Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu

08:10, 02/10/2020

(ĐN) - Theo lãnh đạo Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2019-2024, phấn hoàn thành đạt và vượt 40 chỉ tiêu thi đua.

(ĐN) - Theo lãnh đạo Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2019-2024, phấn hoàn thành đạt và vượt 40 chỉ tiêu thi đua.

Trong đó, phấn đấu 100% cán bộ Hội là đảng viên; 95% hội viên là đảng viên và trên 90% hội viên trở lên hằng năm được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Hội các cấp. Phấn đấu đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, giúp nhau xóa nghèo bền vững trong CCB; quan tâm ưu tiên CCB ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phấn đấu xây dựng quỹ hội đạt bình quân 2,2 triệu đồng/hội viên; tập hợp trên 98% hội viên vào tổ chức, trên 80% cựu quân nhân vào CLB và 100% ấp, khu phố đủ điều kiện có CLB cựu quân nhân.

Theo đại tá Huỳnh Công Phúc, Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh, để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, các cấp Hội xác định 3 nhiệm vụ đột phá là: Phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của các thế hệ CCB, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, khối đại đoàn kết toàn dân; Nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của Hội cơ sở, chi, phân hội và các CLB cựu quân nhân gắn với xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; Giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường.  

N.H

Tin xem nhiều