Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết nối thanh niên giúp đỡ cộng đồng

10:06, 17/06/2020

Năm 2009, chị La Nguyễn Huỳnh Vân bắt đầu tham gia công tác Đoàn ở khu dân cư với vai trò Bí thư Chi đoàn KP.1, P.Bửu Long (TP.Biên Hòa). Từ thời điểm đó đến nay, chị lần lượt được giao giữ vai trò Phó bí thư đoàn rồi Bí thư đoàn phường. Qua thời gian rèn luyện, năm 2014, chị được kết nạp Đảng.

Năm 2009, chị La Nguyễn Huỳnh Vân bắt đầu tham gia công tác Đoàn ở khu dân cư với vai trò Bí thư Chi đoàn KP.1, P.Bửu Long (TP.Biên Hòa). Từ thời điểm đó đến nay, chị lần lượt được giao giữ vai trò Phó bí thư đoàn rồi Bí thư đoàn phường. Qua thời gian rèn luyện, năm 2014, chị được kết nạp Đảng.

Chị La Nguyễn Huỳnh Vân, Bí thư Đoàn P.Bửu Long, TP.Biên Hòa đến nhà tìm hiểu hoàn cảnh của một học sinh nghèo hiếu học để tìm giải pháp giúp đỡ. Ảnh: V.Tuyên
Chị La Nguyễn Huỳnh Vân, Bí thư Đoàn P.Bửu Long, TP.Biên Hòa đến nhà tìm hiểu hoàn cảnh của một học sinh nghèo hiếu học để tìm giải pháp giúp đỡ. Ảnh: V.Tuyên

Theo anh Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư Thành đoàn Biên Hòa, những năm qua, dù trên cương vị nào chị La Nguyễn Huỳnh Vân cũng có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng thời, thông qua công tác Đoàn, chị Huỳnh Vân đã kết nối, tập hợp thanh niên để cùng làm việc tốt giúp đỡ cộng đồng.

Về phần mình, chị Huỳnh Vân chia sẻ: “Tôi nghĩ cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước thì việc tạo ra các hoạt động gắn liền với từng nội dung sinh hoạt cụ thể là điều rất cần thiết. Có như vậy mới giúp cho đoàn viên, thanh niên vừa học, vừa hành”.

Thông qua sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Đảng ủy, UBND phường, cộng với nỗ lực của bản thân, chị Vân đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt gắn với thực hiện an sinh xã hội thu hút sự tham gia đoàn viên, thanh niên ở 10 chi đoàn, chi hội. Nổi bật nhất là hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa được Đoàn phường thực hiện thường xuyên và liên tục. Mỗi năm bằng sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên, mạnh thường quân, Đoàn phường cùng các chi đoàn trao 50 phần quà cho các gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 và Tết Nguyên đán. Ngoài ra, Đoàn phường còn phụ trách dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia liệt sĩ của phường để tỏ lòng tri ân, ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ.

Cũng theo chị Huỳnh Vân, trên địa bàn phường có đến 3 bến đò ngang. Hằng ngày, lượng người qua lại ở 3 bến đò ngang này rất đông. Vì vậy, việc tuyên truyền làm sao để người dân nâng cao ý thức phòng chống tai nạn đuối nước là hết sức cần thiết và cần có sự chung tay của nhiều đơn vị.

Từ thực tế đó, chị Huỳnh Vân và Đoàn phường đã đưa mô hình Bến đò ngang an toàn vào thực hiện từ năm 2016. Kết hợp với tuyên truyền quy định về an toàn giao thông đường thủy, mỗi năm Đoàn phường vận động được từ 60-70 áo phao để trang bị cho các bến đò.

Đặc biệt, thông qua chương trình Chung tay vì cuộc sống cộng đồng, mô hình Hành trình tiếp sức đến trường, nhiều sự hỗ trợ của Đoàn phường đã được chuyển đến với bà con khó khăn, học sinh nghèo. Trung bình mỗi năm có gần 150 phần quà được trao đến người già neo đơn, hộ khó khăn, học sinh hiếu học gặp hoàn cảnh khó khăn.

Em Nguyễn Ngọc Tuyền (lớp 6/1 Trường THCS Tân Bửu, P.Bửu  long), cho hay: “Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân em bị bệnh tim và viêm đường ruột bẩm sinh nên dù đã học lớp 6 nhưng em nặng chưa tới 20kg. Song em luôn có gắng học tốt. Vừa qua, em được nhận 1 chiếc xe đạp mới cùng dụng cụ học tập do Đoàn phường trao tặng. Em rất cảm ơn sự giúp đỡ của Đoàn phường”.

Cùng với đó, hơn 3 năm qua, vào mỗi thứ bảy hoặc chủ nhật hằng tuần, Đoàn phường đều tổ chức cho đoàn viên ra quân tham gia chương trình Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp, Ngày Chủ nhật xanh làm vệ sinh dọc tuyến đường chính của phường là đường Huỳnh Văn Nghệ. Điều này đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đưa tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ trở thành một trong những tuyến đường kiểu mẫu, đường không quảng cáo rác của thành phố.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều