Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần mẫn vì các nạn nhân chất độc da cam

08:04, 14/04/2021

Tính đến nay, bà Nguyễn Thị Mải đã có 10 năm đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Giang Điền (H.Trảng Bom). Trước đó, nữ đảng viên này từng có thời gian phụ trách công tác LĐ-TBXH ở địa phương.

Tính đến nay, bà Nguyễn Thị Mải đã có 10 năm đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Giang Điền (H.Trảng Bom). Trước đó, nữ đảng viên này từng có thời gian phụ trách công tác LĐ-TBXH ở địa phương.

Bà Nguyễn Thị Mải đang rà soát nội dung trong sổ ghi chép những khoản đóng góp trợ giúp nạn nhân chất dộc da cam/dioxin. Ảnh: Văn Truyên
Bà Nguyễn Thị Mải đang rà soát nội dung trong sổ ghi chép những khoản đóng góp trợ giúp nạn nhân chất dộc da cam/dioxin. Ảnh: Văn Truyên

 

Theo bà Mải, tuy 2 vị trí công tác khác nhau song đều không nằm ngoài mục đích hướng đến trợ giúp cho người yếu thế. Hiện nay, bà vẫn cần mẫn trong công việc với mong muốn làm được nhiều điều cho những nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Bà Mải cho hay, toàn xã hiện có 21 nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Hầu hết những nạn nhân này đều thuộc các dạng khuyết tật đặc biệt nặng, khuyết tật nặng và hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Để có thể trợ giúp thêm cho nạn nhân cùng thân nhân, ngoài đảm bảo nạn nhân chất độc da cam/dioxin được hưởng đầy đủ chế độ của Nhà nước, bản thân bà cùng Ban chấp hành Hội chủ động tìm kiếm các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thêm cho nạn nhân.

Bà Mải nói: “Để mọi người an tâm đưa tiền cho mình thay họ làm việc thiện nguyện, mọi việc chi tiêu từ nguồn tiền này phải rõ ràng, sử dụng đúng mục đích. Vậy nên, tất cả nguồn đóng góp đều được tôi ghi vào sổ theo dõi để lưu trữ. Ngoài ghi rõ số tiền, thời gian tiếp nhận, tôi nhờ người ủng hộ ghi rõ họ tên, ký kết của họ bên dưới nội dung, sau đó tôi đóng dấu giáp lai lên trang đó”.

Nhờ vậy mà 5 năm qua, từ sự vận động của bà Mải đã có 167 triệu đồng từ các nơi gửi đến Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã để ủng hộ cho công tác chăm sóc nạn nhân. Số tiền này được sử dụng để hỗ trợ quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhân những dịp lễ, tết. Qua đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã đã xây dựng nhà cho 1 nạn nhân khó khăn về nhà ở; tổ chức thăm hỏi nạn nhân khi đau yếu hay trợ giúp đột xuất cho nạn nhân, gia đình nạn nhân. Như khi gia đình nạn nhân da cam Nguyễn Duy Huệ bị hỏa hoạn làm thiêu rụi hoàn toàn sách vở, quần áo của 3 đứa con nhỏ, bà Mải cùng Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã đã nhanh chóng tìm đến mua quần áo, sách vở mới cho các cháu để không bị gián đoạn chuyện học hành.

Ông Đinh Ngọc Hùng, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin H.Trảng Bom cho biết, cùng với chăm sóc nạn nhân tại xã, bà Mải cùng Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã còn đóng góp tích cực vào việc thực hiện chăm sóc nạn nhân trên địa bàn huyện thông qua đóng góp về huyện hội mỗi năm 5 triệu đồng. Không những vậy, mỗi năm bà Mải đều trích tiền hỗ trợ hằng tháng mình được nhận từ chức danh Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã để chia sẻ chi phí đi lại với các thành viên trong Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã. 

Văn Truyên

 

Tin xem nhiều