Báo Đồng Nai điện tử
En

Lữ đoàn 25: Hiệu quả từ công tác hậu cần

10:06, 24/06/2020

Thời gian qua, công tác hậu cần ở Lữ đoàn 25, Quân khu 7 (đóng tại TP.Biên Hòa) được triển khai hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, công tác hậu cần ở Lữ đoàn 25, Quân khu 7 (đóng tại TP.Biên Hòa) được triển khai hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phó chính ủy Quân khu 7, thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh thăm gian hàng sản phẩm tăng gia trưng bày tại Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 25 nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: N.Hà
Phó chính ủy Quân khu 7, thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh thăm gian hàng sản phẩm tăng gia trưng bày tại Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 25 nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: N.Hà

Ngoài trụ sở chính ở TP.Biên Hòa, đơn vị phân tán nhiều nơi, nhưng nhờ cách làm sáng tạo trong công tác hậu cần đã góp phần phục vụ tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng, đường tuần tra biên giới…

* Vượt qua khó khăn

Đại tá Phạm Hữu Quỳnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 25 cho biết: “Cả 3 khu tăng gia tập trung của lữ đoàn (gồm khu tăng gia sản xuất tại trụ sở chính lữ đoàn; khu tăng gia sản xuất gần Bến Vượt và khu tăng gia gần rừng cao su) hiện nay đều là công sức, bàn tay lao động và sự sáng tạo của toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong nỗ lực biến đất cằn sỏi đá, bạc màu thành rau xanh, thực phẩm sạch, phục vụ kịp thời cho toàn đơn vị”.

Lãnh đạo Lữ đoàn 25 cho biết, với truyền thống “mở đường thắng lợi”, luôn đi trước, về sau, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ nên từ những vùng đất cằn cỗi, sỏi đá giờ đã trở thành các khu tăng gia tập trung với nhiều chủng loại rau xanh, vườn thuốc nam, ao cá… Nỗ lực này đã đảm bảo lượng thực phẩm phục vụ nâng cao chất lượng bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Do yêu cầu nhiệm vụ phải xây dựng những công trình quốc phòng, đường tuần tra biên giới và đảm bảo vượt sông nên ngoài trụ sở chính, địa bàn đóng quân còn là những khu vực biên giới, hải đảo, đất đai khô cằn. Việc đảm bảo hậu cần gặp không ít khó khăn. Thêm vào đó, quân số ít, lại phân tán nhiều nơi, vào mùa khô lượng nước tưới không nhiều… Từ thực tế này, lữ đoàn đã chỉ đạo cơ quan hậu cần chủ động khảo sát điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng, quyết tâm khắc phục khó khăn, tăng gia sản xuất, chăn nuôi, cải thiện bữa ăn cho bộ đội.

Đại úy Phùng Quang Tư, Phó chủ nhiệm hậu cần cho hay, để có được 3 khu tăng gia tập trung hiện nay, cơ quan hậu cần đã thành lập các đoàn khảo sát, thử nghiệm, xây dựng những vườn rau, ao cá, chuồng gà, nuôi thêm vịt, cừu, bò, heo; tận dụng diện tích nuôi, trồng khép kín. Ngoài ra, hướng dẫn các tiểu đoàn, đơn vị trực thuộc lập kế hoạch tăng gia sản xuất chi tiết, luân canh theo mùa vụ và đặc trưng chất đất từng khu vực.

2/3 khu tăng gia tập trung của lữ đoàn hiện phải bố trí tại nơi khó khăn về thời tiết, khí hậu và điều kiện canh tác cằn cỗi. Cụ thể như vị trí gần Bến Vượt (thuộc H.Vĩnh Cửu) có độ dốc cao, đất bạc màu; vị trí gần rừng cao su nhiều sỏi đá nên khó để tăng gia sản xuất.

“Khắc phục tình trạng này, đơn vị tổ chức cho bộ đội đào bỏ lớp sỏi đá bên trên, ủ mùn và vận chuyển đất màu về trồng rau xanh. Từ việc tính toán loại rau, con giống và quy hoạch khu tăng gia sản xuất hợp lý nên những vùng đất cằn, sỏi đá, khó khăn về khí hậu đã trở thành các khu tăng gia tập trung, vườn rau xanh với nhiều chủng loại” - đại úy Phùng Quang Tư nhấn mạnh.

* Hiệu quả thiết thực

Với nhiều cách làm sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 25 đã và đang từng ngày biến những vùng sỏi đá, khô cằn thành các khu tăng gia tập trung, vườn rau xanh, ao cá và khu chăn nuôi có chất lượng. Hiệu quả rõ nhất của công tác hậu cần ở Lữ đoàn 25 hiện nay là quy hoạch 3 khu tăng gia tập trung, tự túc trên 85% rau xanh, củ, quả, hơn 75% thịt các loại, 30% cá và 100% trứng gia cầm; quân số khỏe luôn đạt trên 98,8%...

Cán bộ, chiến sĩ tăng gia sản xuất tại khu tăng gia tập trung sở chỉ huy lữ đoàn. Ảnh: N.Hà
Cán bộ, chiến sĩ tăng gia sản xuất tại khu tăng gia tập trung sở chỉ huy lữ đoàn. Ảnh: N.Hà

Khu tăng gia sản xuất tại trụ sở chính lữ đoàn gồm vườn rau xanh đủ loại, vườn thuốc nam, khu vực trồng nấm mèo, khu chăn nuôi và ao cá khá quy củ, đủ chủng loại, bảo đảm đan xen, gối vụ để luôn có rau xanh phục vụ bộ đội cũng như đầy đủ chất dinh dưỡng. Hiện, khu tăng gia sản xuất tại trụ sở chính đã cung cấp gần đủ lượng rau xanh hằng ngày, hơn 80% lượng thịt và trên 30% cá phục vụ cán bộ, chiến sĩ.

Ở khu tăng gia sản xuất gần Bến Vượt do địa hình dốc, trống trải, gió nhiều nên đất bạc màu, lữ đoàn mua đất mới về cải tạo vườn tăng gia, che chắn kỹ xung quanh; lựa chọn các giống vật nuôi như: gà, vịt, bò, cừu… vừa thích nghi đặc điểm khí hậu vừa đảm bảo sinh trưởng tốt. Hiện tại, khu tăng gia ở đây đã có hệ thống vườn, giàn xanh tốt và gần 100 con cừu, đàn bò hơn 20 con và gà, vịt gia cầm phục vụ cải thiện bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện huấn luyện nặng nhọc…

Tại khu tăng gia gần rừng cao su, hệ thống vườn, giàn quy củ, nhiều chủng loại, luôn đan xen gối vụ để có rau xanh thường xuyên phục vụ bộ đội. Bên cạnh còn có ao cá và đàn vịt hàng ngàn con. Chuồng gà được gia cố chắc chắn, có hệ thống xử lý phân kết hợp ủ mùn rác vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa tăng chất dinh dưỡng cho nguồn đất phục vụ trồng rau.

Công tác hậu cần được đảm bảo thực hiện tốt đã góp phần để Lữ đoàn 25 được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 đánh giá cao và trao tặng những phần thưởng như Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7…

Đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Quốc Minh cho biết thêm, lúc đầu nhìn đất khô cằn, cỏ không mọc nổi vì dính mủ cao su, nước thiếu, điện sinh hoạt yếu, lại xa chợ và khu dân cư nên ai nấy đều lo lắng. Sau khi Phòng Hậu cần tổ chức khảo sát, lập kế hoạch và hướng dẫn chi tiết kỹ thuật chăn nuôi, tăng gia, cán bộ, chiến sĩ yên tâm, tập trung xử lý đất, thử nghiệm con giống, khoan giếng lấy nước sinh hoạt và phục vụ tưới tiêu…

“Đến nay, khu vực này đã có hơn 50 con heo lai, heo rừng, đàn trâu trên 20 con và khoảng 2 ngàn con gà, vịt… phục vụ tốt mặt hậu cần cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình xây dựng các công trình quân sự. Ngoài ra, còn có lúc dư nguồn thực phẩm cung cấp thêm cho các đơn vị khác của lữ đoàn khi cần thiết”- đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Quốc Minh cho biết.

Nhận xét về công tác hậu cần của Lữ đoàn 25, đại tá Huỳnh Văn Mầm, Chính ủy Cục Hậu cần (Quân khu 7) cho biết, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 25 luôn quan tâm đầu tư công tác hậu cần tương xứng với các mặt công tác khác. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 25 đã phát huy tốt truyền thống “mở đường thắng lợi”, có nhiều cách làm hay trong công tác hậu cần, được Quân khu 7, Tổng cục Hậu cần tặng nhiều phần thưởng xứng đáng.

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy lữ đoàn, đại tá Lê Văn Hinh khẳng định: “Với tinh thần nỗ lực, cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn đã quyết tâm chinh phục những khó khăn của địa hình, thời tiết, biến đất cằn, sỏi đá thành rau xanh, ao cá phục vụ cuộc sống, nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ”. 

            Nguyệt Hà

Tin xem nhiều