Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng, củng cố mối đoàn kết quân - dân vững chắc

04:04, 25/04/2020

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác Dân vận, bảo đảm đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác Dân vận, bảo đảm đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Ban Chỉ huy quân sự H.Định Quán khởi công xây dựng nhà tình nghĩa quân dân cho gia đình khó khăn. Ảnh: N.Trinh
Ban Chỉ huy quân sự H.Định Quán khởi công xây dựng nhà tình nghĩa quân dân cho gia đình khó khăn. Ảnh: N.Trinh

Kết quả này tiếp tục góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân vững chắc, tạo sức mạnh to lớn để LLVT hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, củng cố vững chắc hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

* Tập trung làm Dân vận vùng khó khăn

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, công tác Dân vận trong quý I-2020 của LLVT tỉnh tập trung quan tâm đến những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào có đạo, dân tộc thiểu số, đông công nhân lao động… trên địa bàn. Trong đó, tại 2 huyện Định Quán và Tân Phú, công tác Dân vận của LLVT tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Quý I-2020, LLVT toàn tỉnh đã tổ chức trên 8,4 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hơn 13,5 ngàn ngày công làm Dân vận ở 85 xã trên địa bàn; xây dựng 11km đường bê tông, cứng hóa đường giao thông nông thôn; trao tặng gần 1,5 ngàn phần quà; 99 suất học bổng, 90 xe đạp, làm cầu dân sinh, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí… với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng.

Thiếu tá Trần Quang Phúc, Chính trị viên phó Ban CHQS H. Tân Phú cho hay, Ban CHQS huyện đã tổ chức vận động 10 phần quà (trung bình 350 ngàn đồng/phần) trao tặng 10 hộ dân đặc biệt khó khăn tại ấp Lá Ủ, xã Phú Bình và chỉ đạo LLVT các xã, thị trấn tuyên truyền tác hại và cách phòng ngừa dịch bệnh cho người dân.

Theo thiếu tá Vũ Văn Minh, Chính trị viên phó Ban CHQS H. Định Quán, LLVT huyện đã ra quân đợt Dân vận dài ngày từ giữa tháng 4 đến ngày 30-4 chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1890 - 30-4-2020) và 130 năm Ngày sinh của Bác (19-5-1890 - 19-5-2020) với nhiều hoạt động phong phú tại 2 xã còn nhiều khó khăn là Thanh Sơn và Suối Nho.

“Tập trung vào 2 địa bàn này, chúng tôi kêu gọi vận động, hỗ trợ thúc đẩy xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững, chống tái nghèo trong đồng bào dân tộc. Đợt Dân vận này gồm các hoạt động tặng quà, xây dựng nhà tình thương, trao vốn cho hộ nghèo cùng các hoạt động khác như làm đường, xây cầu dân sinh… với tổng giá trị trên 1,3 tỷ đồng” - thiếu tá Minh cho biết thêm.

Các địa bàn khác trong tỉnh đều có kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân vận vào những ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng trong năm như: kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với ngày thành lập LLVT Đồng Nai (15-5) và đợt Dân vận kỷ niệm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12).

* Góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Theo đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, kết quả công tác Dân vận quý I năm nay đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong toàn LLVT tỉnh. Công tác Dân vận của LLVT tỉnh cũng đã thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan chức năng nắm diễn biến về công tác dân tộc, tôn giáo, thiên tai, dịch bệnh và tình hình dư luận, góp phần đảm bảo trật tự an toàn trên địa bàn.

Nhờ hoạt động Dân vận hiệu quả, LLVT tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban vận động Quỹ Vì biển đảo Việt Nam đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các khu vực biển đảo Tây Nam của Tổ quốc với tổng kinh phí trên 380 triệu đồng; phối hợp tổ chức thăm, tặng quà hơn 5,5 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên và nhân dân với nguồn kinh phí khoảng 4 tỷ đồng...

Theo đại tá Huỳnh Thanh Liêm, phát huy những kết quả công tác Dân vận trong quý I-2020, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị về công tác Dân vận. Tập trung rà soát, lựa chọn từ cơ sở những tấm gương Dân vận khéo để thực hiện tuyên dương nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận (15-10). Tiếp tục xây dựng các đơn vị Dân vận tốt, cá nhân Dân vận khéo. Tập trung làm Dân vận tại những vùng khó khăn, đặc thù nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội đến với nhân dân, củng cố mối quan hệ quân dân gắn bó, cùng chung sức thực hiện tốt các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Nguyệt Trinh

Tin xem nhiều