Báo Đồng Nai điện tử
En

Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo

10:10, 02/10/2020

Cùng với thực hiện phong trào thi đua Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã làm tốt công tác vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Cùng với thực hiện phong trào thi đua Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã làm tốt công tác vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh và H.Xuân Lộc tham quan mô hình làm kinh tế giỏi của hội viên cựu chiến binh xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc. Ành: Ảnh: N.Hà
Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh và H.Xuân Lộc tham quan mô hình làm kinh tế giỏi của hội viên cựu chiến binh xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc. Ảnh: N.Hà

Theo lãnh đạo Hội CCB tỉnh, đến nay các cấp hội đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực như tôn vinh, biểu dương những mô hình hay, hiệu quả... Qua đó, vận động nhiều hội viên giàu, khá hỗ trợ, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế.

* Nhiều mô hình CCB làm kinh tế giỏi

Chủ tịch Hội CCB H.Thống Nhất Nguyễn Văn Lộc cho hay, thời gian qua, các cấp Hội CCB trong huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ vận động hội viên tích cực làm kinh tế, giúp nhau xóa nghèo. Trong đó, riêng CLB làm kinh tế của huyện đã tập hợp được 34 hội viên tiêu biểu, có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm. 10 CLB CCB làm kinh tế các xã, thị trấn với 113 thành viên, mức thu nhập 200 triệu đồng/năm.

“Những mô hình thuộc CLB CCB làm kinh tế H.Thống Nhất và các xã thường xuyên trao đổi kiến thức sản xuất, kinh doanh, vận dụng khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường để áp dụng vào quá trình hoạt động, tạo hiệu quả rõ nét” - ông Lộc nhấn mạnh.

Nhờ thực hiện hiệu quả các mô hình CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã xây dựng nguồn quỹ hội đạt trên 70 tỷ đồng, bình quân đạt trên 2,2 triệu đồng/hội viên. Thực hiện tốt chương trình nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay vốn, giảm mạnh hộ hội viên CCB nghèo. Hội viên giàu và khá chiếm gần 70%. Riêng Hội Doanh nhân CCB tỉnh có 75 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 7 HTX; 55 tổ hợp tác, 225 trang trại và 68 gia trại... góp phần giải quyết việc làm trên 6 ngàn lao động là con, cháu, hội viên CCB.

 

Ông Nguyễn Quang Đạo, Phó chủ tịch Hội CCB huyện là một CCB tiêu biểu về làm kinh tế, hỗ trợ hội viên xóa nghèo bền vững. Ông Đạo hiện có 22ha đất trồng rừng, trong đó có 15ha trồng cây dó bầu cho thu hoạch trên 10,5 tỷ đồng/năm; 500 ngàn cây cọ dầu 11 năm tuổi thu về khoảng 4 tỷ đồng/năm và nhiều ha trồng tràm, 5 năm cho thu hoạch một lần. Ngoài trồng cây rừng, cây lâu năm, ông Đạo còn nuôi yến, hươu, nai, heo rừng, gà... thu lợi nhuận hàng tỷ đồng/năm.

Điều đáng quý là ngoài làm giàu cho bản thân, gia đình, ông Đạo còn luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng chí, đồng đội về kinh nghiệm, vốn, giống để vươn lên làm kinh tế. Trong đó, CCB Huỳnh Bạn, thương binh 3/4 ở xã Lộ 25 là một trong nhiều CCB được ông Đạo hỗ trợ vay vốn không lãi, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, làm giàu. Đến nay, CCB Huỳnh Bạn từ một hộ có hoàn cảnh trung bình đã vươn lên xây dựng thành công mô hình làm bún và bánh phở cho thu nhập cao, trả hết vốn vay và làm giàu, thu lời từ 250-300 triệu đồng/năm.

Đó còn là mô hình trồng tiêu và chuối cấy mô giống Đài Loan của CCB Vũ Văn Hạ, xã Gia Kiệm cho thu hoạch hàng tỷ đồng/năm. CCB Vũ Văn Hạ đã hỗ trợ giải quyết việc làm ổn định cho hơn 20 lao động là CCB và con, cháu CCB trên địa bàn với thu nhập bình quân 5-6 triệu đồng/tháng.

Tại H.Cẩm Mỹ, phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh giỏi đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Ông Đào Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội CCB H.Cẩm Mỹ cho hay, 5 năm qua, các cấp Hội CCB trong huyện đã quản lý 45 tổ tiết kiệm vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với 734 thành viên, nâng tổng dư nợ lên hơn 54 tỷ đồng; hạ tỷ lệ nợ quá hạn từ 2,32% năm 2015 xuống 0,08% trong 6 tháng đầu năm 2020. Đặc biệt, Hội hỗ trợ xây dựng 17 căn nhà đồng đội, sửa chữa 14 căn với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng.

Thương binh Văn Công Lực hiện là giám đốc một công ty chuyên may gia công tại xã Xuân Quế (H.Cẩm Mỹ) không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn giải quyết việc làm ổn định cho 30 lao động là CCB, con, cháu CCB tại địa phương với mức thu nhập bình quân 7-8 triệu đồng/tháng và tham gia tích cực các hoạt động tại địa phương.

Đó còn là mô hình trồng nấm mèo, trồng lan của CCB xã Xuân Bảo; HTX trồng cây đinh lăng của CCB xã Nhân Nghĩa... đều cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm. Điểm nổi bật là ngoài làm kinh tế giỏi, những CCB này còn tích cực hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, con cháu hội viên có việc làm và tham gia tích cực các hoạt động của Hội ở địa phương.

* Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh

Chủ tịch Hội CCB tỉnh, đại tá Dương Hòa Hiệp cho hay, phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, vươn lên xóa nghèo, làm giàu chính đáng được các cấp hội trong toàn tỉnh triển khai hiệu quả. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều tấm gương CCB làm giàu chính đáng, hỗ trợ tích cực hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tham gia công tác hội tại cơ sở. Nhiều hội viên đã được Trung ương Hội và UBND tỉnh tặng bằng khen cùng nhiều phần thưởng xứng đáng.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Vũ Ngọc Bình (thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh tham quan mô hình làm kinh tế giỏi của CCB H.Cẩm Mỹ
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Vũ Ngọc Bình (thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh tham quan mô hình làm kinh tế giỏi của CCB H.Cẩm Mỹ

“Các hoạt động giúp nhau làm kinh tế đã huy động, tập hợp hội viên vào tổ chức đạt gần 99%. Xây dựng hội viên nòng cốt đạt trên 61,8% và góp phần xây dựng Hội CCB các cấp trong sạch vững mạnh, giữ vững và phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới” - đại tá Dương Hòa Hiệp nhấn mạnh.

Cũng theo ông Dương Hòa Hiệp, xây dựng, nhân rộng các mô hình CCB giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo đã và đang được các cấp hội triển khai hiệu quả nhằm tạo sức lan tỏa, động lực to lớn động viên toàn thể cán bộ, hội viên phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Từ đó, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần to lớn vào các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

CLB làm kinh tế của Hội CCB xã Xuân Thành (H.Xuân Lộc) có 16 thành viên đã đẩy mạnh phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo tại địa phương. Đến nay, 100% hộ CCB (109 hộ) trong xã đều có cuộc sống trung bình và khá, không còn hộ nghèo. Chủ tịch Hội CCB xã Xuân Thành Trần Văn Vỹ cho hay, 16 thành viên trong CLB đã xây dựng quỹ hội đạt gần 300 triệu đồng, bình quân quỹ hội đạt 2,7 triệu đồng/hội viên (năm 2015 chỉ là 1,4 triệu đồng/hội viên).

Nhiều mô hình CCB làm kinh tế giỏi, giúp đỡ các hội viên vươn lên làm giàu tiêu biểu như nuôi cá sấu kết hợp nuôi heo rừng và ao cá của CCB Ngô Trung Dũng đã cho thu nhập trung bình 100 triệu đồng/năm; mô hình cao su và trồng rừng kết hợp mỗi năm bình quân thu về trên 2 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho 30 lao động của CCB Nguyễn Đình Kim...

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Dương Hòa Hiệp cho biết: “Hội CCB tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả trong phong trào hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế của hội viên CCB chung tay xóa nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; xứng đáng là lực lượng tin cậy, nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân” - đại tá Dương Hòa Hiệp khẳng định.            

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều