Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất nhiệm kỳ 2020-2025: Tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

10:05, 28/05/2020

(ĐN)- Ngày 27-5, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng đã dự đại hội.

(ĐN)- Ngày 27-5, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng đã dự đại hội.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất nhiệm kỳ 2020-2025
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất hiện có 7 chi bộ trực thuộc với 138 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, bệnh viện đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, công suất sử dụng giường bệnh, đưa vào sử dụng một số khoa, phòng, khu hành chính; triển khai 60 kỹ thuật lâm sàng, cận lâm sàng, các kỹ thuật cao, đem lại hiệu quả điều trị tích cực. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Đề án 1816 và bệnh viện vệ tinh với Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM)…

Bệnh viện đã thực hiện thường xuyên và có hiệu quả 2 mô hình Tuyên dương trước cờ và Nụ cười công sở. Qua đó đã kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đạt được trong thời gian qua, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng đề nghị thời gian tới, Đảng bộ bệnh viện tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng ủy bệnh viện cần chú trọng công tác Đảng. Cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình thường xuyên trong sinh hoạt Đảng…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Giám đốc bệnh viện Phạm Văn Dũng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025.   

Hạnh Dung

Tin xem nhiều