốt đẹp của người thầy thuốc. Vì vậy trong nhiệm kỳ qua, Hội luôn quan tâm tuyên truyền, vận động đội ngũ thầy thuốc trẻ thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với người thầy thuốc; quy định về y đức… Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh còn khuyến khích các CLB giới thiệu rộng rãi những gương thầy thuốc trẻ tiêu biểu vượt khó vươn lên trong các buổi sinh hoạt, giao ban, tọa đàm, diễn đàn… nhằm lan tỏa trong đội ngũ thầy thuốc trẻ. Đồng thời, phối hợp với tổ chức Đoàn và ban giám đốc các bệnh viện, trung tâm y tế tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng xã hội; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đón tiếp, chăm sóc người bệnh...

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh hiện có 17 CLB trực thuộc (gồm 11 huyện, thành phố; 4 bệnh viện tuyến tỉnh; Sở Y tế và Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai). Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã phát triển mới 713 hội viên, nâng tổng số hội viên thầy thuốc trẻ lên 3.263 người.

Để thầy thuốc trẻ có điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, các CLB thầy thuốc trẻ trong tỉnh cũng đã làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo bệnh viện, phòng y tế, trung tâm y tế… cùng cấp tạo điều kiện cho hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, các lớp sau đại học…

Tại các CLB còn tổ chức nhiều hoạt động giúp hội viên, thầy thuốc trẻ nâng cao y đức, năng lực chuyên môn. Theo BS Nguyễn Văn Sửu, Chủ nhiệm CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bên cạnh việc tham mưu với Ban giám đốc bệnh viện lựa chọn y, bác sĩ trẻ tham gia các khóa học ngắn hạn, gửi đi đào tạo các lớp sau đại học, trong nhiệm kỳ vừa qua, CLB còn thực hiện mô hình Cà phê hồi sức.

Theo đó, CLB chọn một quán cà phê có không gian yên tĩnh để các thành viên trong CLB họp mặt, vừa giúp thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng vừa cùng chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trước khi diễn ra buổi cà phê hồi sức, Ban chủ nhiệm tiến hành thảo luận lựa chọn một nội dung chuyên môn để trình bày và các thành viên trong CLB thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện kiến thức, kỹ năng chuyên môn.

Qua các hoạt động của Hội, đội ngũ thầy thuốc trẻ nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao y đức, năng lực chuyên môn, từ đó chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Một bộ phận thầy thuốc trẻ tham gia các khóa học ngắn hạn, các lớp sau đại học; một bộ phận khác học bằng cách tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các CLB thầy thuốc trẻ trong tỉnh đã triển khai cuộc vận động Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. Kết quả, từ cuộc vận động này đã có trên 500 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ra đời.

TS Nguyễn Sĩ Tuấn, Chủ nhiệm CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết, nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động nổi bật của CLB. Nhiệm kỳ 2015-2020, ngoài các đề tài phối hợp nghiên cứu, CLB có khoảng 30 đề tài do thầy thuốc trẻ làm chủ nhiệm. Trong đó, ngoài các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, còn có đề tài nghiên cứu được báo cáo tại các hội nghị quốc tế. 

* Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng

Phó chủ tịch thường trực Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nguyễn Tất Trung chia sẻ, trong nhiệm kỳ qua, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã duy trì tổ chức đồng loạt ngày hội, hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì cộng đồng nhân kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5) và Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi.

Các thành viên CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất trao đổi nghiệp vụ xét nghiệm. Ảnh: Nga Sơn
Các thành viên CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất trao đổi nghiệp vụ xét nghiệm. Ảnh: Nga Sơn

Với phương châm lấy chuyên môn làm tình nguyện, từ năm 2015 đến nay, các CLB thầy thuốc trẻ trong tỉnh còn tổ chức được trên 200 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 65 ngàn người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc với tổng giá trị trên 9 tỷ đồng. Đáng chú ý, bên cạnh các đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trong tỉnh, các CLB thầy thuốc trẻ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai còn tổ chức được các đợt công tác xã hội, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tỉnh Kon Tum, người dân các nước bạn Lào, Campuchia.

Chị Nguyễn Thị Hà, thành viên CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai bộc bạch, chị đã từng tham gia các đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trẻ em tại vùng sâu, vùng xa trong và ngoài tỉnh. Mỗi chuyến đi với chị không chỉ là cơ hội để bản thân trải nghiệm mà còn là dịp để chị cống hiến sức trẻ cho cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động khám, cấp thuốc, căn cứ vào tình hình thực tế của từng đơn vị, các CLB đã tổ chức các lớp tập huấn, buổi tư vấn sức khỏe cho hơn 100 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên, công nhân và học sinh, sinh viên; tổ chức hơn 53 buổi tập huấn phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản, các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng… cho hơn 5,2 ngàn giáo viên các trường mầm non, tiểu học trong tỉnh. Ngoài hoạt động tư vấn tập trung, các CLB còn phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội cùng cấp tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Nhất là trong năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các CLB trực thuộc Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tại các bệnh viện, trung tâm y tế các CLB đã thành lập các đội hình đo nhiệt độ, kiểm tra dịch tễ học, phân luồng khám bệnh, khám sàng lọc ngay tại cổng bệnh viện, trung tâm y tế nhằm đảm bảo an toàn trước tình hình dịch bệnh…

TS Nguyễn Sĩ Tuấn cho biết thêm, trong đợt dịch Covid-19,  CLB thầy thuốc trẻ đã vận động y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện tình nguyện hiến máu để giải quyết tình trạng khan hiếm máu trong đợt dịch, tổ chức tập huấn lấy mẫu và xét nghiệm Covid-19 cho tuyến huyện trên địa bàn tỉnh; vận động thầy thuốc trẻ tình nguyện làm nhiệm vụ tại khu cách ly…

Song song với các hoạt động khám bệnh, một số CLB đã chủ động phối với Đoàn Thanh niên tại đơn vị tổ chức suất ăn tình nguyện, nồi cháo tình thường, hỗ trợ cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện; vận động trao tặng các phần quà cho trẻ em, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh vào dịp lễ, tết… góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người thầy thuốc trẻ vì cộng đồng.

Chiều nay 23-4, tại hội trường Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sẽ diễn ra Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đồng Nai lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 150 đại biểu chính thức. Đại hội sẽ tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới; hiệp thương chọn cử Ban chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đồng Nai khóa III…

Nga Sơn

Tin xem nhiều