Báo Đồng Nai điện tử
En

Thi đua góp sức xây dựng đất nước giàu đẹp

09:12, 08/12/2020

Trong 5 năm qua, phong trào Thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh...

Trong 5 năm qua, phong trào Thi đua yêu nước trên địa bàn Đồng Nai đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nhiều phong trào thi đua của tỉnh đã tạo dấu ấn rõ nét, giúp Đồng Nai tiếp tục đạt được vị thế là một trong những tỉnh "đầu tàu" kinh tế của khu vực phía Nam và cả nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X ra mắt tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI (2020-2025). Ảnh: Công Nghĩa
Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X ra mắt tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI (2020-2025). Ảnh: Công Nghĩa

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã kìm hãm rất lớn quá trình phát triển kinh tế của các quốc gia trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã ghi nhận sự tăng trưởng chậm về kinh tế, thậm chí có tỉnh ghi nhận tăng trưởng kinh tế âm. Tuy nhiên, với quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tinh thần thi đua yêu nước của mỗi người dân, Đồng Nai vẫn là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao so với nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

* Những dấu ấn thi đua

Với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (giai đoạn 2020-2025) sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 2.300 đại biểu. Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai tham dự có 10 đại biểu, đại diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Theo Giám đốc Sở KH-ĐT Hồ Văn Hà, ngay từ đầu năm 2020, dự báo được tình hình dịch bệnh và những tác động của nền kinh tế thế giới, Đồng Nai đã nhanh chóng xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế cùng với những giải pháp mạnh và quyết liệt. Tinh thần thi đua vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế đã được quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và trở thành hành động tự giác của mỗi người dân. Với tinh thần vượt mọi khó khăn, đến cuối năm 2020, tăng trưởng GRDP ước đạt 4,58%. Mặc dù không đạt mục tiêu như nghị quyết đề ra là 8-9% trong năm 2020 nhưng đây là mức tăng trưởng tích cực, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt Đồng Nai đã giữ đúng cam kết với Thủ tướng Chính phủ đó là hoàn thành thu hồi 1.800 ha đất thuộc giai đoạn ưu tiên của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cùng với duy trì tốc độ phát triển kinh tế khả quan trong điều kiện khó khăn, Đồng Nai còn là điểm sáng của cả nước trong năm 2020 với thành tựu vượt chỉ tiêu thu ngân sách Trung ương giao là 54 ngàn tỷ đồng, đạt 113% dự toán năm. Đồng Nai cũng là một trong những tỉnh dẫn đầu về giá trị xuất khẩu hàng hóa của cả nước với giá trị xuất siêu đạt trên 3 tỷ USD. Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, Đồng Nai tiếp tục đạt được những thành tích ghi dấu ấn so với cả nước. Dự kiến trong năm 2020, có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra (mục tiêu nghị quyết 5-7 xã) và 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, vượt mục tiêu nghị quyết (mục tiêu nghị quyết 1 xã).

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Nội vụ chia sẻ, một trong những mong mỏi lớn nhất của người dân và doanh nghiệp vào các cơ quan nhà nước đó chính là thủ tục hành chính ngày càng thông thoáng hơn, tạo đà cho việc phát triển sản xuất, kinh doanh được thuận lợi. Chính vì vậy, trong thời gian qua Đồng Nai đã không ngừng cải thiện các thứ hạng về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, các chỉ số về quản trị hành chính công… Đặc biệt, có năm Đồng Nai đã được xếp là một trong những tỉnh đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính và thuộc nhóm tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cao so với các tỉnh, thành còn lại. Hiện nay, nhiều thủ tục hành chính đang tiếp tục được đơn giản hóa, nâng cấp thành dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó giảm đáng kể chi phí về thời gian và tiền bạc, đồng thời tăng cường sự minh bạch khi giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước.

* Không để ai bị bỏ lại phía sau

Trong khó khăn, đời sống của người dân trong tỉnh vẫn tiếp tục được quan tâm chăm lo không để ai bị bỏ lại phía sau. Theo lãnh đạo Sở LĐ-TBXH, trong 5 năm qua, bình quân mỗi năm tỉnh giảm được khoảng 0,19% số hộ nghèo và khoảng 0,25% số hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Trong giai đoạn 2016-2019 và ước thực hiện năm 2020, toàn tỉnh giảm được 1,73% tỷ lệ hộ nghèo, tương ứng với 12.913 hộ, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 1,76% năm 2016 xuống còn 0,44% cuối năm 2020 (Nghị quyết Tỉnh ủy đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn dưới 1%).

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh Cao Tiến Dũng trao cờ cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Công Nghĩa
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh Cao Tiến Dũng trao cờ cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Công Nghĩa

Gia đình anh Nguyễn Hoàng Lộc (ấp 1, xã Phước Khánh, H.Nhơn Trạch) trước đây là hộ nghèo của xã, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và các đoàn thể, gia đình anh Lộc đã bớt khó khăn hơn. Năm 2019, nhờ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động hỗ trợ gia đình anh Lộc đã có được căn nhà xây cấp 4 khá kiên cố trên diện tích 70m2 với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Anh Lộc còn được tặng thêm tivi, bàn ghế và được xã giới thiệu việc làm có thu nhập ổn định. Đến nay, gia đình anh Lộc đã thoát nghèo nhờ vào nỗ lực lao động của hai vợ chồng và có thêm sự hỗ trợ của xã hội.

Anh Lộc vui mừng cho biết: “Cuộc sống gia đình tôi đã ổn định hơn trước nhờ có căn nhà tình thương kiên cố che nắng che mưa, công ăn việc làm ổn định, đồng thời còn được các đoàn thể của xã đứng ra hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện. Dù được hỗ trợ nhiều nhưng vợ chồng tôi vẫn luôn ý thức phải tự lực nhiều hơn nữa để chính quyền có điều kiện chăm lo cho người khác còn khó khăn hơn mình”.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh Cao Tiến Dũng: Càng khó khăn càng phải ra sức thi đua

Thi đua sẽ tạo ra sức mạnh to lớn, đó cũng là truyền thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Chính vì vậy, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước, nỗ lực vượt khó, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, làm tốt công tác xây dựng Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đánh giá về công tác chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là trong năm 2020 khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy cho rằng, trong muôn vàn khó khăn, Đồng Nai vẫn vững vàng nhờ tinh thần quyết tâm và đoàn kết của nhân dân với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, giúp người nghèo, gia đình khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Nhiều tổ chức, cá nhân đã thực hiện mô hình Cây gạo ATM nghĩa tình, tặng quà là những nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ sinh hoạt, tặng khẩu trang để phòng tránh dịch Covid-19…

* Tạo động lực mới trong phong trào thi đua

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra nhiều chỉ tiêu lớn cho sự phát triển của tỉnh trong 5 năm tới, đó là xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội. Đồng Nai sẽ là trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng hàng không, cảng nước sâu, cửa ngõ giao thương quốc tế, là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, mới đây HĐND tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), trong đó tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm là 8,5%, GRDP bình quân trên đầu người đến cuối năm 2025 đạt 186 triệu đồng/người/năm, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội cho 5 năm phấn đấu đạt 500 ngàn tỷ đồng. Đối với chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất có 5 huyện đạt nông thôn mới nâng cao, 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và H.Xuân Lộc sẽ trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.

Theo Phó trưởng ban Thi đua - khen thưởng tỉnh Nguyễn Tiến Dũng, để những mục tiêu lớn trên có thể trở thành hiện thực, phong trào Thi đua yêu nước phải được đẩy mạnh hơn nữa, tạo thành động lực quan trọng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Phong trào thi đua ngày càng thiết thực và hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, do đó Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ công tác khen thưởng với phương châm khen đúng người đúng việc. Đồng thời, chú trọng nhân rộng người tốt, việc tốt trong cộng đồng, đặc biệt chú trọng đến công tác khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho nông dân, công nhân có nhiều thành tích trong lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho doanh nghiệp…

Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI (giai đoạn 2020-2025), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đề nghị, Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng. Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác thi đua - khen thưởng, làm cho phong trào thi đua trở thành động lực, ý thức tự giác của từng tập thể, cá nhân.

Bên cạnh đó cần tiếp tục đưa các phong trào thi đua đi vào thực chất, tránh bệnh hình thức trong thi đua - khen thưởng. Thực hiện tốt các phong trào thi đua trên địa bàn, trong đó chú trọng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Từ phát động hiệu quả phong trào Thi đua yêu nước sẽ khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục làm cho phong trào thi đua diễn ra một cách thiết thực và công tác thi đua - khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công Nghĩa


Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Ngô Đức Tuấn: Nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, trang thiết bị máy móc tiên tiến, thời gian qua, bệnh viện đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao mà từ trước đến nay chỉ có những bệnh viện tuyến Trung ương mới đủ sức làm được. Bên cạnh đó, bệnh viện còn ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian chờ đợi, khám chữa bệnh, thanh toán viện phí cho bệnh nhân; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Những cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đều được khen thưởng kịp thời, qua đó tạo động lực để toàn thể cán bộ, nhân viên tiếp tục phấn đấu.

Bà Đặng Thị Thơm, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dona Pacific Việt Nam (Khu công nghiệp Sông Mây, H.Trảng Bom): Lắng nghe, chia sẻ khó khăn với người lao động

Những năm qua, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dona Pacific Việt Nam luôn nỗ lực trở thành chỗ dựa tin cậy của người lao động. Chúng tôi thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, giúp người lao động an tâm công tác, gắn bó lâu dài và cùng doanh nghiệp phát triển. Qua đó, tạo động lực, giúp người lao động thi đua lao động sáng tạo… Thời gian tới, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dona Pacific sẽ tiếp tục đổi mới các hoạt động Công đoàn cả về nội dung lẫn hình thức nhằm chăm lo tốt nhất cho người lao động.     

An Yên (ghi)


Tin xem nhiều