Báo Đồng Nai điện tử
En

Tích cực thực hiện trách nhiệm cộng đồng

08:01, 10/01/2021

Dù nghề nghiệp, hoàn cảnh sống khác nhau song 2 tấm gương vừa được UBND tỉnh tuyên dương gương Người tốt, việc tốt năm 2020 là bà Huỳnh Thị Ngọc Trâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Bình Hòa (H.Vĩnh Cửu) và bà Lạc Hà Nữ (ngụ ấp 7, xã Xuân Tây, H.Cẩm Mỹ) đều có điểm chung là tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội.

Dù nghề nghiệp, hoàn cảnh sống khác nhau song 2 tấm gương vừa được UBND tỉnh tuyên dương gương Người tốt, việc tốt năm 2020 là bà Huỳnh Thị Ngọc Trâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Bình Hòa (H.Vĩnh Cửu) và bà Lạc Hà Nữ (ngụ ấp 7, xã Xuân Tây, H.Cẩm Mỹ) đều có điểm chung là tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh trao bằng khen gương Người tốt, việc tốt năm 2020 của UBND tỉnh cho bà Huỳnh Thị Ngọc Trâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Bình Hòa, H.Vĩnh Cửu. Ảnh: Văn Truyên
Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh trao bằng khen gương Người tốt, việc tốt năm 2020 của UBND tỉnh cho bà Huỳnh Thị Ngọc Trâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Bình Hòa, H.Vĩnh Cửu. Ảnh: Văn Truyên

Những việc làm thiết thực của 2 người phụ nữ này đã góp phần hỗ trợ cộng đồng, đóng góp xây dựng quê hương.

* Góp sức xây dựng quê hương

Năm 2020, thông qua vận động và một phần tiền tiết kiệm của bản thân, bà Huỳnh Thị Ngọc Trâm đã hỗ trợ hằng tháng cho 7 gia đình nông dân khó khăn 10kg gạo/tháng. Bà Trâm cho hay, năm 2020 là thời điểm người dân gặp khó do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Để san sẻ một phần khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn, bà đã chủ động liên hệ các nơi và thực hiện được việc làm nhân đạo, tuy nhỏ song đã góp phần hỗ trợ người dân vơi bớt khó khăn.

Theo bà Phạm Thị Kim Dung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Hòa, với vai trò là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân xã, bà Trâm còn góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền hội viên tham gia xây dựng quê hương, phát triển kinh tế. Đáng chú ý là trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, bà Trâm đã vận động người dân trên địa bàn xã dành nhiều ngày công lao động, ủng hộ vật liệu, phương tiện với giá trị trên 35 triệu đồng để phát quang đường giao thông, khơi thông cống rãnh, dọn rác, trồng hoa và cây xanh tạo cảnh quan. Qua đó, góp phần chung vào quá trình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu xã Bình Hòa.

Cùng với các hoạt động an sinh xã hội, trong công tác chuyên môn, bà Trâm đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu, xây dựng các nội dung liên quan đến vấn đề văn hóa, tư tưởng ở địa phương. Là cán bộ có năng lực, nhiệt tình với công việc nên nhiều năm liền bà Trâm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Tự tiết kiệm để giúp người

Những năm qua, bà Lạc Hà Nữ được biết đến là người tham gia tích cực cùng chính quyền địa phương vận động người thân, cộng đồng người Hoa tại nơi cư trú (ấp 7, xã Xuân Tây, H.Cẩm Mỹ) chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, bản thân bà còn tích cực phối hợp cùng xã, ấp thực hiện các phong trào do địa phương phát động, công tác an sinh xã hội ở xã.

Mỗi năm bà đều tự tiết kiệm chi tiêu trong sinh hoạt để dành tiền để tặng quà, trợ cấp cho người dân. Chỉ trong năm 2020, bà đã trao tặng 50 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trị giá 15 triệu đồng. Với những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà mua và tặng quần áo với số tiền 5 triệu đồng. Cũng trong năm 2020, bà tiếp tục duy trì mua và tặng 5 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đánh giá về những việc làm hỗ trợ cộng đồng của bà Nữ, đồng chí Đỗ Quang Thúy, Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Xuân Tây cho hay, nhờ những cá nhân có trách nhiệm với cộng đồng như bà Nữ nên những năm qua, việc vận động thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa phương gặp nhiều thuận lợi. Qua đó, góp phần cùng với chính quyền, đoàn thể chia sẻ khó khăn với những người kém may mắn.

Văn Truyên

Tin xem nhiều