Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhà máy A29: Làm tốt công tác Dân vận chung sức xây dựng nông thôn mới

09:08, 28/08/2020

Những năm qua, cùng với hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy A29 (Quân chủng Phòng không không quân đóng tại TP.Biên Hòa) đã làm tốt công tác Dân vận chung sức xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, cùng với hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy A29 (Quân chủng Phòng không không quân đóng tại TP.Biên Hòa) đã làm tốt công tác Dân vận chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy A29 phối hợp với Đảng ủy Quân sự H.Cẩm Mỹ tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Được. Ảnh: N.Anh
Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy A29 phối hợp với Đảng ủy Quân sự H.Cẩm Mỹ tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Được. Ảnh: N.Anh

Qua đó, góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân; củng cố vững chắc mối quan hệ nơi địa bàn đóng quân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

* Làm công tác Dân vận ở vùng khó khăn

Mới đây, vợ chồng dân quân thường trực xã Xuân Mỹ (H.Cẩm Mỹ) Trương Quang Sơn đã rất xúc động khi được nhận căn nhà đồng đội do Nhà máy A29 cùng Đảng ủy Quân sự H.Cẩm Mỹ trao tặng đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Anh Trương Quang Sơn vui mừng nói: “Vợ chồng tôi cùng là lực lượng thường trực tại địa phương, hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, được Đảng ủy Quân sự H.Cẩm Mỹ xét, giới thiệu và Nhà máy A29 hỗ trợ xây dựng căn nhà. Từ đây, chúng tôi có chỗ ở ổn định, yên tâm thực hiện nhiệm vụ”.

Phó bí thư Đảng ủy Quân sự H.Cẩm Mỹ Nguyễn Danh Trang cho hay, anh Trương Quang Sơn là đảng viên, bộ đội xuất ngũ về tham gia lực lượng thường trực tại địa phương. Dù hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở nhưng nhiều năm liền anh Sơn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xét hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của anh Sơn, Ban CHQS huyện đã phối hợp Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy A29 khảo sát, xây dựng. Căn nhà hoàn thành giúp gia đình anh Sơn có chỗ ở ổn định, yên tâm làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cách đây 3 năm, cán bộ, chiến sĩ Nhà máy A29 đã xây dựng và tặng căn nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh 2/4 Nguyễn Thị Mơ, mất 61% sức khỏe, khó khăn về nhà ở, ngụ tại ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang (TP.Long Khánh). Căn nhà được xây dựng trị giá trên 75 triệu đồng cùng nhiều quà tặng của cán bộ, chiến sĩ nhà máy, cấp ủy chính quyền địa phương đã giúp bà ổn định cuộc sống.

Bà Mơ xúc động nói: “Căn nhà là niềm mơ ước cả đời của tôi. Nhờ có sự hỗ trợ giúp đỡ của nhà máy và cấp ủy, chính quyền địa phương đã giúp tôi có chỗ ở ổn định và vươn lên vượt qua khó khăn cuộc sống”.

* Tô thắm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Theo đại tá Bùi Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy A29, hưởng ứng phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới và quân đội tham gia xóa đói giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhà máy đã tham gia tích cực các hoạt động Dân vận. Trong đó, chú ý tập trung vào những vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và nơi có đông đồng bào dân tộc. Các hoạt động Dân vận tiếp tục tô thắm truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới.

“Từ các hoạt động Dân vận, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã chung sức xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”. Qua đó, củng cố mối đoàn kết quân - dân giữa đơn vị và địa bàn đến thực hiện Dân vận; tiếp tục củng cố vững chắc địa bàn đóng quân và tô thắm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới - đại tá Bùi Quang Vinh nhấn mạnh.

Đại úy Lê Viết Lam, Phó bí thư Đoàn cơ sở nhà máy cho hay, tham gia các đợt Dân vận, tuổi trẻ đơn vị được về những vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng để hiểu thêm truyền thống đấu tranh cách mạng của cha ông, của những gia đình có công. Qua đó, thấu hiểu giá trị, ý nghĩa của hòa bình để tiếp tục phấn đấu vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới...

Trong giai đoạn 2015-2020, Đảng ủy nhà máy đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Đồng Nai tổ chức 40 buổi tuyên truyền cho hơn 9 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia các nội dung về công tác Dân vận. Tham gia ủng hộ kinh phí, xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội với tổng số tiền trên 700 triệu đồng, góp phần cùng tỉnh Đồng Nai hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, tại địa bàn đóng quân, đơn vị tích cực tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh. Huy động cán bộ, nhân viên nhà máy đóng góp trên 800 triệu đồng làm mới 4km đường bê tông khu gia đình; tham gia hàng trăm ngày công giúp các trường học, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao… Qua đó, tiếp tục nhân lên hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ phòng không không quân trong giai đoạn mới.

Nam Anh

Tin xem nhiều