Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảng viên tích cực trợ giúp người yếu thế

09:04, 01/04/2021

Theo ông Lương Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy TT.Gia Ray (H.Xuân Lộc), những năm qua, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị trấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận KP.5 luôn hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, ông Sơn còn có nhiều đóng góp trong hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam, người gặp hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Theo ông Lương Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy TT.Gia Ray (H.Xuân Lộc), những năm qua, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị trấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận KP.5 luôn hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, ông Sơn còn có nhiều đóng góp trong hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam, người gặp hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận KP.5, TT.Gia Ray, H.Xuân Lộc chăm sóc vườn cây của gia đình. Ảnh: Văn Truyên
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận KP.5, TT.Gia Ray, H.Xuân Lộc chăm sóc vườn cây của gia đình. Ảnh: Văn Truyên

Ông Sơn cho hay, thị trấn hiện có 126 người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin nhưng đủ điều kiện công nhận hưởng chế độ dành cho nạn nhân chất độc da cam chỉ có 34 người. Những trường hợp còn lại đang được hưởng trợ cấp xã hội dành cho đối tượng bảo trợ xã hội. Hầu hết những trường hợp là nạn nhân chất độc da cam/dioxin hay người hưởng chế độ bảo trợ xã hội đều có cuộc sống rất khó khăn.

Ông Sơn chia sẻ, bản thân ông tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc hóa học da cam/dioxin. Con trai ông sinh năm 1980 cũng là nạn nhân chất độc da cam với biểu hiện chậm phát triển trí tuệ. Do vậy, hơn ai hết ông thấu hiểu được những nỗi đau, khó khăn trong cuộc sống mà nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin phải chịu đựng. Vì thế, mỗi sự hỗ trợ đối với những hoàn cảnh này đều thật sự có giá trị cả vật chất lẫn tinh thần.

Để kịp thời hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người nằm trong nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, mỗi năm thông qua công tác vận động cũng như tiết kiệm từ thu nhập gia đình, ông cố gắng trao cho mỗi nạn nhân 4 phần quà vào các dịp lễ, Tết. Ngoài ra, ông Sơn còn vận động các thành viên trong Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị trấn tự nguyện nhường suất quà do Hội cấp trên trao tặng cho thành viên Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị trấn để tặng lại cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn hơn. Điều này được ông cùng các thành viên Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị trấn duy trì thực hiện nhiều năm qua, góp phần thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền các cấp cũng như cộng đồng đối với những hoàn cảnh kém may mắn.

Đặc biệt, để kịp thời hỗ trợ nguồn vốn nhỏ cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin còn khả năng lao động, thông qua công tác vận động, mỗi năm Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị trấn đã cho 3 gia đình nạn nhân vay vốn với số tiền 65 triệu đồng. Vốn vay được sử dụng có hiệu quả góp phần giúp họ cải thiện một phần cuộc sống.

Cùng với trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin, ông Sơn còn hỗ trợ tích cực cho những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Cụ thể, chỉ riêng năm 2020, ông Sơn đã vận động được gần 300 phần quà để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trao học bổng cho học sinh nghèo, tặng quà trung thu cho thiếu nhi, tặng quà các gia đình chính sách, đảng viên cao tuổi... Đồng thời, ông đã vận động hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà, xây mới 1 căn nhà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn.

Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng trong thời gian dài, đảng viên Nguyễn Thanh Sơn đã được UBND tỉnh trao tặng bằng khen gương người tốt - việc tốt tỉnh Đồng Nai năm 2020.

Văn Truyên

Tin xem nhiều