Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát triển Đoàn - Hội trong doanh nghiệp và khu nhà trọ: Những tín hiệu vui

10:12, 25/12/2020

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, phát triển mới được 43 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp (DN) và khu vực nhà trọ (vượt chỉ tiêu đề ra năm 2020 phát triển 35-40 tổ chức Đoàn, Hội).

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, phát triển mới được 43 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp (DN) và khu vực nhà trọ (vượt chỉ tiêu đề ra năm 2020 phát triển 35-40 tổ chức Đoàn, Hội).

Đại diện Tỉnh đoàn, Thành đoàn Biên Hòa phối hợp với UBND P.Tam Phước (TP.Biên Hòa) khảo sát khu nhà trọ để thành lập chi đoàn thanh niên nhà trọ. Ảnh: N.Sơn
Đại diện Tỉnh đoàn, Thành đoàn Biên Hòa phối hợp với UBND P.Tam Phước (TP.Biên Hòa) khảo sát khu nhà trọ để thành lập chi đoàn thanh niên nhà trọ. Ảnh: N.Sơn

Theo chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư phụ trách Tỉnh đoàn, có được kết quả này là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy; sự chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn, Hội trong công tác tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Đoàn, Hội…

* Quan tâm, chỉ đạo kịp thời

Chị Nguyễn Thanh Hiền cho biết, từ tháng 6-2014, sau khi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kết luận 55 về đề án Công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020 (gọi tắt là đề án 8 nhóm thanh niên), công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng sát sao hơn so với trước. Công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong DN và khu vực nhà trọ nhằm tập hợp thanh niên công nhân vào tổ chức vì thế cũng được chú trọng.

Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy mà tổ chức Đoàn, Hội H.Trảng Bom đã phát triển được 13 tổ chức Đoàn, Hội trong DN và khu vực nhà trọ, trở thành đơn vị dẫn đầu của tỉnh trong phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong DN và khu vực nhà trọ năm 2020.

Theo số liệu của Tỉnh đoàn, tính đến ngày 15-11, toàn tỉnh có 480 tổ chức Đoàn trong DN và khu vực nhà trọ với trên 12 ngàn đoàn viên (trong đó có 236 tổ chức Đoàn trong DN nhà nước, 244 tổ chức Đoàn trong DN ngoài nhà nước và khu vực nhà trọ). Bên cạnh đó, có 199 tổ chức Hội trong DN và khu vực nhà trọ với trên 5,3 ngàn hội viên.

Theo chia sẻ của chị Trần Thị Thìn, Bí thư Huyện đoàn Trảng Bom, từ khi có đề án 8 nhóm thanh niên, Huyện ủy đã đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với mỗi nhóm thanh niên, trong đó có nhóm thanh niên công nhân vào nghị quyết hằng năm để lãnh đạo chỉ đạo tập trung thực hiện. Điều đặc biệt, những nội dung này không giao khoán cho Đoàn mà Huyện ủy chỉ đạo các ngành có liên quan cùng vào cuộc. Điều này tạo cơ chế thuận lợi để tổ chức Đoàn chủ động phối hợp thực hiện. Trong các cuộc họp giao ban hằng quý, Huyện đoàn cũng như các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thực hiện đề án 8 nhóm thanh niên. Từ đó, Huyện ủy kịp thời định hướng, tháo gỡ khó khăn nhằm triển khai có hiệu quả đề án.

Bí thư Huyện đoàn Trảng Bom Trần Thị Thìn cho biết thêm, trên cơ sở chỉ đạo của Huyện ủy, hằng năm, Huyện đoàn đề ra chỉ tiêu và phân bổ cho các cơ sở Đoàn. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, cùng với chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, các cơ sở Đoàn trên địa bàn chủ động khảo sát, vận động thành lập tổ chức Đoàn, Hội ngay từ những tháng đầu năm.

Anh Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư Thành đoàn Biên Hòa cho hay, TP.Biên Hòa hiện có khoảng 200 ngàn thanh niên ở độ tuổi 16-30. Vì vậy, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong DN và khu vực nhà trọ nhằm tập hợp thanh niên công nhân vào tổ chức là nhiệm vụ thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ Thành ủy. Sau khi có đề án 8 nhóm thanh niên, Thành đoàn đã chủ động tham mưu hợp đồng bổ sung 36 nhân sự, trong đó, Thành đoàn được bổ sung 2 nhân sự, còn lại bổ sung cho các xã, phường. Có thêm nguồn nhân lực, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn TP.Biên Hòa đã phát triển thêm được 54 chi đoàn, chi hội, CLB sở thích thanh niên. Riêng trong năm 2020, Thành đoàn Biên Hòa đã phát triển được 8 chi đoàn, chi hội trong DN và khu nhà trọ.

* Vai trò chủ động, sáng tạo của Đoàn, Hội

Là một trong những đơn vị duy trì tốt việc phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong DN và khu vực nhà trọ, anh Nguyễn Hiếu Trung, Bí thư Huyện đoàn Nhơn Trạch chia sẻ kinh nghiệm của các cấp bộ Đoàn trong huyện chính là tranh thủ vận động thành lập tổ chức Đoàn, Hội ở các DN, nhất là DN tư nhân để thành lập tổ chức Đoàn, Hội. Riêng đối với khu vực nhà trọ, Huyện đoàn, Hội LHTN huyện triển khai thực hiện mô hình Khu nhà trọ không rác thải nhựa, Khu nhà trọ không tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự tại các khu nhà trọ. Từ những mô hình này đã tạo sức lan tỏa để thành lập tổ chức Đoàn, Hội ở các khu nhà trọ khác.

Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền pháp luật lao động, chính sách bảo hiểm cho thanh niên công nhân và người lao động tại khu nhà trọ
Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền pháp luật lao động, chính sách bảo hiểm cho thanh niên công nhân và người lao động tại khu nhà trọ

Chị Nguyễn Thanh Hiền cho rằng, thanh niên công nhân - đối tượng cần phải tập hợp vào tổ chức cũng là đối tượng được các cấp bộ Đoàn chú trọng tuyên truyền, vận động. Qua tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên công nhân, tổ chức Đoàn, Hội nhận thấy, vấn đề được nhiều thanh niên công nhân quan tâm chính là tham gia tổ chức Đoàn, Hội để được gì. Xuất phát từ đó, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở luôn nỗ lực để tổ chức được các hoạt động đáp ứng nhu cầu của thanh niên công nhân.

Minh chứng dễ thấy nhất là trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19, tổ chức Đoàn, Hội các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chia sẻ kịp thời và chính xác thông tin về tình hình dịch bệnh để đoàn viên, hội viên, thanh niên, nhất là các thanh niên công nhân khu vực nhà trọ nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh. Bên cạnh đó, vận động đoàn viên, hội viên thanh niên tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh qua các hình thức: treo băng-rôn, phát tờ rơi, áp-phích, cung cấp các bộ inforgraphic, chia sẻ video clip tuyên truyền về dịch bệnh trên các trang mạng xã hội…

Cũng trong đợt dịch bệnh Covid-19, Tỉnh đoàn đã vận động các đơn vị đồng hành tổ chức các hoạt động chia sẻ khó khăn với thanh niên công nhân bằng những phần quà; tổ chức tọa đàm trực tuyến với sự tham gia của đại diện các ngành chức năng hướng dẫn thanh niên công nhân bị mất việc do dịch bệnh tiếp cận gói hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở ngoài công tác tuyên truyền cũng đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo hỗ trợ người dân, trong đó có thanh niên công nhân như: Thành đoàn Biên Hòa với cây ATM gạo, Huyện đoàn Trảng Bom với Bữa sáng 0 đồng, Huyện đoàn Long Thành với Phiên chợ 0 đồng…

Chị Trần Thị Mỹ Hương, công nhân ở trọ tại ấp 4, xã Long Thọ (H.Nhơn Trạch) cho biết, khi biết khu nhà trọ thành lập chi đoàn thanh niên nhà trọ, chị đăng ký tham gia ngay. Hơn 9 tháng sinh hoạt chi đoàn thanh niên nhà trọ, chị được giao lưu với nhiều thanh niên công nhân trong và ngoài khu nhà trọ; được cung cấp thông tin chính thống về các chính sách dành cho thanh niên, người lao động; có cơ hội học nghề, giới thiệu việc làm nếu có nhu cầu…

Nga Sơn

Tin xem nhiều