Báo Đồng Nai điện tử
En

Người thương binh sâu nặng nghĩa tình với đồng đội

09:07, 24/07/2019

Thương binh hạng ¼ Lâm Xuân Thảo năm nay 75 tuổi đời với 50 tuổi Đảng. Ông tham gia cách mạng từ năm 1963 và từng bị địch bắt, giam cầm tại nhà tù Phú Quốc, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên 81%.

Thương binh hạng ¼ Lâm Xuân Thảo năm nay 75 tuổi đời với 50 tuổi Đảng. Ông tham gia cách mạng từ năm 1963 và từng bị địch bắt, giam cầm tại nhà tù Phú Quốc, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên 81%.

Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Long Khánh Lâm Xuân Thảo trao đổi về nội dung sinh hoạt chuyên đề dành cho học sinh với anh Nguyễn Minh Kiên, Bí thư Thành đoàn Long Khánh. Ảnh: V.Truyên
Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Long Khánh Lâm Xuân Thảo trao đổi về nội dung sinh hoạt chuyên đề dành cho học sinh với anh Nguyễn Minh Kiên, Bí thư Thành đoàn Long Khánh. Ảnh: V.Truyên

Từ năm 2001 đến nay, ông Lâm Xuân Thảo luôn tích cực tham gia vào công tác chăm lo cho những cựu tù cách mạng từng bị địch bắt, giam cầm tại TP.Long Khánh với vai trò là Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Long Khánh.

* Tích cực vận động các nguồn lực

TP.Long Khánh hiện có 107 hội viên Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Theo ông Lâm Xuân Thảo, khi mới thành lập, Hội có đến 200 hội viên nhưng do tuổi cao, sức khỏe yếu nên số lượng hội viên giảm đi rất nhiều. Chính vì vậy, điều mà mỗi hội viên cần không chỉ là chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước mà là tình cảm của đồng đội, cộng đồng dành cho mình.

Sáng 23-7, 6 thương binh nặng tiêu biểu của Đồng Nai đã lên đường ra Hà Nội tham dự chương trình Gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019, do Bộ Lao động - thương binh và xã hội phối hợp cùng các bộ, ngành trung ương tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7). Trong đó, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Long Khánh Lâm Xuân Thảo là một trong 6 thương binh nặng tiêu biểu được chọn tham gia cuộc gặp này.

Nắm được mong mỏi của hội viên, đồng thời phát huy truyền thống của cựu tù cách mạng bị địch bắt tù đày “Sống trong tù kiên trung bất khuất. Sống thời bình tình nghĩa thủy chung”, thời gian qua ông Lâm Xuân Thảo đã tích cực vận động các nguồn lực chăm lo cho cựu tù và con em cựu tù cách mạng.

Trong đó, ngoài chế độ, chính sách do Đảng, Nhà nước ưu đãi, ông Lâm Xuân Thảo đã vận động hội viên tham gia đóng góp thành lập quỹ Hội để chủ động giúp đỡ hội viên. Đến thời điểm này, nguồn quỹ của Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Long Khánh đã được trên 400 triệu đồng, vượt 200% so với chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.

Số tiền này được Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Long Khánh sử dụng làm nguồn quỹ cho các hội viên có nhu cầu làm kinh tế và chăm lo đời sống hội viên. Ông Thảo cho hay, với mỗi trường hợp hội viên nằm viện, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh sẽ tặng quà thăm hỏi trị giá 300 ngàn đồng, còn Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Long Khánh cũng đến thăm và tặng quà với số tiền tương đương. Khi có hội viên qua đời, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Long Khánh đến làm lễ tiễn đưa, trao tiền phúng điếu trị giá 500 ngàn đồng.

18 năm qua, đã có hàng trăm lượt hội viên nhận được sự quan tâm, thăm hỏi lúc ốm đau, 93 hội viên được Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Long Khánh tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. “Số tiền tuy không nhiều nhưng kịp thời thể hiện sự động viên của tập thể Hội với hội viên, gia đình hội viên” - ông Thảo nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Lâm Xuân Thảo còn vận động mạnh thường quân ở địa phương đóng góp trao học bổng cho con em hội viên Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Long Khánh. Mỗi năm có 20 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất và 51 suất học bổng trị giá 500 ngàn đồng/suất được trao cho các em học sinh, sinh viên là con cháu các cựu tù cách mạng.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, Trưởng phòng Lao động - thương binh và xã hội TP.Long Khánh, với vai trò Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Long Khánh, ông Lâm Xuân Thảo đã thể hiện trách nhiệm và hoàn thành tốt công tác tập hợp, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các cựu tù cách mạng và cả con cháu các cựu tù cách mạng trên địa bàn thành phố.

* Tâm huyết với giáo dục truyền thống

Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Long Khánh Lâm Xuân Thảo cho biết, theo quy định trước đây, thương binh nặng và bà mẹ Việt Nam anh hùng mỗi năm được bố trí an dưỡng 1 lần. Thương binh nhẹ, gia đình liệt sĩ được bố trí an dưỡng 5 năm/lần. Từ 4 năm nay, Đảng và Nhà nước đã có sự điều chỉnh cho thương binh nhẹ, gia đình liệt sĩ được bố trí an dưỡng 2 năm/lần. Điều này khiến cho hội viên Hội chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày các cấp rất phấn khởi.

Bên cạnh công tác chăm lo cho cựu tù cách mạng và con cháu của hội viên Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Long Khánh, ông Lâm Xuân Thảo còn tích cực tham gia vào công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Mỗi năm, Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Long Khánh phối hợp cùng nhiều đơn vị của thành phố tổ chức giao lưu, tọa đàm với học sinh tại 40 trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên ở thành phố. Để câu chuyện lịch sử về truyền thống yêu nước, đấu tranh của các thế hệ đi trước mà thu hút được sự quan tâm của học sinh, ông Thảo đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, soạn thảo nội dung sao cho ngắn gọn, dễ hiểu.

Ông Thảo nói: “Trong từng buổi sinh hoạt với học sinh, tôi luôn cố gắng truyền đạt những nội dung trọng tâm, khuyến khích các cháu học sinh chủ động trình bày kiến thức của mình thông qua các câu hỏi - đáp. Từ đó giúp buổi sinh hoạt trở nên sinh động, hấp dẫn hơn với học sinh thay vì chỉ là những con số khô cứng...

Chủ tịch Hội chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Long Khánh Lâm Xuân Thảo (ngoài cùng bên phải) cùng 5 thương binh nặng tiêu biểu khác của tỉnh Đồng Nai lên đường tham dự chương trình Gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019, tại TP. Hà Nội, do Bộ Lao động – thương binh và xã hội phối hợp cùng các bộ, ngành trung ương tổ chức, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – liệt sĩ (27-7)
Chủ tịch Hội chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Long Khánh Lâm Xuân Thảo (ngoài cùng bên phải) cùng 5 thương binh nặng tiêu biểu khác của tỉnh Đồng Nai lên đường tham dự chương trình Gặp mặt tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019, tại TP. Hà Nội, do Bộ Lao động – thương binh và xã hội phối hợp cùng các bộ, ngành trung ương tổ chức, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – liệt sĩ (27-7)

Thêm vào đó, với vai trò là một nhân chứng lịch sử do từng là người trực tiếp tham gia hoạt động cách mạng, từng bị giam cầm tại nhà tù Phú Quốc nên những buổi sinh hoạt có mặt Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Long Khánh Lâm Xuân Thảo luôn thu hút được học sinh, giáo viên.

Theo anh Nguyễn Minh Kiên, Bí thư Thành đoàn Long Khánh, tuy tuổi cao, sức khỏe ngày một yếu song Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Long Khánh Lâm Xuân Thảo luôn cố gắng tham gia từng buổi sinh hoạt truyền thống với học sinh thành phố. Từ đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, hiểu được giá trị của sự hy sinh, mất mát của các thế hệ để đất nước được hòa bình, thống nhất.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều