Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẵn sàng cho mùa huấn luyện

04:02, 29/02/2020

Ngày 1-3 hằng năm, toàn quân đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện, mở đầu mùa huấn luyện mới với quyết tâm cao.

Ngày 1-3 hằng năm, toàn quân đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện, mở đầu mùa huấn luyện mới với quyết tâm cao.

Thượng tá Nguyễn Tấn Linh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh động viên chiến sĩ mới chuẩn bị bước vào huấn luyện tại Trung đoàn Đồng Nai. Ảnh:N.Hà
Thượng tá Nguyễn Tấn Linh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh động viên chiến sĩ mới chuẩn bị bước vào huấn luyện tại Trung đoàn Đồng Nai. Ảnh:N.Hà

Tuy nhiên, năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 26-2, Văn phòng Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam đã có công văn tạm dừng việc tổ chức lễ và yêu cầu các đơn vị kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm chuẩn bị tốt để bắt đầu một mùa huấn luyện chất lượng.

* Chuẩn bị tốt mọi mặt

Chuẩn bị tốt mọi mặt để đạt kết quả cao trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh triển khai ngay từ đầu năm.

Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tập trung phun khử trùng, kiểm tra thân nhiệt tất cả người ra, vào các đơn vị. Dù không tổ chức lễ ra quân huấn luyện nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn tham gia hội thi mô hình, học cụ nên toàn bộ số thiết bị được phun xịt bảo đảm an toàn; cán bộ chấm thi các mô hình học cụ phải được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khu tập trung...

Thượng tá Nguyễn Tấn Linh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng sâu cho 120 cán bộ làm công tác huấn luyện; tổ chức luyện viết giáo án về các lĩnh vực chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật; kiểm tra lại toàn bộ cơ sở, vật chất, thao trường huấn luyện, nơi ăn, nghỉ của cán bộ chiến sĩ... tại Trung đoàn Đồng Nai, Ban CHQS các huyện, TP.Long Khánh, TP.Biên Hòa để sẵn sàng bước vào huấn luyện năm 2020”.

Ban CHQS TP.Biên Hòa - đơn vị đoạt giải nhất về mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện năm 2019 những ngày này giống như một công trường thu nhỏ. Cán bộ, chiến sĩ không quản ngại nắng nóng, ra sức sơn sửa, làm mới các mô hình học cụ, chuẩn bị sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện đạt kết quả cao. Trung tá Thái Hoàng Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố cho hay, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng phục vụ mùa huấn luyện mới. Do tạm dừng lễ ra quân, đơn vị tập trung chuẩn bị các mô hình học cụ, giáo án để trực tiếp huấn luyện theo quy định, phấn đấu hoàn thành và đạt kết quả cao nhất.

Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban CHQS H.Thống Nhất Nguyễn Văn Đắc cho hay, năm 2020 đơn vị đã đầu tư làm mới nhiều mô hình học cụ, vật tư huấn luyện; luyện tập đội ngũ, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Bộ CHQS tỉnh tổ chức... sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện từ ngày 1-3 tới.

* Cơ bản, thiết thực, vững chắc

Theo thượng tá Nguyễn Tấn Linh, năm 2020, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tiếp tục thực hiện phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, phù hợp với nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của từng đơn vị; huấn luyện dã ngoại kết hợp với công tác dân vận; tổ chức tốt các đợt diễn tập khu vực phòng thủ; nâng khả năng phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng và cứu nạn, cứu hộ...

Đội ngũ sĩ quan luyện tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị huấn luyện
Đội ngũ sĩ quan luyện tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị huấn luyện

Bám sát phương châm này, năm 2019 LLVT tỉnh đã đạt kết quả tốt trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao; tham mưu đúng, trúng, hiệu quả và hoàn thành nhiều nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, nhất là công tác huấn luyện mọi mặt. Các đơn vị đầu tư kinh phí, công sức làm mới, củng cố nâng cấp, cải tiến mô hình học cụ, vũ khí, phương tiện trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho 100% đối tượng trong LLVT tỉnh; chủ động phối hợp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh thành công, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Cùng với đó, tổ chức giáo dục quốc phòng an ninh cho hơn 84 ngàn học sinh, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho hơn 25 ngàn lượt người theo các đối tượng quy định; tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng cho trên 25 ngàn lượt công nhân, người lao động ở khu công nghiệp các huyện Trảng Bom, Nhơn Trạch, TP.Biên Hòa... Công tác Đảng, chính trị của LLVT tỉnh được triển khai thực hiện chặt chẽ, góp phần quan trọng vào việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Theo thượng tá Nguyễn Tấn Linh, mùa huấn luyện 2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã cử nhiều đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị, bảo đảm mọi mặt phục vụ tốt cho công tác huấn luyện đạt kết quả cao. Trong đó, các đơn vị, cụm thi đua đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, phấn đấu các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt 100% nội dung công tác huấn luyện, trong đó có từ 75-80% đạt khá, giỏi; kết quả kiểm tra bắn đạn thật bảo đảm yêu cầu, tuyệt đối an toàn; chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới đạt yêu cầu đề ra, kiểm tra 3 tiếng nổ phải đạt 100%...

Nhờ làm tốt công tác huấn luyện, năm 2019, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Bộ CHQS tỉnh được các cấp, các ngành khen thưởng. Trong đó, LLVT và nhân dân H.Thống Nhất được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc; các đơn vị, LLVT H.Vĩnh Cửu được Quân khu 7 tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, bằng khen trong công tác huấn luyện...

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều