Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảng bộ Công ty Thủy điện Trị An: Đoàn kết, xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh

10:09, 25/09/2019

5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Công ty thủy điện Trị An (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Công ty thủy điện Trị An (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo doanh nghiệp kiểm tra khu vực Trạm vận hành thủy điện Trị An. Ảnh: N.Trinh
Lãnh đạo doanh nghiệp kiểm tra khu vực Trạm vận hành thủy điện Trị An. Ảnh: N.Trinh

Các đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

* Khơi dậy truyền thống

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty thủy điện Trị An Võ Tấn Nhẫn cho hay, khi thực hiện các nghị quyết Trung ương về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Đảng bộ công ty gặp không ít khó khăn về tư tưởng, đoàn kết nội bộ cùng nhiều khó khăn khác. Chính vì thế, Đảng bộ xác định phải khơi gợi được tinh thần tiền phong, gương mẫu của các cán bộ, đảng viên, tăng cường giáo dục truyền thống, ý nghĩa cao đẹp ngay từ khi công trình được khởi công xây dựng, để cùng nhau đoàn kết, từng bước vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy công ty Võ Tấn Nhẫn cho biết thêm: “Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hình thành và ý nghĩa công trình thủy điện Trị An, đặc biệt là trong việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị - xã hội thời kỳ sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đảm bảo nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của 16 tỉnh, thành phía Nam; đảm bảo nguồn nước cho công nghiệp và hơn 5 triệu dân thời đó và nguồn nước tưới cho hơn 20 ngàn hécta ruộng đất khu vực hạ lưu”.

Thủy điện Trị An còn là thành quả của tình hữu nghị Việt - Xô và công sức đóng góp quý báu của nhân dân các tỉnh, thành trong cả nước. Công trình có 4 tổ máy với tổng công suất 400 MW được khởi công vào ngày 30-4-1984. Tổ máy đầu tiên được đưa vào vận hành chính thức ngày 30-4-1988 và vận hành chính thức cả 4 tổ máy vào tháng 9-1989.

Nhờ đó, cán bộ, đảng viên đều nhận thức rõ tầm quan trọng của Công ty thủy điện Trị An là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thủy điện khu vực phía Nam; thực hiện tốt vai trò thủy điện đa mục tiêu; đảm bảo cung cấp đầy đủ sản lượng và chất lượng điện theo yêu cầu của hệ thống điện đa quốc gia. 100% cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp đều hành động theo khẩu hiệu: Thủy điện Trị An - thắp sáng niềm tin, cùng đoàn kết vượt khó, xây dựng tập thể Đảng bộ trong sạch vững mạnh, được tập đoàn và nhiều cấp, ngành khen thưởng.

* Hiệu quả thực tế

Sau khi thực hiện tái cơ cấu, thu nhập bình quân của gần 200 lao động Công ty thủy điện Trị An tăng từ 10-15% so với trước đây (trung bình 10 triệu đồng/người/tháng). Đây là thuận lợi cơ bản giúp người lao động yên tâm, đoàn kết cùng thực hiện tốt mục tiêu mà Đảng bộ công ty đề ra.

Với sự nỗ lực của từng cán bộ, đảng viên, những khó khăn ban đầu khi thực hiện tái cơ cấu từng bước được vượt qua; tập thể Đảng bộ đoàn kết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. Sau 32 năm vận hành, Công ty thủy điện Trị An đã phát điện lên hệ thống hơn 56 tỷ kW/h điện, bình quân mỗi năm từ 1,76-1,8 tỷ kW/h điện theo sự phân bổ của tập đoàn.

Cụ thể, sau quá trình tái cơ cấu, hiện Đảng bộ còn 6 chi bộ trực thuộc với tổng số 54 đảng viên. Công ty đi vào hoạt động ổn định, bảo đảm vận hành cho toàn hệ thống, đáp ứng phương thức điều độ mà tập đoàn giao, trong đó, lãnh đạo, đảng viên là những nòng cốt trong tuyên truyền, vận động.

Đảng viên Nguyễn Ngọc Thắng, Trưởng ca vận hành cho hay, sau thực hiện tái cơ cấu, từng đảng viên trong toàn Đảng bộ đều ý thức rõ trách nhiệm của người đảng viên, trực tiếp tuyên truyền, vận động để người lao động nỗ lực làm việc, hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, nâng cao đời sống mọi mặt cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

Bí thư Đảng ủy công ty Võ Tấn Nhẫn cho biết thêm, theo quy hoạch dự án mở rộng thủy điện Trị An đã được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030, Công ty thủy điện Trị An sẽ được đầu tư xây dựng thêm 2 tổ máy, nâng công suất 200mW và dự kiến phát điện vào năm 2025.

“Việc đầu tư mở rộng 2 tổ máy sẽ tận dụng lượng nước xả thừa, bổ sung nguồn điện tại chỗ cho tỉnh Đồng Nai và đáp ứng nhu cầu điều động của tập đoàn, giảm tổn thất khi phát điện, truyền tải cũng như hạn chế tình trạng thiếu điện vào dịp cao điểm mùa khô. Để hoàn thành nhiệm vụ này, các đảng viên trong toàn Đảng bộ đoàn kết, hoàn thành tốt tái cơ cấu, tuyên truyền vận động cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định của công ty, tập đoàn” - Bí thư Đảng ủy Công ty thủy điện Trị An Võ Tấn Nhẫn nhấn mạnh.

Nguyệt Trinh

Tin xem nhiều