Báo Đồng Nai điện tử
En

Hiệu quả từ những mô hình dân vận khéo

09:06, 12/06/2019

Nhiều năm qua, TP.Long Khánh luôn xác định việc thực hiện phong trào dân vận khéo là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, liên quan đến công tác vận động quần chúng góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Nhiều năm qua, TP.Long Khánh luôn xác định việc thực hiện phong trào dân vận khéo là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, liên quan đến công tác vận động quần chúng góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Con đường liên tổ 7, 9 ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm (TP.Long Khánh) được xây dựng từ công tác dân vận. Ảnh: H.LONG
Con đường liên tổ 7, 9 ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm (TP.Long Khánh) được xây dựng từ công tác dân vận. Ảnh: H.LONG

Nhờ tích cực vận động với phương châm cán bộ, đảng viên luôn là những hạt nhân nòng cốt tiên phong đi trước, từ đó các tầng lớp nhân dân làm theo, trong năm 2018, nhân dân Long Khánh đã hiến hơn 5 ngàn m2 đất, đóng góp hơn 10 tỷ đồng, xây dựng hơn 10km đường giao thông nông thôn, xã hội hóa thắp sáng 20 tuyến đường, đóng góp mua hoa trồng 10 ngàn m đường giao thông nông thôn.

Phong trào thi đua dân vận khéo của chính quyền gắn với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng đã xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể tham gia giám sát trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Các cấp chính quyền đã thực hiện nhiều hình thức: tọa đàm, diễn đàn nhân dân để lắng nghe ý kiến, kiến nghị và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Đã có 15/15 đơn vị xã, phường tổ chức tốt việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.

Phong trào thi đua dân vận khéo được phát động khắp trên địa bàn thành phố, đã xây dựng được 117 mô hình, một số mô hình đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của địa phương tiếp tục được duy trì. Cụ thể như trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, hệ thống dân vận đã xây dựng 89 mô hình thi đua dân vận khéo. MTTQ và mỗi tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đều gắn công tác dân vận khéo với việc triển khai các cuộc vận động, điển hình như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào “4 giảm” của MTTQ; phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội Nông dân; Thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo của Liên đoàn Lao động; Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình của Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Cựu chiến binh có phong trào Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi...

Ở địa bàn dân cư đã xuất hiện nhiều mô hình giữ gìn an ninh trật tự rất hiệu quả như: tổ nhân dân tự quản, tiếng kẻng an ninh, bảo vệ môi trường tuyến đường kiểu mẫu, ngõ hẻm thanh niên tự quản, dân giúp dân phát triển kinh tế gia đình…

Các đoàn thể tiếp tục thực hiện mô hình xây dựng nguồn lực chung tay xây dựng nông thôn mới. Từ mô hình này đã hỗ trợ xây dựng 9 tuyến đường cho các tổ, khu, ấp ở vùng khó khăn với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Long Khánh hiện nay đã lên thành phố, nhiệm vụ công tác dân vận khéo càng được phát huy. Ban Dân vận Thành ủy đang tập trung huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng xã Bàu Trâm để cuối năm 2019, Bàu Trâm sẽ về đích nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí tỉnh (Bàu Trâm là xã duy nhất còn lại của thành phố chưa đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao).

Ông Nguyễn Đức Thạnh, Phó bí thư thường trực Thành ủy Long Khánh cho biết: “Xã Bàu Trâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2019 thêm một lần nữa khẳng định mô hình xây dựng nguồn lực chung tay xây dựng nông thôn mới từ sự tiết kiệm hằng tháng 2 ngàn đồng của đoàn viên, hội viên, các đoàn thể mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân ở vùng nông thôn”.

Hoàng Long

Tin xem nhiều