Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Long Thành: Đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử

09:04, 01/04/2021

(ĐN)- Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) H.Long Thành Ngô Thế Ân vừa chủ trì cuộc họp nghe đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử của H.Long Thành.

(ĐN)- Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) H.Long Thành Ngô Thế Ân vừa chủ trì cuộc họp nghe đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử của H.Long Thành.

Thực hiện thủ tục bàn giao chức danh Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện giữa đồng chí Ngô Thế Ân và đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh
Thực hiện thủ tục bàn giao chức danh Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện giữa đồng chí Ngô Thế Ân và đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh

Theo báo cáo của UBBC H.Long Thành, số lượng đại biểu HĐND cấp huyện được bầu nhiệm kỳ 2021-2026 là 35 người, trong đó huyện giới thiệu ứng cử là 58 đại biểu. Đại biểu cấp xã được bầu là 395 người; số lượng giới thiệu từ các xã, thị trấn là 656 người. Tổng số đơn vị bầu cử cấp huyện là 12; cấp xã là 132 đơn vị. Dự kiến toàn huyện có 167 khu vực bỏ phiếu tại 14 xã, thị trấn trong huyện.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Ngô Thế Ân đề nghị, để đảm bảo tiến độ phục vụ bầu cử và bám sát tiến độ của UBBC quốc gia đề ra cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp phải được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ và luật quy định.

Dịp này, UBBC huyện đã bàn giao tạm thời nhiệm vụ Chủ tịch UBBC huyện cho đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh, Quyền Chủ tịch UBND H.Long Thành do đồng chí Ngô Thế Ân được điều chuyển công tác mới kể từ tháng 4-2021.

Nguyệt Trinh

Tin xem nhiều