Báo Đồng Nai điện tử
En

4 cán bộ Công đoàn bị công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

08:05, 05/05/2020

(ĐN) - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) H.Trảng Bom Lê Đức Thụy cho biết, mới đây, LĐLĐ huyện đã báo cáo sự việc Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) đối với 4 cán bộ Công đoàn không chuyên trách tới LĐLĐ tỉnh, Sở LĐ-TBXH để tìm biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của những cán bộ Công đoàn trên. Đây là những cán bộ Công đoàn tâm huyết, có nhiều đóng góp với sự phát triển của doanh nghiệp.

(ĐN) - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) H.Trảng Bom Lê Đức Thụy cho biết, mới đây, LĐLĐ huyện đã báo cáo sự việc Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) đối với 4 cán bộ Công đoàn không chuyên trách tới LĐLĐ tỉnh, Sở LĐ-TBXH để tìm biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của những cán bộ Công đoàn trên. Đây là những cán bộ Công đoàn tâm huyết, có nhiều đóng góp với sự phát triển của doanh nghiệp.

4 cán bộ Công đoàn không chuyên trách bị Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
4 cán bộ Công đoàn không chuyên trách bị Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Trước đó, ngày 20-4, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty nhận được thông báo của công ty về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với 4 cán bộ Công đoàn gồm: 2 Phó chủ tịch Công đoàn và 2 Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn vì lý do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong đó, đề nghị Ban chấp hành Công đoàn tổ chức họp lấy ý kiến về việc đồng ý thỏa thuận đối với vấn đề đơn phương chấm dứt HĐLĐ nói trên.

Trên cơ sở đó, ngày 21-4, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty đã tiến hành họp để lấy ý kiến theo nội dung đề nghị của công ty. Tại cuộc họp, qua các ý kiến trao đổi, thảo luận, Ban chấp hành Công đoàn nhận thấy, 4 cán bộ Công đoàn đều là những lao động đã gắn bó với công ty trên 10 năm, có nhiều cống hiến và tham gia công tác Công đoàn trong nhiều nhiệm kỳ. Do vậy, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở sau khi bỏ phiếu và kết quả có 7/9 phiếu không đồng ý với việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ với cán bộ Công đoàn. Từ đó, đi đến thống nhất, không đồng thuận với việc công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ với 4 cán bộ Công đoàn không chuyên trách trên.

Chị Đỗ Thị Vân, Bí thư Chi bộ, Phó chủ tịch Công đoàn công ty đã có thâm niên 12 năm gắn bó với doanh nghiệp cho biết, khi nhận được thông báo của công ty cắt giảm lao động, bản thân chị cảm thấy rất hoang mang và bất ngờ. “Tôi và các cán bộ Công đoàn đều có nguyện vọng được tiếp tục gắn bó với công ty và tổ chức Công đoàn, mong muốn được chia sẻ cùng doanh nghiệp để cùng công ty vượt qua khó khăn, sớm ổn định sản xuất, kinh doanh” - chị Vân nhấn mạnh.

L.M

Tin xem nhiều