Báo Đồng Nai điện tử
En

Chỗ dựa của học sinh dân tộc thiểu số

09:02, 02/02/2020

Thầy Lương Quang Huy, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lạc Long Quân (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) là cán bộ quản lý của ngôi trường có đến gần 90% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số.

Thầy Lương Quang Huy, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lạc Long Quân (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) là cán bộ quản lý của ngôi trường có đến gần 90% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số.

Thầy Lương Quang Huy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lạc Long Quân (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) được tuyên dương gương Người tốt - việc tốt tỉnh Đồng Nai năm 2019. Ảnh: V.Truyên
Thầy Lương Quang Huy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lạc Long Quân (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) được tuyên dương gương Người tốt - việc tốt tỉnh Đồng Nai năm 2019. Ảnh: V.Truyên

Ngoài việc cùng giáo viên nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thầy Lương Quang Huy còn trở thành cầu nối tiếp bước học sinh khó khăn đến trường thông qua các chương trình hỗ trợ thiết thực.

Theo thầy Lương Quang Huy, trường có 10 lớp với hơn 250 học sinh, trong đó có đến gần 90% là học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số Tày, Nùng, Hoa, Mán, Dao, Khmer... Nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong đó không ít phụ huynh không muốn con mình học nhiều, chỉ cần con học biết chữ là cho nghỉ học ở nhà phụ làm rẫy, làm mướn để sớm kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Với những đóng góp tích cực của mình cho công tác giáo dục những năm qua, thầy Lương Quang Huy đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên dương gương Người tốt - việc tốt tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Để thay đổi cách nghĩ của phụ huynh và kéo học sinh đến với lớp học, thầy Lương Quang Huy cùng giáo viên nhà trường đã tranh thủ các mối quan hệ để vận động trao tặng học bổng cho các em. Theo thầy Lương Quang Huy: “Chúng tôi có nhiều hình thức trao quà cho học sinh. Với những em có hoàn cảnh quá khó khăn, chúng tôi trao học bổng thường xuyên. Những em nào hoàn cảnh không quá khó khăn thì chỉ cần có thành tích học tập khá trở lên là chúng tôi trao học bổng theo thành tích từng học kỳ để khuyến khích các em học tốt. Nhà trường cũng đặc biệt chú trọng dành thời gian đến nhà của từng học sinh để nắm bắt hoàn cảnh, gặp gỡ trò chuyện với phụ huyh. Nhờ vậy mà việc liên lạc giữa hai bên rất tốt”.

Chỉ riêng năm 2019, thầy Lương Quang Huy đã vận động được trên 200 triệu đồng để mua xe đạp, vở, thẻ bảo hiểm y tế, học bổng, quần áo... cho học sinh. 

Song song đó, để học sinh có thêm không gian vui chơi giải trí, thầy Lương Quang Huy đã vận động các nguồn lực xã hội, nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh với gần 70 triệu đồng để xây dựng và cải tạo khu vui chơi, nhà vòm làm sân chơi trong nhà của học sinh. Thầy Lương Quang Huy chia sẻ: “Khu vực này hầu như không có điểm vui chơi giải trí nào cho thiếu nhi. Do vậy, khi mới về công tác ở trường vào năm 2017, tôi luôn mong muốn tạo điều kiện cho trẻ em địa phương có thêm nơi để vui chơi. Đây cũng là cách thu hút các em đến trường rất hiệu quả”.

Bà Ngô Thị Hồng Thu, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Phú cho hay công tác vận động, gây quỹ hỗ trợ học sinh, kêu gọi đóng góp xây dựng cơ sở vật chất của thầy Lương Quang Huy đã đóng góp rất lớn vào sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Nhiều mô hình, cách làm hay của thầy Huy trong hỗ trợ học sinh luôn được địa phương ghi nhận và biểu dương.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều