Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Long Thành: Phấn đấu hoàn thành đại hội điểm cơ sở trước ngày 10-5

09:05, 07/05/2020

(ĐN)- Phó bí thư thường trực Huyện ủy Long Thành Ngô Thế Ân cho biết, toàn huyện có 62 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy chọn 4 đơn vị tổ chức đại hội điểm gồm: Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện và Đảng bộ xã Bình An (đại hội điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy); Đảng bộ Khối kinh tế huyện và Đảng bộ xã Long An (đại hội điểm rút kinh nghiệm).

(ĐN)- Phó bí thư thường trực Huyện ủy Long Thành Ngô Thế Ân cho biết, toàn huyện có 62 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy chọn 4 đơn vị tổ chức đại hội điểm gồm: Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện và Đảng bộ xã Bình An (đại hội điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy); Đảng bộ Khối kinh tế huyện và Đảng bộ xã Long An (đại hội điểm rút kinh nghiệm).

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Long Thành Ngô Thế Ân (trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Bình An
Phó bí thư thường trực Huyện ủy Long Thành Ngô Thế Ân (trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Bình An

Đến nay, 2 đơn vị chọn đại hội điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đúng, đủ cơ cấu theo quy định. Hai đơn vị còn lại sẽ tổ chức và hoàn thành trước ngày 10-5.

Cũng theo đồng chí Ngô Thế Ân, đến thời điểm này toàn huyện đã có 34 công trình chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó, các công trình đăng ký chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh gồm: Đền thờ liệt sĩ xã Tam An; Đền thờ liệt sĩ xã Phước Bình; các trường tiểu học: Tập Phước, Bình Sơn và Long An với tổng kinh phí xây dựng gần 150 tỷ đồng.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều