Báo Đồng Nai điện tử
En

Người uy tín của cộng đồng

09:02, 04/02/2020

Ông Lý Văn Hồng, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Nùng ở xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ông Lý Văn Hồng, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Nùng ở xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phó trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh Thổ Út trao tặng khen thưởng của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho ông Lý Văn Hồng - người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Nùng ở xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom)
Phó trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh Thổ Út trao tặng khen thưởng của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho ông Lý Văn Hồng - người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Nùng ở xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom)

Ông Hồng cho hay, gia đình ông luôn dung hòa giữa lợi ích cá nhân với việc chung của xã hội. Cả hai vợ chồng biết chia sẻ với nhau những khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Để ông yên tâm tham gia công tác xã hội, vợ ông dành phần nhiều trong việc lo toan buôn bán và đảm nhận việc nhà để chồng chú tâm vào công việc. Ngoài ra, gia đình ông luôn chăm lo, khuyến khích các con nỗ lực học tập đến nơi đến chốn. Nhờ đó mà cả 3 người con của ông Hồng đều có việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học.

Đời sống cá nhân cũng như gia đình tích cực, gương mẫu nên ông Lý Văn Hồng luôn là người uy tín trong giải quyết các vướng mắc của cộng đồng dân tộc Nùng ở xã. Mỗi khi trong xã xảy ra tranh chấp dù lớn hay nhỏ, ông Lý Văn Hồng được bà con nhờ phân xử giải quyết vụ việc. Cách giải quyết của ông Lý Văn Hồng là dành thời gian lắng nghe ý kiến của các bên liên quan. Sau đó, phân tích cho mọi người thấy được phải, trái của sự việc. Từ đó, rất nhiều vụ việc phát sinh trong cộng đồng được giải quyết ổn thỏa. Ông Lý Văn Hồng chia sẻ: “Điều quan trọng nhất là làm sao sau mỗi vụ việc tranh chấp được giải quyết, bà con cùng sống hòa thuận”.

Với những nỗ lực của bản thân và gia đình trong việc xây dựng đời sống gương mẫu cũng như đóng góp tích cực vào sự chuyển biến của cộng đồng, ông Hồng và gia đình đã nhiều lần được các cấp chính quyền tuyên dương, khen thưởng. Gia đình ông là gia đình duy nhất của huyện Trảng Bom được tỉnh tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc nhiều năm liền trong đợt tổng kết 15 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, bằng khen của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch về thành tích xây dựng gia đình văn hóa... Mới đây nhất, vào đầu năm 2020, ông Hồng tiếp tục được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tuyên dương vì có đóng góp cho sự nghiệp phát triển dân tộc.          

Võ Tuyên

Tin xem nhiều