Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi công xây dựng cầu dân sinh tại huyện Xuân Lộc

08:05, 08/05/2020

(ĐN) - Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh, Huyện đoàn Xuân Lộc vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu dân sinh tại ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát. Đây là cây cầu dân sinh thứ 4 do Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh thực hiện từ đầu năm 2020 đến nay.

(ĐN) - Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh, Huyện đoàn Xuân Lộc vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu dân sinh tại ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát. Đây là cây cầu dân sinh thứ 4 do Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh thực hiện từ đầu năm 2020 đến nay.

Đại diện Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Xuân Lộc và UBND xã Suối Cát thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng cầu dân sinh. (Ảnh: Tỉnh đoàn cung cấp)
Đại diện Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Xuân Lộc và UBND xã Suối Cát thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng cầu dân sinh. (Ảnh: Tỉnh đoàn cung cấp)

Công trình xây dựng cầu dân sinh nhằm thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tại buổi đối thoại với đoàn viên thanh niên diễn ra vào cuối năm 2018; hướng đến chào mừng đại hội Đảng các cấp; đồng thời thể hiện vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Cây cầu được xây dựng bằng vật liệu bê tông xi măng, cốt thép có chiều dài 14m, chiều rộng mặt cầu 3,5m, có trọng tải 3 tấn, trị giá ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Được biết, cây cầu cũ được nhân dân đóng góp xây dựng từ năm 1990 bằng chất liệu bê tông xi măng, cốt thép, chiều rộng mặt cầu 1,2m, không có lan can. Hiện tại, cây cầu đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho người dân qua lại mỗi ngày.

Nga Sơn

 

              

Tin xem nhiều