Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững

03:07, 30/07/2020

Từ ngày 29 đến 31-7, Đảng bộ H.Long Thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Đại hội sẽ tập trung thảo luận các giải pháp, nhằm phấn đấu đưa huyện trở thành thị xã vào năm 2025.

Trong các ngày từ 29 đến 31-7, Đảng bộ H.Long Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025).Với phương châm: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, tại đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận các giải pháp phấn đấu đưa huyện trở thành thị xã vào năm 2025. Trong đó, tập trung chủ đề: Hành động trách nhiệm, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng; xây dựng Long Thành phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra dự án Sân bay Long Thành và xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn vào ngày 21-7. Ảnh: Khắc Giới
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra dự án Sân bay Long Thành và xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn vào ngày 21-7. Ảnh: Khắc Giới

* Khai thác lợi thế

Theo đồng chí Dương Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy Long Thành, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ H.Long Thành đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 67/69 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI. Trong đó có 38 chỉ tiêu vượt, trở thành điểm nhấn trong hành trình xây dựng và phát triển chung của huyện.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tỉ trọng công nghiệp xây dựng chiếm gần 60%; thương mại dịch vụ chiếm hơn 35,8%; còn lại là nông nghiệp. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã phát huy tốt lợi thế vị trí địa lý thuận lợi, có các trục đường bộ thiết yếu của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong các chỉ tiêu thực hiện vượt của H.Long Thành trong nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều chỉ tiêu ấn tượng. Cụ thể, thu ngân sách hằng năm tăng bình quân 14,01%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 3,3 lần so với nhiệm kỳ trước; giải quyết việc làm hơn 29 ngàn người, tăng 113,9% so với nhiệm kỳ trước; giảm tỷ lệ hộ nghèo ấn tượng, so với nhiệm kỳ trước giảm tới 44%...

“Đặc biệt, dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng vốn hơn 23 ngàn tỷ đồng, cùng các dự án thành phần sẽ khởi công đầu tư giai đoạn 1 trong năm 2021 trở thành lợi thế lớn nhất, tạo sức hút các nhà đầu tư về khu vực Long Thành. Đồng thời, nguồn vốn từ dự án sẽ tạo sự thay đổi lớn về hạ tầng của khu vực, về lực lượng lao động, quy hoạch… để Long Thành tận dụng phát triển nhanh, bền vững” - Bí thư Huyện ủy Dương Minh Dũng nhấn mạnh.

Lợi thế sẵn có, môi trường thuận lợi đã thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào H.Long Thành phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong nhiệm kỳ
2015-2020, huyện đã thu hút 142 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn trên 939 triệu USD, nâng tổng số dự án trên địa bàn huyện lên 166 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 2.101 tỷ USD. Kinh tế tư nhân phát triển mạnh trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế (5 năm thu hút 51 dự án đầu tư với tổng vốn trên 7 ngàn tỷ đồng). Trên địa bàn huyện thành lập mới hơn 1,2 ngàn doanh nghiệp và 584 đơn vị trực thuộc với tổng vốn hơn 13,9 ngàn tỷ đồng…

Một góc đô thị Long Thành. Ảnh: Hương Giang
Một góc đô thị Long Thành. Ảnh: Hương Giang

Toàn huyện có 5 khu công nghiệp gồm: Lộc An - Bình Sơn, Long Thành, Long Đức, Gò Dầu, An Phước có tổng diện tích khoảng 1,6 ngàn ha với tỷ lệ lấp đầy từ 53,9-91%. Các khu công nghiệp đã giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm ngàn lao động, góp phần tăng thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững.

Kinh tế tập thể phát triển theo hướng kinh doanh đa ngành nghề, liên kết hình thành các chuỗi sản xuất nông nghiệp, tạo sự chuyển biến tích cực về hiệu quả kinh doanh. 5 năm qua, huyện thành lập mới 14 tổ hợp tác, 9 HTX, nâng số tổ hợp tác lên 39 và 26 HTX. Các HTX liên kết thành các chuỗi sản xuất như: mô hình trồng sầu riêng, măng cụt theo tiêu chuẩn VietGap; mô hình trồng bưởi sạch OCOP (Mỗi xã một sản phẩm)… Đến cuối năm 2019, đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động có thu nhập ổn định, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Xã Phước Bình hiện có nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành công. Đồng chí Nguyễn Thanh Ngoan, Bí thư Đảng ủy xã cho hay, kinh tế chủ yếu trên địa bàn vẫn là nông nghiệp. Tận dụng lợi thế các dự án đã và đang được triển khai, người dân trong xã đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kinh tế phù hợp.

Gia đình bà Vũ Thị Tuyết Thanh (ấp 6, xã Phước Bình) hiện có trên 1,6ha trồng hơn 450 gốc bưởi sạch, ứng dụng công nghệ cao đang cho thu hoạch. Chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, thu nhập từ bưởi sạch đạt gần 1 tỷ đồng. Bà Tuyết Thanh cho hay: “Từ chủ trương đúng của Đảng ủy xã và các tổ chức đoàn thể, gia đình tôi đã chuyển đổi từ những loại cây trồng năng suất thấp sang trồng bưởi. Khoảng 2 năm trở lại đây, cây bưởi thực sự cho thu nhập cao, bảo vệ môi trường và có thể kết hợp trong du lịch sinh thái nhà vườn”…

* Tập trung nâng chất nông thôn mới

Cùng với khai thác tốt các lợi thế để phát triển, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Long Thành hoàn thành mục tiêu NTM với 13/13 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã NTM nâng cao.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Long Thành Ngô Thế Ân cho hay, quá trình xây dựng NTM, Long Thành luôn quan tâm nâng cao chất lượng NTM, đặc biệt là việc nâng cao đời sống người dân về mọi mặt, hạn chế tỷ lệ tái nghèo và giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

“NTM chỉ thực sự có ý nghĩa khi đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Công cuộc xây dựng NTM vừa là công sức, động lực để nhân dân đồng thuận cùng chủ trương, chính sách vừa là thành quả mà người dân phải được thụ hưởng” - đồng chí Ngô Thế Ân nhấn mạnh.

Nếu như đầu nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt khoảng 45 triệu đồng/người/năm thì đến cuối năm 2019, thu nhập tăng lên 66 triệu đồng/người/năm. 13/13 xã của huyện đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã Long Phước và An Phước đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện quyết tâm xây dựng huyện hoàn thành mục tiêu NTM nâng cao, trong đó phấn đấu có 2 xã Long Phước, An Phước hoàn thành mục tiêu NTM kiểu mẫu.

Mô hình trồng bưởi năng suất cao theo chương trình OCOP tại xã Phước Bình
Mô hình trồng bưởi năng suất cao theo chương trình OCOP tại xã Phước Bình

Duy trì nâng cao chất lượng NTM đã góp phần giảm hộ nghèo trong toàn huyện. Đến đầu năm 2020, toàn huyện chỉ còn 81 hộ nghèo (tương đương 0,11%); hộ giàu và khá tăng cao. Khoảng cách giữa nông thôn và đô thị từng bước thu hẹp…

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Phước Nguyễn Văn Hiệp khẳng định, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã sẽ lãnh đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Đến nay, nhiều tiêu chí NTM kiểu mẫu được hình thành, nhất là các tuyến đường NTM, tạo khí thế mới và góp phần huy động toàn dân tích cực tham gia trong chương trình xây dựng NTM.

Gia đình ông Trần Nhật Đôn, một hộ dân ở ấp 5, xã Long Phước luôn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, chung tay xây dựng NTM. Ông Đôn nói: “Chúng tôi phải có trách nhiệm đóng góp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, làm cho NTM ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp”. Trung bình mỗi năm, ông Đôn cùng gia đình đóng góp khoảng 200 triệu đồng chung tay xây dựng NTM nâng cao tại địa phương.

* Tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững

Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng cho hay, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ H.Long Thành xác định: Tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ; tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xứng với niềm tin và tạo đồng thuận trong toàn dân vào mục tiêu phát triển chung. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, đưa kinh tế phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội; phấn đấu đến năm 2025, H.Long Thành cơ bản đạt được các tiêu chí của thị xã.

Trong đó, Đảng bộ huyện tập trung thực hiện các nhóm giải pháp lớn nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng xây dựng, quy hoạch, quản lý quy hoạch; các giải pháp trong lĩnh vực kinh tế như: phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp nông thôn, xây dựng NTM. Các nhóm giải pháp về phát triển GD-ĐT, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa; nâng cao chất lượng thông tin truyền thông; hoạt động văn hóa thể thao; chăm sóc sức khỏe nhân dân; các chính sách an sinh xã hội. Nhóm giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng công tác Dân vận; xây dựng chính quyền vững mạnh; đảm bảo quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới…

Đồng chí Dương Minh Dũng cho biết thêm, trong các nhóm giải pháp trên, Đảng bộ H.Long Thành sẽ tập trung vào các khâu đột phá để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển nhanh, bền vững. Đó là, nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch và quản lý chặt chẽ quy hoạch, tạo sự đồng bộ giữa các quy hoạch; nhất là giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng. Coi đây là động lực quan trọng khai thác tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hình thành các khu đô thị thông minh trên địa bàn huyện.

Tập trung đầu tư xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nông thôn - đô thị; nhất là đường giao thông, trường học, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, gắn với mục tiêu H.Long Thành cơ bản đạt tiêu chí thị xã vào năm 2025.

Đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tình hình kinh tế - xã hội phát triển nhanh trong thời gian tới. 

Trong các ngày từ 29 đến 31-7, Đảng bộ H.Long Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có sự tham dự của 263 đại biểu chính thức đại diện cho 6.878 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội sẽ tập trung thực hiện 4 nội dung theo Chỉ thị 35 Bộ Chính trị và Kế hoạch 290 của Tỉnh ủy gồm: đánh giá tổng kết công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện cấp trên; bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyệt Hà


Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Long Thành:

“Đại hội sẽ tập trung bàn thảo nhiều giải pháp quan trọng, trước mắt là hoàn chỉnh hệ thống quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất; tạo sự đồng bộ và thống nhất để quy hoạch thực sự là động lực quan trọng, khai thác lợi thế, tiềm năng; thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Song song đó, cần triển khai lập và tổ chức thực hiện chương trình phát triển đô thị tổng thể, toàn diện cho đô thị Long Thành nhằm hoạch định kế hoạch cụ thể để Long Thành phát triển bền vững, có chất lượng sống tốt, nâng cấp lên thị xã vào năm 2025 và là TP.Long Thành trong tương lai”.

Đồng chí Mai Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN H.Long Thành:

“Tại Đại hội Đảng bộ huyện lần này, với tư cách là một đại biểu, tôi mong muốn đại hội sẽ thảo luận đưa ra quyết sách thiết thực chăm lo đời sống người dân nói chung và cán bộ, hội viên, phụ nữ nói riêng. Tôi cũng mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, công tác cán bộ nữ sẽ tiếp tục được quan tâm, chăm lo với nhiều chính sách thiết thực tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bố trí sử dụng cán bộ nữ và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như thực hiện bình đẳng giới”.

Đồng chí Nguyễn Tường Vy, Bí thư Đảng ủy xã Long Phước:

“Nhiệm kỳ 2020-2025, xã Long Phước phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu. Vì vậy, tôi rất mong muốn đại hội bàn thảo nhiều nội dung, quan tâm hỗ trợ cơ sở đầu tư hạ tầng NTM, nhất là hệ thống cấp nước sạch cho người dân. Đây cũng là tâm tư, nguyện vọng của đông đảo nhân dân xã Long Phước đã phản ánh đến các đại biểu HĐND huyện trong kỳ họp vừa qua. Cùng với đó, tiếp tục hỗ trợ tuyến đường vào khu vực ấp Tập Phước, gần Trung đoàn Tên lửa 93 đã xuống cấp, tạo điều kiện để Long Phước hoàn thành mục tiêu xã NTM kiểu mẫu”.

Nam Anh - Thảo Lâm (ghi)


 

Tin xem nhiều