Báo Đồng Nai điện tử
En

Đổi mới phong trào Thi đua quyết thắng

10:03, 05/03/2020

Năm 2020, phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh có chủ đề: Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng.

Năm 2020, phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh có chủ đề: Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng.

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Ban Chỉ huy quân sự H.Nhơn Trạch. Ảnh: N.Hà
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Ban Chỉ huy quân sự H.Nhơn Trạch. Ảnh: N.Hà

Căn cứ vào chủ đề này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã triển khai đến toàn LLVT, trong đó tập trung chọn các mô hình đột phá và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

* Chọn mô hình đột phá

Trung tá Thái Hoàng Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP.Biên Hòa cho biết, năm 2020 Ban CHQS thành phố chọn mô hình Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS cơ quan, tổ chức vững mạnh cho phong trào TĐQT.

“Chọn mô hình này, LLVT thành phố phấn đấu đột phá đạt 5 mục tiêu lớn: bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác huấn luyện; chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, 100% cán bộ, chiến sĩ có giấy phép lái xe khi tham gia giao thông; hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn; tham gia tích cực có hiệu quả các phong trào do quân đội và địa phương phát động; chuẩn bị tốt cho công tác đại hội Đảng các cấp và đẩy mạnh công tác Dân vận, chính sách hậu phương quân đội” - trung tá Thái Hoàng Sơn nhấn mạnh.

Sau 5 năm đi vào hoạt động, các trung đội dân quân thường trực khu công nghiệp trên địa bàn H.Long Thành đã phối hợp với đồn công an khu công nghiệp tổ chức tuần tra, canh gác hơn 3,2 ngàn cuộc với trên 6,5 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; làm rõ 79 vụ trộm cắp tài sản, 41 vụ đánh nhau gây mất trật tự, thu hồi tài sản trả lại trị giá trên 132 triệu đồng… được nhân dân, doanh nghiệp và lực lượng công nhân lao động đánh giá cao.

Hiểu rõ vai trò quan trọng của lực lượng này, năm 2020 Ban CHQS H.Long Thành chọn xây dựng củng cố các trung đội dân quân thường trực khu công nghiệp làm mô hình đột phá. Theo thượng tá Nguyễn Văn Trọng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, đơn vị phấn đấu duy trì 4 trung đội và cho ra mắt từ 2-3 trung đội, được huấn luyện, bồi dưỡng góp phần đảm bảo an toàn khu công nghiệp và khu dân cư lân cận.

Là một trong số ít đơn vị trong khối cơ quan được Quân khu 7 tặng Cờ thi đua quyết thắng năm 2019, Phòng Hậu cần đăng ký mô hình đẩy mạnh tăng gia sản xuất, xây dựng 6 vườn (gồm các vườn: rau xanh, cây ăn trái, cây thuốc nam, cây cảnh, cây gia vị và cây lấy gỗ); xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt sáng, xanh, sạch, đẹp...

Trung tá Ninh Công Do, Phó chủ nhiệm Hậu cần cho rằng, đăng ký các mô hình đột phá sẽ thúc đẩy phong trào TĐQT đạt hiệu quả, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia, quyết tâm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đại tá Huỳnh Thanh Liêm cho biết, việc đẩy mạnh phong trào TĐQT theo chủ đề năm nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, lực lượng vũ trang đảm bảo đủ biên chế theo quy định và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, năm 2019 Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều chỉ tiêu của phong trào TĐQT như huấn luyện bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao; luôn chủ động ứng phó và xử lý các tình huống phát sinh; tham gia bảo đảm an toàn cho hàng trăm đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm, làm việc. Kết quả này được Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen tặng.

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm cho biết thêm, tại lễ ký kết thi đua khối quân sự địa phương toàn quân khu mới đây, Bộ CHQS tỉnh đăng ký Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của Bộ Quốc phòng; một số địa phương trong tỉnh đăng ký cờ thi đua, bằng khen của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7...

Để đạt mục tiêu trên, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai chung chủ đề, mục tiêu cho các cụm, khối thi đua và từng khối, cụm đã tổ chức ký kết, thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong đó, toàn LLVT tỉnh phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất cho đại hội Đảng các cấp thành công. Ra sức thi đua huấn luyện giỏi, chủ động sẵn sàng chiến đấu cao, kết hợp diễn tập, phòng chống dịch Covid-19, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào LLVT.

Bên cạnh đó, các đơn vị quyết tâm xây dựng lực lượng về mọi mặt đúng, đủ, có chất lượng để hoàn thành các nhiệm vụ, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Một số chỉ tiêu LLVT tỉnh phấn đấu đạt được trong năm 2020: Phấn đấu huấn luyện các mặt đạt 100% theo yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi; ngoài các mô hình đột phá thì 100% đơn vị cam kết thực hiện mô hình thi đua 3 nhất” (hoàn thành nhiệm vụ chính trị xuất sắc nhất, kỷ luật nghiêm nhất và đơn vị an toàn nhất)…

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều