Báo Đồng Nai điện tử
En

Toàn tỉnh có gần 82,7 ngàn đảng viên

02:02, 08/02/2020

(ĐN) - Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thời gian qua, các cấp ủy và tổ chức Đảng đã chú trọng công tác phát triển Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Hằng năm, Ban TVTU đều phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho các Đảng bộ trực thuộc tỉnh.

(ĐN) - Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thời gian qua, các cấp ủy và tổ chức Đảng đã chú trọng công tác phát triển Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Hằng năm, Ban TVTU đều phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho các Đảng bộ trực thuộc tỉnh. Kết quả, hằng năm, số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh được kết nạp khá lớn, từ năm 2016- 2019 đã kết nạp được hơn 15 ngàn đảng viên, góp phần tăng nhanh số lượng tổ chức Đảng ở ấp, khu phố có cấp ủy.

Theo đó, nếu như đầu nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh có 81,62% tổ chức Đảng ấp, khu phố có cấp ủy thì nay đã có trên 98% tổ chức Đảng ấp, khu phố có cấp ủy (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra là 90%). Toàn Đảng bộ tỉnh hiện có 82.674 đảng viên, trong đó có 31.556 đảng viên nữ. Chất lượng đảng viên mới ngày càng được nâng lên; tỷ lệ quần chúng được kết nạp vào Đảng có trình độ học vấn THPT đạt từ 92,5-96%, trình độ đại học từ 41-43%, sau đại học từ 1,9-2,3%. 

Phương Hằng

Tin xem nhiều