Báo Đồng Nai điện tử
En

Đổi thay trên vùng đất anh hùng

10:03, 16/03/2020

Trước sức tấn công như vũ bão của quân và dân ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, ngày 17-3, Chi khu Định Quán (H.Định Quán ngày nay) được hoàn toàn giải phóng.

Trước sức tấn công như vũ bão của quân và dân ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, ngày 17-3, Chi khu Định Quán (H.Định Quán ngày nay) được hoàn toàn giải phóng.

Các cựu chiến binh từng tham gia giải phóng H.Định Quán ôn lại kỷ niệm trên chiến trường xưa tại Tượng đài chiến thắng La Ngà - Định Quán
Các cựu chiến binh từng tham gia giải phóng H.Định Quán ôn lại kỷ niệm trên chiến trường xưa tại Tượng đài chiến thắng La Ngà - Định Quán

45 năm sau ngày giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của nhân dân, vùng chiến trường ác liệt năm xưa nay đã khởi sắc, đổi thay nhanh chóng...

* Ký ức không quên

Trực tiếp tham gia trận đánh giải phóng Chi khu Định Quán 45 năm trước, ông Nguyễn Văn Bé (trú tại TT.Tân Phú, H.Tân Phú) kể lại, vào thời điểm ngày 10-3-1975 khi tin quân dân ta thắng lợi ở chiến dịch Tây nguyên, bọn địch ở Chi khu Định Quán, nhất là đồn lính bảo an 125 (đóng ở khu vực Phú Ngọc - La Ngà ngày nay) có biểu hiện hoảng loạn.

Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7 (Quân đoàn 4) kể lại: “Ngày 17-3,1975, cuộc tiến công đường 20 bắt đầu, quân giải phóng đánh vào các phân, chi khu quân sự của địch và giằng co ác liệt tại các điểm La Ngà, Núi Tràn, đồi Lăng Xi, cao điểm 112, Chi khu Định Quán... Đến chiều tối cùng ngày, ta chiếm được Chi khu Định Quán và cắm cờ giải phóng trên nóc sở chỉ huy địch, tạo đà tiếp tục tiêu diệt các cụm cố thủ của chúng trên dọc quốc lộ 20, giải phóng hoàn toàn khu vực tỉnh Tân Phú, tạo điều kiện cho quân chủ lực cách mạng bao vây, tiến công Long Khánh (TP.Long Khánh ngày nay)”.

“Lúc đó, tôi là Đội trưởng Đội Trinh sát đặc công tỉnh Tân Phú (do chính quyền cách mạng lập nên) được giao nhiệm vụ trinh sát nắm tình hình địch tại khu vực đồn 125 cùng một số cao điểm địch thuộc Chi khu Định Quán và phối hợp dẫn đường cho bộ đội chủ lực (chủ yếu là Sư đoàn 7 và Sư đoàn 9, Quân đoàn 4) tiến về giải phóng Chi khu Định Quán. Khí thế chiến thắng giúp toàn đội phấn khởi, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ để bộ đội chủ lực tiến về giải phóng nhanh chóng Chi khu Định Quán vào chiều tối 17-3” - ông Bé kể lại.

Trầm ngâm nhớ về những đồng đội đã hy sinh trong quá trình chiến đấu giải phóng quê hương, ông Bé nói: “Quân ta giải phóng Chi khu Định Quán, khu vực cầu La Ngà và vài ngày sau giải phóng Phú Túc, Phú Cường... nhưng trong niềm vui ấy, nhiều đồng đội của tôi đã anh dũng hy sinh, không kịp chứng kiến giây phút chiến thắng...”.

Bà Lê Thị Ánh Nguyệt (ngụ ấp 2, xã Phú Ngọc, H.Định Quán) làm nhiệm vụ cứu thương trong trận đánh giải phóng Định Quán kể lại: “Lúc đó khói súng mù mịt, rất nhiều người hy sinh nên tổ y tá chỉ kịp ra tải thương băng bó, đưa về tuyến sau”.

Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Thảo Nguyên, hội viên Hội CCB xã La Ngà khi đang học năm 2 Trường đại học Bách khoa Hà Nội năm 1972 đã cắt máu viết đơn tình nguyện vào miền Nam chiến đấu giữa thời khắc ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong trận đánh giải phóng Chi khu Định Quán ngày 17-3, tổ trinh sát 3 người của ông đã hy sinh 2 đồng chí, chỉ còn mình ông.

“Được chứng kiến giờ phút giải phóng, được sống trong hòa bình, tôi luôn nhớ về đồng đội đã hy sinh. Hòa bình lập lại, tôi đã cùng các đoàn tìm kiếm và đưa hài cốt của 2 đồng đội về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hưng Yên theo nguyện vọng của gia đình” - ông Nguyên xúc động nói.

* Đổi thay trên vùng cách mạng

45 năm sau ngày giải phóng, H.Định Quán hôm nay đã hoàn toàn đổi thay, khởi sắc. Năm 2018, huyện đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và cuối năm 2019, huyện có 2/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt trong những năm trở lại đây, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự đoàn kết toàn dân, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng, hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư, cơ cấu cây trồng được dịch chuyển phù hợp sang cây công nghiệp và ăn trái...

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ H.Định Quán sẽ tập trung trong thời gian tới. Trong ảnh: Học viên học nghề hàn tại Trung tâm Dạy nghề H.Định Quán
Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ H.Định Quán sẽ tập trung trong thời gian tới. Trong ảnh: Học viên học nghề hàn tại Trung tâm Dạy nghề H.Định Quán

Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tú cho biết, chỉ riêng trong năm 2019, cả 5 chỉ tiêu về kinh tế của huyện đều tăng trung bình từ 3,7-10% so với mục tiêu nghị quyết; 18/19 chỉ tiêu về xã hội đều đạt và vượt; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển đạt trên 1.268,7 tỷ đồng, tăng 11,33% so với cùng kỳ năm 2018; số hộ nghèo A theo chuẩn mới đầu năm 2020 còn 654 hộ (0,51%).

“Huyện xác định nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chính trong cơ cấu kinh tế, do đó đã tập trung đầu tư mạnh vào hệ thống thủy lợi, phục vụ mục tiêu sản xuất nông nghiệp; kết hợp hạ tầng giao thông, điện khí hóa đưa vào các vùng sản xuất chuyên canh, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp; tiếp tục chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; đầu tư, kêu gọi khai thác các tiềm năng du lịch gắn với kêu gọi đầu tư các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, giải quyết việc làm, giúp người dân có cuộc sống ổn định” - ông Trần Quang Tú nhấn mạnh.

Là một hộ dân đã sinh sống từ những năm 1960 tại khu vực gần Chi khu Định Quán, gia đình ông Nguyễn Ngọc Thành cho biết: “Ngày mới giải phóng, nơi đây chỉ có những con đường mòn cho xe thô sơ đi lại. Hiện nay, với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều tuyến đường nông thôn mới chạy thẳng vào tận ấp, rẫy, tạo thuận lợi cho người dân làm kinh tế. Đời sống của người dân ngày càng ổn định, khấm khá”.

Bí thư Huyện ủy Định Quán Trần Bá Đạt cho biết, thời gian tới, Định Quán sẽ tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; ưu tiên đầu tư hệ thống thủy lợi, mạng lưới điện và đường nội đồng. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, tạo nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức phục vụ nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể; phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân...

Bài, ảnh: Nguyệt Trinh

Tin xem nhiều