Báo Đồng Nai điện tử
En

Quy định số lượng cấp ủy viên cho cơ sở

09:05, 07/05/2020

(ĐN)- Theo Ban TVTU, trong nhiệm kỳ 2020-2025, số lượng cấp ủy viên ở Đảng bộ xã, phường, thị trấn không quá 15 đồng chí; số lượng phó bí thư từ 1-2 đồng chí.

(ĐN)- Theo Ban TVTU, trong nhiệm kỳ 2020-2025, số lượng cấp ủy viên ở Đảng bộ xã, phường, thị trấn không quá 15 đồng chí; số lượng phó bí thư từ 1-2 đồng chí. Đối với các chi bộ, Đảng bộ cơ sở khác, số lượng cấp ủy viên cũng không quá 15 đồng chí, trong đó Đảng bộ có từ 9 cấp ủy viên thì bầu ban thường vụ, bí thư và phó bí thư cấp ủy, Đảng bộ có dưới 9 cấp ủy viên thì chỉ bầu bí thư và 1 phó bí thư.

Đối với chi bộ cơ sở, chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức thì bầu bí thư, nếu cần thì bầu phó bí thư; chi bộ có đông đảng viên, bầu chi ủy không quá 7 đồng chí và 1 phó bí thư.

Quỳnh Trang

Tin xem nhiều