Báo Đồng Nai điện tử
En

Chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân

09:07, 07/07/2020

(ĐN)- Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm nay, MTTQ và các đoàn thể chính trị đã có nhiều hoạt động tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

(ĐN)- Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm nay, MTTQ và các đoàn thể chính trị đã có nhiều hoạt động tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Công nhân nhận gạo tại ATM gạo nghĩa tình do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Ảnh: N.Hòa
Công nhân nhận gạo tại ATM gạo nghĩa tình do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Ảnh: N.Hòa

Cụ thể, MTTQ tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp trên 19,5 tỷ đồng vào Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 và trên 1,6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các chương trình ATM gạo nghĩa tình và Siêu thị 0 đồng tại một số nơi trong tỉnh để giúp người lao động gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 vừa qua. Tỉnh đoàn huy động được hơn 5,6 tỷ đồng cho chương trình San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch; thăm hỏi, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, các hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong. Hội Cựu chiến binh tỉnh đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, giúp đỡ hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh với số tiền trên 11 tỷ đồng… Qua đó, đã giúp nhiều hội viên thoát nghèo bền vững.

Dương An

Tin xem nhiều