Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

04:12, 14/12/2019

Sáng ngày 14-12, Công ty TNHH một thành viên Cơ khí hóa chất 14 (Nhà máy Z114) tổ chức họp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống (14-12-1994 - 14-12-2019), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và chào mừng 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12).

Sáng ngày 14-12, Công ty TNHH một thành viên Cơ khí hóa chất 14 (Nhà máy Z114) tổ chức họp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống (14-12-1994 - 14-12-2019), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và chào mừng 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12).

Lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tham quan dây chuyền sản xuất mới tại Z114. Ảnh:N.Hà
Lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tham quan dây chuyền sản xuất mới tại Z114. Ảnh:N.Hà

Trải qua 25 năm  xây dựng và trưởng thành, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Nhà máy Z114 luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, nêu cao ý thức tự lực tự cường, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Thi đua vượt khó

Đại tá Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Nhà máy Z114 cho biết, đóng quân trên địa bàn TP.Biên Hòa - địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước nên nhà máy có thuận lợi trong việc tận dụng nguồn lực, tri thức, khoa học công nghệ tiên tiến cũng như quá trình hợp tác để đầu tư, phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, có không ít những thách thức trong việc duy trì năng lực sản xuất, đội ngũ lao động cũng như tạo việc làm cho người lao động.

Thực hiện phong trào Thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 5 năm gần đây, Nhà máy Z114 đã thực hiện 11 đề tài, 4 nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở và hơn 200 sáng kiến, sáng chế, làm lợi trên 11 tỷ đồng. Nhiều đề tài, sáng kiến được ứng dụng chế tạo nhiều sản phẩm mới phục vụ quốc phòng và kinh tế dân sinh, góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị.

“Xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, Đảng ủy, chỉ huy nhà máy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng; tổ chức tốt các đợt thi đua cao điểm, đột kích tập trung vào những dịp kỷ niệm, ngày lễ, sự kiện chính trị lớn… nhằm động viên toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động thi đua vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - Đại tá Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh.

Trong 25 năm xây dựng và trưởng thành, nhất là trong 5 năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động nhà máy đã nỗ lực thi đua, vượt khó đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Là một trong 10 gương mặt tiêu biểu được gặp và giao lưu với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (tháng 5-2019), anh Nguyễn Trung Hiếu, Phân xưởng Cơ khí năng lượng (PX2) người có rất nhiều sáng kiến, cải tiến trong quá trình làm việc cho hay, trước yêu cầu nhiệm vụ và những đòi hỏi của thực tiễn, quá trình làm việc phải thực hiện nhanh, chính xác, hiệu quả và bảo đảm an toàn. Trong đó, sáng kiến Thiết kế, chế tạo đồ gá tiện ren miệng, ren phần đuôi thân cối 82mm và 100mm của anh Nguyễn Trung Hiếu đã được áp dụng và phát huy hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ mà nhà máy được giao là sản xuất chế tạo thử nghiệm đạn cối.

 Hay đề tài nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống cấp phôi tự động tổng lắp toàn viên đạn K51 trên máy tổng lắp đạn K56 hiện có của nhóm tác giả Lê Văn Nam, Nguyễn Cao Huy, Huỳnh Xuân Hoàng đã và đang được vận dụng hiệu quả tại nhà máy, đáp ứng nhiệm vụ Quốc phòng năm 2019. Đại úy Nguyễn Cao Huy, đại diện nhóm tác giả cho hay, thực tế với dây chuyền thiết bị hiện có chỉ bảo đảm sản xuất đạn K56 mà chưa thể sản xuất đạn K51 trong khi yêu cầu nhiệm vụ phải hoàn thành. Nhóm đã tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước, ứng dụng công nghệ mới để thử nghiệm. Kết quả thành công ngoài mong đợi, ứng dụng đề tài vào sản xuất, tăng năng suất trên 20,5 lần so trước và hiện đang sản xuất đồng loạt 500 ngàn viên đạn.

* Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Đại tá Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh, qua 25 năm hình thành và phát triển, trải qua nhiều phiên hiệu với những mô hình tổ chức khác nhau nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng ủy, chỉ huy nhà máy và toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động luôn phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, vượt khó xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiều trọng trách mà Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Bộ Quốc phòng giao.

Nhà máy Z114 trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại TP.Long Khánh
Nhà máy Z114 trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại TP.Long Khánh

Trong đó, Đảng ủy, chỉ huy nhà máy luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vừa nắm vững chuyên môn kỹ thuật, vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, Chủ nhiệm Chính trị nhà máy cho biết, tổ chức lực lượng của nhà máy hiện có 9 phòng chức năng, 7 phân xưởng sản xuất cùng nhiều dây chuyền, thiết bị hiện đại như: dây chuyền sản xuất thuốc nổ nhũ tương, may công nghiệp, gia công cơ khí chính xác CNC... với trên 400 cán bộ, công nhân viên.

25 năm xây dựng và trưởng thành, với những nỗ lực và thành tích đạt được, Nhà máy Z114 vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, các bộ, ngành và UBND tỉnh Đồng Nai tặng nhiều phần thưởng xứng đáng. Tại buổi họp mặt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập nhà máy sáng 14-12, cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Nhà máy Z114 vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

“Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được nhà máy quan tâm làm tốt. Hiện nay, trong tổng số hơn 400 cán bộ, nhân viên có trên 200 người có trình độ từ cao đẳng đến trên đại học, có đủ trình độ nghiên cứu, làm chủ máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại, có khả năng sản xuất nhiều loại sản phẩm quốc phòng và kinh tế mới” - Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng cho biết.

Theo Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, ngoài tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà máy Z114 còn tham gia đóng góp xây dựng địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách bình quân 10 tỷ đồng/năm; tham gia củng cố hạ tầng dân cư, giúp đỡ các đơn vị kết nghĩa, hỗ trợ các gia đình chính sách, khó khăn hàng trăm triệu đồng/năm. Riêng giai đoạn 2014-2019, Z114 đã xây dựng trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa trị giá trên 350 triệu đồng, tổ chức nhiều đợt công tác Dân vận được tỉnh Đồng Nai đánh giá cao...

Đại tá Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh: “Trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng ủy, Chỉ huy nhà máy tập trung tuyên truyền, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phấn đấu hoàn thành tốt các trọng trách được giao, thực sự trở thành trung tâm cụm công nghiệp quốc phòng phía Nam cũng như là doanh nghiệp quân đội uy tín, vững mạnh trên thị trường”.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều