Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảng viên trẻ năng nổ

09:05, 07/05/2020

Năm 2009, khi vừa bước qua tuổi 20, anh Vy Thế Lực (ngụ xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất) lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trước đó 1 năm, anh được Đảng ủy xã Gia Tân 3 tạo điều kiện kết nạp Đảng sau thời gian rèn luyện. Năm 2011, anh xuất ngũ trở về địa phương và được giao đảm nhận vai trò Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã.

Năm 2009, khi vừa bước qua tuổi 20, anh Vy Thế Lực (ngụ xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất) lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trước đó 1 năm, anh được Đảng ủy xã Gia Tân 3 tạo điều kiện kết nạp Đảng sau thời gian rèn luyện. Năm 2011, anh xuất ngũ trở về địa phương và được giao đảm nhận vai trò Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã.

Đảng viên trẻ Vy Thế Lực đang nghiên cứu tài liệu tuyên truyền. Ảnh: Văn Truyên
Đảng viên trẻ Vy Thế Lực đang nghiên cứu tài liệu tuyên truyền. Ảnh: Văn Truyên

Theo Bí thư Đảng ủy xã Gia Tân 3 Nguyễn Thế Vinh, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần cống hiến vì cộng đồng nên không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà trong các hoạt động ngoài chuyên môn, đảng viên trẻ Vy Thế Lực luôn năng nổ, có nhiều đóng góp tích cực.

Anh Vy Thế Lực cho biết, trong số 12 đảng viên của Chi bộ Ban Chỉ huy quân sự xã thì có đến 10 người là đồng bào Công giáo. Anh là đảng viên Công giáo lớn tuổi nhất trong số này. Trước đó, khi chi bộ tạo nguồn, nhiều thanh niên ưu tú trong đồng bào Công giáo đủ điều kiện được kết nạp Đảng song nhiều người còn “lăn tăn” về việc vào Đảng có ảnh hưởng đến sinh hoạt tôn giáo hay không. Lấy chính bản thân mình làm dẫn chứng, anh Vy Thế Lực trực tiếp giải thích cho từng quần chúng cũng như gia đình họ về việc vào Đảng vẫn sinh hoạt tôn giáo bình thường, tổ chức Đảng không ngăn cấm đảng viên sinh hoạt tôn giáo. Nhờ vậy, trong số 4 đảng viên người có đạo được chi bộ kết nạp từ năm 2015 đến nay có phần đóng góp không nhỏ của anh Vy Thế Lực.

Trong đợt bùng phát dịch tả heo châu Phi và dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ huy quân sự xã đóng vai trò là lực lượng chính trong tuyên truyền, tuần tra, xử lý tình huống. Hằng ngày, anh Lực cùng lực lượng dân quân thường trực xã tham gia tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, không vứt xác động vật chết làm ảnh hưởng môi trường, lây lan dịch bệnh. Với những khu vực nằm xa trung tâm xã, anh cùng Ban Chỉ huy quân sự xã thực hiện tuyên truyền bằng loa di động gắn trên xe máy để đến tận từng nhà, kết hợp hỗ trợ người dân khai báo y tế bằng ứng dụng trên điện thoại di động.

Cùng với thực hiện công tác tuần tra, tuyên truyền, thông qua các mối quan hệ của bản thân, anh Lực còn vận động gạo, thực phẩm để cùng với Đảng ủy, UBND xã, Ban Chỉ huy quân sự xã trao tặng cho những trường hợp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Anh Vy Thế lực còn không ngừng nỗ lực để nâng cao kiến thức của bản thân. Khi tham gia nghĩa vụ quân sự, anh mới tốt nghiệp THPT. Sau khi xuất ngũ, công tác tại Ban Chỉ huy quân sự xã, anh được đơn vị tạo điều kiện tham gia chương trình đào tạo hệ cao đẳng quân sự tại Trường Quân sự tỉnh Đồng Nai. Tiếp đó, anh đăng ký học đại học từ xa ngành luật.

 “Mình có kiến thức, hiểu biết thì khi thực hiện công tác chuyên môn sẽ tốt hơn, khi tuyên truyền cho bà con sẽ cụ thể và đầy đủ hơn. Qua đó, cũng có thể chủ động giúp dân giải đáp các thắc mắc liên quan đến những quy định của pháp luật trong cuộc sống” - anh Vy Thế Lực thổ lộ.  

Võ Tuyên

Tin xem nhiều