Báo Đồng Nai điện tử
En

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

10:10, 30/10/2019

Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (khóa X) ngày 30-10, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự chính trị, an toàn xã hội.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn

[links()]Phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (khóa X) ngày 30-10, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự chính trị, an toàn xã hội.

Nhấn mạnh nhiệm vụ cho những tháng còn lại của năm 2019, đồng chí Hồ Thanh Sơn đề nghị cần tập trung rà soát lại kết quả thực hiện nghị quyết đề ra trong năm 2019, nỗ lực hoàn thành những chỉ tiêu còn đạt thấp, những chỉ tiêu có khả năng không đạt để phấn đấu hoàn thành, tạo cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020). Xây dựng các giải pháp tạo nguồn vốn và các giải pháp bố trí, sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho các dự án đầu tư trên địa bàn, đồng thời quản lý chặt chẽ đất đai và xây dựng. Triển khai nhanh và hiệu quả việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý và điều hành thu ngân sách.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn yêu cầu phải tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là trong dịp lễ, Tết. Cần quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn lực khoa học - công nghệ kỹ thuật cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai minh bạch, tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp lễ, Tết cuối năm, không được phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự. Chủ động chuẩn bị đầy đủ, chặt chẽ các bước tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

 Đặng Công

Tin xem nhiều