Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao chất lượng huấn luyện trong giai đoạn mới

10:09, 25/09/2020

Nhằm đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, cách đây 42 năm, ngày 27-9-1978, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4, đóng tại TP.Biên Hòa) ra đời mang phiên hiệu Đoàn Bắc Sơn anh hùng.

Nhằm đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, cách đây 42 năm, ngày 27-9-1978, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4, đóng tại TP.Biên Hòa) ra đời mang phiên hiệu Đoàn Bắc Sơn anh hùng.

Lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn 309 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện. Ảnh: N.Anh
Lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn 309 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện. Ảnh: N.Anh

42 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn luôn giữ vững và phát huy tốt truyền thống chiến đấu dũng cảm, giúp bạn tận tình, tự lực sáng tạo, vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

* Truyền thống anh hùng

Theo lịch sử truyền thống sư đoàn, ngay sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, tình hình biên giới Tây Nam khá phức tạp. Bọn phản động Pôn Pốt, Iêng Xari tiến hành xâm nhập lãnh thổ, giết hại nhiều đồng bào ta dọc tuyến biên giới từ Tây Ninh đến An Giang.

Thành lập chưa được bao lâu, Sư đoàn 309 (trực tiếp là Trung đoàn 31) được giao nhiệm vụ chiến đấu tiến công địch trên cao điểm 312 (phía Bắc đường 19, H.Bô Keo, tỉnh Ratanakiri - Campuchia), giải phóng đường 19, nối liền hậu phương với các đơn vị phía trước, tạo bàn đạp cho các cuộc tổng tiến công sau này. Sau 3 ngày tiến công liên tục, bằng lối đánh thọc sâu, bao vây, chia cắt, tiến công dũng cảm, đến 12 giờ 30 ngày 27-10-1978, Trung đoàn 31 đã làm chủ hoàn toàn các mục tiêu, trận địa tại cao điểm 312.

Thắng lợi tại cao điểm 312 là thắng lợi đầu tiên của sư đoàn sau ngày thành lập. Bằng hình thức vận động, bao vây, hiệp đồng binh chủng, sư đoàn đã tiến công địch trên cao điểm; phá thế chia cắt, tiêu diệt bộ phận địch thuộc Sư đoàn 801 Pôn Pốt. Thắng lợi đó đã phá tan âm mưu chốt giữ đường 19 cắt tuyến hành lang vận chuyển của ta, mở ra giai đoạn chiến đấu và chiến thắng của Sư đoàn 309 anh hùng.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “giúp bạn là tự giúp mình”, tháng 12-1979, Sư đoàn 309 trong đội hình quân tình nguyện Việt Nam cơ động sang Campuchia. Thời gian này, sư đoàn được biên chế vào đội hình các quân khu 5, 7 và Quân đoàn 3 chiến đấu giúp bạn thoát khỏi họa diệt chủng.

Qua 10 năm chiến đấu anh dũng, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn đã tham gia 9 chiến dịch lớn, 1.267 trận đánh lớn, nhỏ; loại khỏi vòng chiến đấu trên 12 ngàn địch, thu 6.744 súng các loại, 113 xe ô tô, hàng chục tấn đạn dược, lương thực và đồ dùng quân sự khác; giải phóng hơn 100 ngàn dân khỏi vòng kìm kẹp của địch.

Ghi nhận những thành tích của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309, Đảng, Nhà nước đã phong tặng đơn vị danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Chiến công hạng Nhất; được Nhà nước Campuchia tặng thưởng Huân chương Ăngco. 4 trung đoàn, 17 tiểu đoàn, 6 đại đội và 16 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó Trung đoàn 31, Đại đội Pháo binh 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 96 được tuyên dương 2 lần Anh hùng...

* Nâng cao chất lượng huấn luyện

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, Sư đoàn 309 ngày nay được biên chế về đội hình Quân đoàn 4, thực hiện nhiệm vụ: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện dự bị động viên theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Đồng thời, gắn huấn luyện với thực hành diễn tập và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Theo đại tá Đỗ Văn Lực, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 309, việc thực hiện tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nhằm rèn người, tốt việc, vững tổ chức. Qua đó, nâng cao nhận thức mọi mặt của cán bộ, chiến sĩ trong việc nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao...

Đại tá Đỗ Văn Lực cho biết thêm, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ sư đoàn đã lãnh đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều mục tiêu nghị quyết, nhất là thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nhiều tập thể đơn vị thuộc sư đoàn hoàn thành xuất sắc được Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 4 khen thưởng và tặng cờ thi đua Đơn vị huấn luyện giỏi cùng nhiều phần thưởng xứng đáng khác.

Chỉ tính riêng trong năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc quan tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Kết quả kiểm tra các khoa mục, nội dung đều có 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu.

Đạt được kết quả này, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đã làm tốt khâu chuẩn bị, tổ chức hội thi các nội dung, thực hành huấn luyện cho cán bộ trực tiếp làm công tác huấn luyện. Đó là Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi; Hội thi đại đội trưởng, phó đại đội trưởng bộ binh huấn luyện giỏi cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác huấn luyện...

Đoạt giải nhất trong Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2020, thượng úy Nguyễn Đức Thạch, Trợ lý thanh niên Sư đoàn 309 cho hay, điểm mới trong năm 2020 là hội thi đã kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy lý thuyết gắn với nâng cao trình độ, phương pháp giảng dạy thực hành. Qua đó, đòi hỏi cán bộ dự thi phải chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu để có bài giảng thuyết phục, giúp bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo, nhất là với đối tượng chiến sĩ mới.

Những kết quả tích cực trong công tác huấn luyện thời gian qua và 9 tháng của năm 2020 tiếp tục tô thắm truyền thống chiến đấu dũng cảm, giúp bạn tận tình, tự lực sáng tạo của đơn vị. Đây là thành quả quan trọng chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nam Anh

Tin xem nhiều