Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Xuân Lộc: Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

08:04, 04/04/2021

(ĐN)- Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuân Lộc cho biết, công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đảm bảo tiến độ, đạt kết quả tích cực theo sự chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử huyện.

(ĐN)- Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuân Lộc cho biết, công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đảm bảo tiến độ, đạt kết quả tích cực theo sự chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử huyện.

Cụm pano tuyên truyền bầu cử tại trung tâm H.Xuân Lộc
Cụm pano tuyên truyền bầu cử tại trung tâm H.Xuân Lộc

Đến nay, huyện đã xây dựng mẫu biểu trưng các pano tuyên truyền trực quan tại các điểm trung tâm như: nhà văn hóa, Đài tưởng niệm liệt sĩ, cổng chào, bưu điện... MTTQ Việt Nam huyện  và các đoàn thể tham mưu kế hoạch và phối hợp tổ chức tuyên truyền cho hơn 75,7 ngàn cán bộ đoàn viên, hội viên (đạt tỷ lệ trên 75%). Phòng Tư pháp đã tham mưu và phối hợp với Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao huyện biên tập nhiều tin, bài, tài liệu hỏi, đáp về cuộc bầu cử. Tổ chức 15 hội nghị tại các xã, thị trấn tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp cho hơn 1,6 ngàn cán bộ chủ chốt, đảng viên các xã...

Tại các vị trí trung tâm đã treo 130 lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các nội dung về bầu cử trên các tuyến đường trung tâm huyện, khu công nghiệp, Khu di tích Núi Chứa Chan. Các xã, thị trấn đã treo 780 lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, 628 tấm băng rôn và 902m2 pano trên các trục quốc lộ 1, tỉnh lộ và trụ sở các xã về hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Đồng chí Tống Trần Hòa, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuân Lộc cho hay, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng năm 2021 phải tập trung làm tốt. Qua đó, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của sự kiện chính trị quan trọng này; đồng thời tham gia thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thực sự là ngày hội lớn của dân tộc.

Hà Anh

Tin xem nhiều