Báo Đồng Nai điện tử
En

Những mô hình thi đua cựu chiến binh gương mẫu

10:12, 05/12/2019

Phong trào thi đua Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu giai đoạn 2014-2019 được triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình thi đua tiêu biểu, giúp nhau xóa nghèo, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Phong trào thi đua Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu giai đoạn 2014-2019 được triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình thi đua tiêu biểu, giúp nhau xóa nghèo, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hiếu Liêm Đinh Tiến Hùng (giữa) chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình CCB 4+1 với lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: H.Anh
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hiếu Liêm Đinh Tiến Hùng (giữa) chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình CCB 4+1 với lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: H.Anh

* Hiệu quả từ mô hình CCB 4+1

Hội CCB xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu) là một tập thể điển hình nhiều năm hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua CCB gương mẫu. Đây là tập thể được Hội CCB huyện chọn chỉ đạo điểm mô hình CCB 4+1 (1 hội viên CCB có trách nhiệm tuyên truyền, vận động 4 hộ dân liền kề chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của Hội).

Chủ tịch Hội CCB xã Hiếu Liêm, Thượng tá Đinh Tiến Hùng nhìn nhận, chuyển biến rõ nhất sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính là nhận thức của người dân về trách nhiệm, nghĩa vụ công dân được nâng lên, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, góp phần to lớn vào thành công của xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

“Khi thấu hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Hội về xây dựng nông thôn mới là phục vụ lợi ích của chính người dân cũng như gia đình họ, người dân trong xã tích cực tham gia hiến đất làm đường, đóng góp tiền của, công sức cùng nhau đưa Hiếu Liêm về đích nông thôn mới nâng cao” - ông Đinh Tiến Hùng nhấn mạnh.

Trong số những hộ dân tích cực hưởng ứng phong trào, gia đình ông Nguyễn Văn Huề (ấp 2) có đóng góp nhiều nhất. Nhờ được hội viên CCB tuyên truyền, vận động, ông không chỉ hiến đất, tham gia công sức mà còn đóng góp 5 triệu đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông Huề chia sẻ: “Tham gia xây dựng nông thôn mới để có tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp ngay trước cổng nhà là phục vụ trước hết cho gia đình mình, sau đó góp phần làm cho xóm, ấp khang trang, sạch đẹp”.

* Giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo

Phó chủ tịch thường trực Hội CCB Việt Nam tỉnh Huỳnh Công Phúc cho biết, các thế hệ CCB trong tỉnh đã phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận chống đói nghèo, trong đó nhiều mô hình hay, điển hình tiêu biểu có sức lan tỏa ngày càng nhiều tại các địa phương trong toàn tỉnh.

Trong số đó phải kể đến Hội CCB xã Xuân Thành (huyện Xuân Lộc) với mô hình Câu lạc bộ Làm kinh tế và công tác nghĩa tình đồng đội. Chủ tịch Hội CCB xã Xuân Thành Trần Văn Vỹ cho hay, Hội CCB xã đã xây dựng được nguồn quỹ gần 300 triệu đồng, bình quân đạt 2,6 triệu đồng/hội viên. Các hội viên trong câu lạc bộ đều có mức thu nhập bình quân từ 250-500 triệu đồng/năm. Nhiều hội viên từ khó khăn, được hỗ trợ vay vốn đã vươn lên làm kinh tế giỏi. Điển hình là các CCB Ngô Trung Dũng, Nguyễn Đình Kim, Nguyễn Viết Kinh... CCB Ngô Trung Dũng cho biết: “Nhờ được Hội hỗ trợ, tôi vay vốn phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo, trả hết nợ và có nguồn lợi tiếp tục đầu tư mở rộng mô hình sản xuất, đồng thời hỗ trợ để nhiều hội viên khó khăn được vay vốn làm kinh tế”.

Được biết, khi mới hoạt động năm 2014, mức thu nhập bình quân của CCB trong câu lạc bộ chỉ khoảng 4 triệu đồng/người/tháng. Đến cuối năm 2019, con số này đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng. Hội CCB xã còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đóng góp xây dựng 2 căn nhà tình thương, 1 căn nhà nghĩa tình đồng đội trị giá trên 140 triệu đồng và tham gia nhiều hoạt động xã hội khác.

Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hội viên CCB khá, giàu toàn tỉnh chiếm 68%; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,22% (trong đó có 10 hộ nghèo A tiếp cận tiêu chí đa chiều; 64 hộ nghèo B và 80 hộ cận nghèo theo chuẩn của tỉnh); 146/170 xã không còn hộ nghèo trong hội viên CCB; toàn tỉnh có 123 câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi, hoạt động có nền nếp, đúng pháp luật, góp phần xóa nghèo bền vững...

Hà Anh

Tin xem nhiều