Báo Đồng Nai điện tử
En

Nỗ lực chăm lo đời sống cho cựu thanh niên xung phong

09:07, 14/07/2020

Cách đây 70 năm, ngày 15-7-1950, tại Núi Hồng, H.Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đơn vị thanh niên xung phong (TNXP) đầu tiên ra đời đã phục vụ bộ đội làm nên nhiều chiến công vang dội, được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Cách đây 70 năm, ngày 15-7-1950, tại Núi Hồng, H.Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đơn vị thanh niên xung phong (TNXP) đầu tiên ra đời đã phục vụ bộ đội làm nên nhiều chiến công vang dội, được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đồng Nai Lý Minh Tiến khen thưởng các hội viên cựu thanh niên xung phong có nhiều đóng góp xây dựng Hội năm 2019. Ảnh: Nguyệt Hà
Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đồng Nai Lý Minh Tiến khen thưởng các hội viên cựu thanh niên xung phong có nhiều đóng góp xây dựng Hội năm 2019. Ảnh: Nguyệt Hà

Kế thừa truyền thống 70 năm lực lượng TNXP Việt Nam và 14 năm ra đời, phát triển, Hội Cựu TNXP tỉnh luôn quán triệt phương châm: Ở đâu có cựu TNXP, ở đó có hoạt động nghĩa tình đồng đội. Hội cựu TNXP từ tỉnh đến cơ sở đã và đang nỗ lực chăm lo đời sống hội viên, thực hiện tốt chính sách nghĩa tình đồng đội.

* Nỗ lực chăm sóc hội viên

Năm nay, cựu TNXP Nguyễn Thị Thanh (ngụ xã Bảo Hòa, H.Xuân Lộc) đã hơn 70 tuổi, thường xuyên đau yếu do di chứng chiến tranh, lại phải nuôi cháu mồ côi. Năm 2019, Hội Cựu TNXP tỉnh và H.Xuân Lộc đã vận động xây tặng bà một căn nhà tình nghĩa trị giá trên 120 triệu đồng. Xúc động trước tình cảm của đồng chí, đồng đội, bà Thanh nói: “Nghĩa tình TNXP không chỉ trong mưa bom, bão đạn mà tiếp tục tỏa sáng trong cuộc sống đời thường. Điều này giúp bà cháu tôi có thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.

Sáng nay 15-7, Hội Cựu TNXP Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống cựu TNXP (15-7-1950 - 15-7-2020). Theo kế hoạch, buổi gặp mặt sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như: trao tặng kỷ niệm chương cựu TNXP Việt Nam; tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho con, cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tốt…

Trường hợp của cựu TNXP Lê Thị Nhơn (ngụ xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch) là một hoàn cảnh khó khăn, đơn chiếc. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà Nhơn, Hội Cựu TNXP H.Nhơn Trạch đã hỗ trợ bà vay vốn làm quán nước, bán đồ ăn sáng ngay tại nhà để ổn định cuộc sống.

Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều trường hợp cựu TNXP trong tỉnh có hoàn cảnh khó khăn đã và đang được các cấp Hội quan tâm, hỗ trợ vốn làm ăn, tặng quà, hỗ trợ sửa nhà…

Phó chủ tịch Hội Cựu TNXP H.Xuân Lộc Nghiêm Trung Thu cho biết, toàn huyện hiện có 239 hội viên sinh hoạt tại 14 chi hội. Đến nay, hầu hết cựu TNXP đều được giải quyết chế độ chính sách của Nhà nước. Ngoài ra, các cấp Hội còn quan tâm hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

“Huyện Xuân Lộc hiện chỉ còn 12 trường hợp cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Những trường hợp này đều được các cấp Hội quan tâm hỗ trợ vay vốn bình quân từ 5-10 triệu đồng/người; hỗ trợ tặng quà… Đến nay, không còn hội viên cựu TNXP trong huyện khó khăn về nhà ở” - ông Thu cho biết.

* Điểm tựa vững chắc của hội viên

Phó chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Phan Thanh Hạ cho hay, qua 14 năm hoạt động, Hội Cựu TNXP tỉnh và các huyện, thành phố đã vận động trên 11,9 ngàn suất quà trị giá hơn 9,3 tỷ đồng trao tặng cựu TNXP. Trong đó, đã xây dựng 102 căn nhà tình nghĩa trị giá gần 3 tỷ đồng; tặng 137 sổ tiết kiệm trị giá gần 400 triệu đồng; trao 578 suất học bổng cho con cựu TNXP cùng nhiều hoạt động nghĩa tình khác, giúp cho nhiều lượt cựu TNXP vượt qua khó khăn, tô thắm nghĩa tình đồng đội.

Các cựu thanh niên xung phong H.Xuân Lộc trao đổi giải pháp hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyệt Hà
Các cựu thanh niên xung phong H.Xuân Lộc trao đổi giải pháp hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyệt Hà

Cũng theo ông Phan Thanh Hạ, đến nay, toàn tỉnh có 3.109 hội viên sinh hoạt ở các chi, tổ hội. Các cấp Hội Cựu TNXP trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò là nhân chứng lịch sử; tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết chế độ, chính sách cho 1.278 hồ sơ cựu TNXP, đạt 95%... Ông Hạ khẳng định: “Việc giải quyết dứt điểm, hỗ trợ cựu TNXP đủ điều kiện được hưởng chế độ, chính sách theo quy định thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước với người có công. Qua đó, góp phần giải quyết tốt tư tưởng của nhiều cựu TNXP đã một thời cống hiến tuổi trẻ trên mọi cung đường, các chiến hào trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc”.

Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội Cựu TNXP trong tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, rà soát, thẩm định, trình UBND tỉnh được 4 hồ sơ cựu TNXP kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ được hưởng chế độ một lần và bảo hiểm y tế thường xuyên, nâng tổng số hồ sơ được giải quyết chế độ lên 738 hồ sơ. Trong đó, có 496 hồ sơ cựu TNXP kháng chiến; 242 hồ sơ cựu TNXP biên giới Tây Nam. Hội cũng đề nghị Trung ương trao tặng 14 kỷ niệm chương cho lực lượng TNXP hoàn thành nhiệm vụ.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 những tháng đầu năm nay, các cấp Hội Cựu TNXP trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội. Đã vận động, trao tặng trên 1,6 ngàn suất quà; xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cùng nhiều hoạt động nghĩa tình khác. Qua đó, đã hỗ trợ nhiều lượt TNXP có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và phong trào vì nghĩa tình đồng đội.

Phó chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Phan Thanh Hạ cho biết thêm, Hội sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hội viên, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, hội viên độc thân, tạo điều kiện để hội viên vươn lên, sống vui, khỏe lúc tuổi già. Trong đó, thường xuyên tổ chức các chương trình Vì nghĩa tình đồng đội, trợ giúp hội viên khó khăn, tuyên truyền, giáo dục cho hội viên sẽ được đẩy mạnh… nhằm tạo điều kiện để các cấp Hội thực hiện tốt hoạt động nghĩa tình, thực sự trở thành điểm tựa vững chắc của cựu TNXP trên địa bàn.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam tỉnh Đồng Nai Lý Minh Tiến cho biết, trong các giải pháp hỗ trợ cựu TNXP, Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, phối hợp rà soát, từng bước xác nhận hồ sơ TNXP hoàn thành nhiệm vụ; tiếp tục vận động các mạnh thường quân, những hội viên có điều kiện và các tổ chức tín dụng quan tâm, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, làm kinh tế gia đình, vươn lên ổn định cuộc sống…

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều