Báo Đồng Nai điện tử
En

Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng

09:09, 18/09/2020

(ĐN) - Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng đảm bảo đúng quy định, qua đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ tỉnh.

(ĐN) - Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng đảm bảo đúng quy định, qua đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, việc bố trí, sắp xếp nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên được thực hiện theo đúng quan điểm, nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ. Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức được thực hiện theo Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các nghị định, hướng dẫn của Trung ương. Công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; ngày càng quan tâm hơn đến cán bộ trẻ và cán bộ nữ. Những đơn vị, địa phương có cán bộ trẻ được bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng chiếm tỷ lệ cao như: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh...

Thường trực Thành ủy Biên Hòa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ P.Tam Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. Phần lớn ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường đều là cán bộ trẻ
Thường trực Thành ủy Biên Hòa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ P.Tam Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. Phần lớn ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường đều là cán bộ trẻ

 

Ngoài ra, công tác bố trí, sử dụng cán bộ được tăng cường, cơ cấu ở 3 độ tuổi trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy được thực hiện nghiêm.               

Tin và ảnh: Quỳnh Trang

Tin xem nhiều