Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

09:08, 27/08/2020

(ĐN) - Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm thực hiện hiệu quả công tác Dân vận khéo trong xây dựng hệ thống chính trị.

(ĐN) - Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm thực hiện hiệu quả công tác Dân vận khéo trong xây dựng hệ thống chính trị.

Người dân xã Trị An (H.Vĩnh Cửu) phát biểu ý kiến trong một buổi đối thoại với lãnh đạo huyện mới đây
Người dân xã Trị An (H.Vĩnh Cửu) phát biểu ý kiến trong một buổi đối thoại với lãnh đạo huyện mới đây

 

Theo đó, ở cấp tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có 4 cuộc đối thoại về các nội dung giải quyết tình trạng ngập nước ở TP.Biên Hòa, tranh chấp đất đai ở TP.Long Khánh, vấn đề chợ Sặt và đối thoại với thanh niên. Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành đã tổ chức hơn 200 lượt đối thoại với người dân, chủ doanh nghiệp trong và ngoài nước. Qua đó, lắng nghe, giải quyết nhiều kiến nghị về kinh tế - xã hội, môi trường, cải cách hành chính.

Đối với cấp huyện, các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức 100 hội nghị đối thoại. Cấp xã và tương đương tổ chức 855 hội nghị đối thoại với nhiều nội dung liên quan đời sống của người dân, khó khăn của doanh nghiệp, thu hồi đất, tái định cư...

Qua các buổi đối thoại, lãnh đạo tỉnh đến cơ sở đã kịp thời lắng nghe nhiều kiến nghị, thắc mắc của người dân. Trong thẩm quyền đã tập trung giải quyết, tạo sự ổn định và niềm tin của nhân dân và Đảng, chính quyền. Đồng thời qua đối thoại, trao đổi, lãnh đạo tỉnh đến cơ sở đã lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đóng góp vào xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Tin và ảnh: Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều