Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng vai trò người đứng đầu trong học và làm theo Bác

04:01, 13/01/2020

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ TP. Biên Hòa đã triển khai có hiệu quả, để lại nhiều bài học quý.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ TP. Biên Hòa đã triển khai có hiệu quả, để lại nhiều bài học quý.

Lãnh đạo TP.Biên Hòa chụp hình lưu niệm với các tập thể, cá nhân điển hình học Bác giai đoạn 2016-2019. Ảnh: N.Trinh
Lãnh đạo TP.Biên Hòa chụp hình lưu niệm với các tập thể, cá nhân điển hình học Bác giai đoạn 2016-2019. Ảnh: N.Trinh

Trong đó có nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

* Xuất hiện nhiều điển hình

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Biên Hòa Ngô Chí Thức cho biết, điểm chung của các điển hình là gắn việc học và làm theo Bác với nhiệm vụ cụ thể của chính bản thân, cơ quan, đơn vị công tác. Trong quá trình thực hiện, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu cho Thành ủy kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gương mẫu học tập và vận dụng vào nhiệm vụ cụ thể. Nhờ vậy, việc học Bác thực chất hơn, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. “Những chuyển biến rõ nét về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố đã khẳng định điều này. Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tỉnh tuyên dương điển hình trong học tập và làm theo Bác” - đồng chí Ngô Chí Thức nhấn mạnh.

Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành khẳng định: “Việc học tập và làm theo Bác nghiêm túc đã tạo ra nhiều điển hình tập thể, cá nhân tốt. Đây là những bông hoa ngát hương trong cuộc sống, góp phần “nhân lên cái đẹp, dẹp cái xấu”, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân trong tình hình hiện nay”.

Bí thư Đảng ủy phường Hố Nai Ngô Thị Hồng Nhạn cho rằng, điều cốt yếu trong thực hiện học và làm theo Bác là từng cán bộ, đảng viên ở mọi cương vị công tác luôn tôn trọng nhân dân, quan tâm chăm lo đời sống của dân, được nhân dân tin yêu, tín nhiệm.

“Những công trình dân sinh như tuyến đường Thân Nhân Trung nối liền hai phường Hố Nai và Trảng Dài trị giá trên 2 tỷ đồng; Trường mẫu giáo Hố Nai trên 2 tỷ đồng; con đường đến trung tâm phường trị giá trên 700 triệu đồng... đều được nhân dân đồng thuận đóng góp xây dựng. Đảng bộ phường Hố Nai 5 năm liền được Tỉnh ủy tặng cờ thi đua xuất sắc và nhiều phần thưởng xứng đáng” - bà Hồng Nhạn cho biết.

Các điển hình khác như Chi bộ KP.11, phường Tân Phong nhiều năm liền trong sạch vững mạnh, các đảng viên của chi bộ luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu; tập thể cán bộ, công chức UBND phường Bình Đa luôn đoàn kết vì nhân dân phục vụ, thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu... đã và đang tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

* Kinh nghiệm quý

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Biên Hòa Ngô Chí Thức cho biết, giai đoạn 2016-2019, thành phố xác định 15 vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc cần tập trung giải quyết. Đến cuối năm 2019, toàn thành phố đã tập trung giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc được nhân dân đồng thuận như: đối thoại với dân, xử lý chống ngập một số khu vực trọng điểm... Lãnh đạo thành phố đã tổ chức 342 cuộc đối thoại với các tầng lớp nhân dân; 30 phường, xã tổ chức 120 cuộc đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe và xử lý khiếu nại, thắc mắc của dân. Sau đối thoại, 80% vụ việc được giải quyết dứt điểm, tạo chuyển biến tích cực, góp phần vào xây dựng đô thị văn minh, an toàn.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành (bìa phải) và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Ngô Chí Thức tuyên dương điển hình học Bác giai đoạn 2016-2019. Ảnh: N.Trinh
Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành (bìa phải) và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Ngô Chí Thức tuyên dương điển hình học Bác giai đoạn 2016-2019. Ảnh: N.Trinh

Các ngành chức năng trên địa bàn đã tiếp trên 2,2 ngàn lượt công dân; tiếp nhận 384 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, giải quyết hơn 86,2% vụ việc; cán bộ, công chức bộ phận một cửa gắn thực hiện Chỉ thị 05 với nhiệm vụ cải cách hành chính, chấn chỉnh tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nâng cao đạo đức công vụ, nghề nghiệp, tạo sự hài lòng cho nhân dân...

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành cho rằng, trong nêu gương, các cấp ủy, tổ chức Đảng đều quan tâm vai trò của người đứng đầu gắn với tu dưỡng, rèn luyện và thông qua giám sát của các tổ chức đoàn thể chính trị và việc phân loại đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

“Hằng năm có từ 99,4-99,68% đảng viên được đánh giá thực hiện nêu gương, trong đó có từ 10,56-13,26% là tấm gương xuất sắc; từ 76-78% đảng viên là tấm gương tốt, thể hiện được vai trò tiền phong, gương mẫu nên được quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm” - Bí thư Thành ủy Lê Văn Dành khẳng định.

Giai đoạn 2016-2019, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP.Biên Hòa đã tiếp nhận trên 130 ngàn hồ sơ, giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 92%. Cấp xã, phường tiếp nhận trên 431,8 ngàn hồ sơ, giải quyết đúng và trước hạn đạt 97,8%... góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đảng bộ thành phố còn đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, coi là nhiệm vụ thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; đồng thời nhân rộng những mô hình làm theo Bác có hiệu quả, tạo sự lan tỏa với cộng đồng, góp phần hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Những mô hình như Xây dựng câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; Tổ đảm bảo an toàn giao thông; Mỗi ngày làm một việc tốt; Xây dựng mái ấm tình thương... đã và đang được nhân rộng trong toàn thành phố.

Đảng bộ thành phố đã tổ chức kiểm tra, giám sát tại 37 đơn vị, cơ quan; các cấp ủy thực hiện kiểm tra, giám sát theo chuyên đề hoặc lồng ghép vào việc kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Qua đó cho thấy, hầu hết các cơ sở Đảng đều thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; cán bộ, đảng viên, công chức, người đứng đầu ý thức rõ hơn trong rèn luyện, thực hiện chuẩn mực, đạo đức, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

* Tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo Bác

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành cho biết, Đảng bộ thành phố sẽ nhìn thẳng vào những điểm còn tồn tại, hạn chế, tập trung những giải pháp nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, nhằm củng cố, tạo niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng, chính quyền, chung tay xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Theo đó, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền, khơi dậy truyền thống hơn 320 năm Biên Hòa - Đồng Nai, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, khích lệ các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thi đua yêu nước, đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; tiếp tục phát hiện, nhân rộng những gương tốt, điển hình với những nội dung sát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị...

Cụ thể trong năm 2020 này sẽ gắn việc học và làm theo Bác với chuyên đề tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới lập thành tích chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, những ngày kỷ niệm năm 2020 và chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII.

Nguyệt Trinh

Tin xem nhiều