Báo Đồng Nai điện tử
En

Thi đua cựu chiến binh gương mẫu

04:10, 03/10/2019

Đến nay, 100% Hội Cựu chiến binh (CCB) cấp huyện và tương đương đã hoàn thành đại hội thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Hội CCB tỉnh đã rút ra nhiều bài học quý để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội thi đua CCB gương mẫu tỉnh lần VI (giai đoạn 2014-2019).

Đến nay, 100% Hội Cựu chiến binh (CCB) cấp huyện và tương đương đã hoàn thành đại hội thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Hội CCB tỉnh đã rút ra nhiều bài học quý để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội thi đua CCB gương mẫu tỉnh lần VI (giai đoạn 2014-2019).

Đoàn kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham quan mô hình làm kinh tế giỏi của Hội Cựu chiến binh huyện Thống Nhất. Ảnh:N.Hà
Đoàn kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham quan mô hình làm kinh tế giỏi của Hội Cựu chiến binh huyện Thống Nhất. Ảnh:N.Hà

Điểm nổi bật nhất sau đại hội cấp trên cơ sở là các cấp Hội đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với phong trào thi đua yêu nước của từng địa phương, cơ quan, đơn vị thông qua lựa chọn đại hội điểm, phát hiện nhân rộng mô hình, đẩy mạnh CCB giúp nhau làm giàu.

* Chọn đơn vị điểm

Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Đại tá Dương Hòa Hiệp cho biết, thực hiện chỉ đạo từ Trung ương, Hội CCB tỉnh xây dựng kế hoạch hướng dẫn và chọn Hội CCB huyện Thống Nhất làm điểm chỉ đạo tổ chức thành công ngay khi bước vào đầu quý II-2019. “Lựa chọn Hội CCB huyện Thống Nhất để tổ chức đại hội điểm là do đơn vị nhiều năm hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với thi đua yêu nước trên địa bàn và có nhiều mô hình hay, tiêu biểu trong đồng bào có đạo” - Đại tá Dương Hòa Hiệp nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội CCB huyện Thống Nhất Nguyễn Văn Lộc cho hay, với một địa bàn có trên 87% đồng bào có đạo, hoạt động Hội phải căn cứ vào đặc thù để triển khai thực hiện. 5 năm qua, phong trào thi đua CCB gương mẫu ở Thống Nhất đã đạt nhiều thành quả tích cực. Đến cuối năm 2017, Hội CCB huyện Thống Nhất đã không còn hộ hội viên nghèo (vượt trước so Hội CCB toàn tỉnh 1 năm); 100% các chi hội đều xây dựng được quỹ Hội với mức bình quân toàn huyện hiện nay đạt trên 2,2 triệu đồng/hội viên; điển hình là Chi hội ấp Hưng Nghĩa (xã Hưng Lộc) đạt bình quân 6,3 triệu đồng/hội viên.

Trong giai đoạn 2014-2019, toàn tỉnh đã xét chọn trên 250 mô hình, điển hình tiêu biểu trong thực hiện 7 nội dung, 40 tiêu chí thi đua, trong đó có 27 tập thể, 37 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng. Những điển hình tiên tiến đã góp phần vào thành tích chung Hội CCB tỉnh được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất; Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cùng nhiều phần thưởng xứng đáng khác.

Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Hưng Nghĩa Nguyễn Minh Đạt chia sẻ: “Trong chiến tranh, chúng tôi còn sẵn sàng hy sinh để chiến thắng quân thù, không lý gì thời bình phải chịu nghèo đói”. Tổng quỹ mà Chi hội ấp Hưng Nghĩa xây dựng hiện đạt trên 200 triệu đồng. Đối với những hội viên cao tuổi trên 90 và hội viên thực sự khó khăn được miễn đóng góp. Còn lại trên tinh thần tự nguyện của 28 hội viên trong chi hội, ai có nhiều đóng nhiều, ai có ít đóng ít.

“Số tiền này chúng tôi chia làm 10 suất, mỗi suất 18 triệu đồng cho hội viên vay với lãi suất 0,8%/năm. Số còn lại và tiền lời đó dùng để hoạt động và giải quyết công việc đột xuất của chi hội” - ông Đạt cho biết.

Nhờ được vay vốn, nhiều CCB khó khăn đã vươn lên ổn định cuộc sống, làm giàu và lại góp vốn vào quỹ để hỗ trợ hội viên khó khăn. CCB Phạm Đức Minh là một điển hình. Năm 2015, ông được Hội cho vay 15 triệu đồng để đầu tư nuôi bò, dê kết hợp làm rẫy. Nhờ chịu khó chăm sóc, đàn bò, dê phát triển, gia đình ông trả được cả vốn, lãi và nuôi 2 con ăn học. Mới đây, ông còn xây dựng được căn nhà trên 500 triệu đồng thay cho ngôi nhà cũ trước đây, đồng thời ông còn góp được hơn 10 triệu đồng vào tổng quỹ để chi hội thêm vốn giúp hội viên khó khăn được vay.

Ngay tại đại hội điểm của Hội CCB huyện Thống Nhất, ngoài đánh giá tổng kết phong trào thi đua, Hội còn vận động và trực tiếp tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình trao tặng ngay tại đại hội 10 suất quà cho nạn nhân da cam/dioxin (1 triệu đồng/suất); tặng quà cho mẹ liệt sĩ và vận động mạnh thường quân hỗ trợ 40 triệu đồng cho các hoạt động nghĩa tình tại địa phương.

* Nòng cốt giám sát nông thôn mới

Một kinh nghiệm hay sau đại Hội CCB cấp trên cơ sở, các cấp hội CCB toàn tỉnh đẩy mạnh việc giám sát các công trình nông thôn mới. Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh khẳng định, đến nay tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Thành công đó có vai trò to lớn của cán bộ, hội viên CCB, nhất là trong giám sát các công trình nông thôn mới.

Thực tế cho thấy, hàng trăm tuyến đường nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp, kiểu mẫu; hàng chục ngàn cây số kênh mương nội đồng và nhiều công trình hiến đất làm đường của nhân dân tại cơ sở… đều được cán bộ, hội viên CCB tham gia giám sát chặt chẽ, góp phần tạo đồng thuận trong nhân dân, người dân tích cực hưởng ứng xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2014-2019, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã giúp nhau vốn sản xuất gần 65 tỷ đồng, hàng ngàn chỉ vàng, 29 ngàn ngày công lao động, nhiều cây, con giống, phân bón, thức ăn gia súc; xây dựng quỹ Hội đạt bình quân trên 2,1 triệu đồng/hội viên, tăng 45% so với năm 2014.

Chủ tịch Hội CCB TP.Long Khánh Phạm Quốc Thân nhìn nhận, chỉ riêng hoạt động giám sát cộng đồng và phối hợp giám sát, hội CCB các cấp ở thành phố đã tham gia hơn 250 cuộc giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến cho các công trình giao thông nông thôn, đô thị, khơi thông cống rãnh, mở rộng diện tích làn đường… trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chủ tịch Hội CCB huyện Nhơn Trạch Trần Văn Điệp chia sẻ, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, cán bộ hội viên CCB toàn huyện đã đóng góp trên 2,2 tỷ đồng, 1.262 ngày công; hiến 1.463m2 đất làm đường giao thông nông thôn. CCB các cấp chủ động và phối hợp tham gia 215 buổi giám sát cộng đồng xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, tạo đồng thuận trong dân nên đã vận động xã hội hóa hơn 6 tỷ đồng và hơn 3 ngàn ngày công vào xây dựng nông thôn mới.

Ông Lương Văn Hà (ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) cho hay, tuyến đường nông thôn mới dài hơn 1,7km đi qua nhà ông đều được hội viên CCB và các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát nên chất lượng công trình tốt, tạo thuận lợi cho đời sống người dân trên địa bàn.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Dương Hòa Hiệp cho rằng, kinh nghiệm tổ chức giám sát và tham gia giám sát cộng đồng đối với các công trình nông thôn mới là một bài học quý mà Đại hội thi đua CCB gương mẫu của tỉnh sẽ nghiên cứu để vận động, làm dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, thực sự là chỗ dựa vững chắc của hệ thống chính trị cơ sở.

* Đưa phong trào vào thực chất

Thành công của đại hội thi đua CCB gương mẫu cấp trên cơ sở đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó tiếp tục đẩy mạnh và đưa phong trào thi đua CCB gương mẫu đi vào chiều sâu, ngày càng thực chất hơn gắn với thi đua yêu nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cựu chiến binh Phạm Đức Minh (Chi hội Cựu chiến binh ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, thứ ba từ phải sang) trong căn nhà khang trang vừa xây dựng. Ảnh:N.Hà
Cựu chiến binh Phạm Đức Minh (Chi hội Cựu chiến binh ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, thứ ba từ phải sang) trong căn nhà khang trang vừa xây dựng. Ảnh:N.Hà

Phó chủ tịch thường trực Hội CCB tỉnh, Đại tá Huỳnh Công Phúc cho rằng, có thực tế về các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, chứng kiến sự đổi thay của những nơi này mới thấy hết ý nghĩa và giá trị của phong trào thi đua CCB gương mẫu, nhất là cán bộ, hội viên CCB giúp nhau giảm nghèo.

Tại huyện Xuân Lộc, trong vòng 5 năm (2014-2019), Hội CCB huyện đã vận động đóng góp xây dựng được 7 căn nhà đồng đội, sửa chữa 11 căn nhà trị giá trên 356 triệu đồng, xóa hoàn toàn nhà tạm trong cán bộ, hội viên; nguồn quỹ Hội vận động xây dựng bình quân 2,5 triệu đồng/hội viên; hội viên giúp nhau cho vay làm kinh tế trị giá trên 3,7 tỷ đồng, 2.672 ngày công lao động; quản lý 73 tổ tiết kiệm, vay vốn, giúp nhiều hội viên khó khăn vươn lên; tỷ lệ hộ giàu, khá chiếm 48,2%; hộ nghèo theo chuẩn mới chỉ còn 3 hộ phấn đấu xóa hết vào đầu năm 2020…

Theo Chủ tịch Hội CCB tỉnh Dương Hòa Hiệp, Đại hội thi đua CCB gương mẫu tỉnh sắp tới sẽ tập trung bám sát nhiệm vụ thi đua yêu nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị và của Hội, đẩy mạnh thi đua CCB gương mẫu với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nội dung thi đua; tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

     Nguyệt Hà

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích