Báo Đồng Nai điện tử
En

Chất vấn những vấn đề bức xúc, hướng tới các giải pháp thiết thực

08:06, 04/06/2019

Quốc hội đã quyết định chọn bốn nhóm vấn đề để chất vấn thuộc các lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng; giao thông vận tải; văn hóa, thể thao và du lịch.

Quốc hội đã quyết định chọn bốn nhóm vấn đề để chất vấn thuộc các lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng; giao thông vận tải; văn hóa, thể thao và du lịch.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội bắt đầu từ sáng 4-6, và sẽ kéo dài đến ngày 6-6. Các phiên chất vấn được tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội để đồng bào, cử tri cả nước theo dõi, giám sát.

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, nêu rõ Quốc hội đã quyết định chọn bốn nhóm vấn đề để chất vấn thuộc các lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng; giao thông vận tải; văn hóa, thể thao và du lịch, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết những nội dung được lựa chọn chất vấn xuất phát từ những vấn đề bức xúc trong đời sống để hướng tới các giải pháp, giải quyết thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của cử tri và nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là thành viên Chính phủ đầu tiên trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

[Cử tri đề nghị có biện pháp mạnh phòng ngừa, trấn áp tội phạm]

Các câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội tập trung vào các vấn đề về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; công tác đấu tranh phòng chống, tội phạm liên quan tới hoạt động tín dụng “đen,” băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen;” hoạt động của các tổ chức đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia; tình trạng xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em; công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông, nhất là đối tượng tham gia giao thông sử dụng rượu, bia vượt quá mức quy định, sử dụng ma túy hoặc chất kích thích gây hậu quả nghiêm trọng; việc xử lý gian lận điểm thi tại một số địa phương...

Trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí và Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình, làm rõ những vấn đề liên quan.

Kết thúc phiên chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế.

 Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Lưu Bình Nhưỡng đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Lưu Bình Nhưỡng đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các cấp, các ngành triển khai hiệu quả Chương trình Quốc gia về phòng, chống ma túy đến năm 2020, nâng cao năng lực của lực lượng chức năng trong quản lý địa bàn công tác, phối hợp nắm bám, ngăn ngừa để hạn chế ma túy thẩm lọt qua các khu vực cửa khẩu, biên giới, đường biển vào nội địa; phối hợp giữa các lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy...

Triển khai hiệu quả Chương trình Quốc gia về phòng chống tội phạm, các lực lượng chức năng tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; triệt phá các băng nhóm tội phạm hình sự ngay khi mới manh nha; kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn, cả đô thị và nông thôn; nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm giết người, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội các hành vi vi phạm pháp luật không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Bộ Công an có giải pháp hạn chế để tội phạm bỏ trốn phải truy nã, tăng cường trách nhiệm của các lực lượng chức năng, xử lý nghiêm các hành vi thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, tiếp tay, bảo kê cho tội phạm; xử lý tốt các vấn đề tiềm ẩn về an ninh trật tự, quản lý tốt an ninh mạng, an toàn thông tin mạng.

Trao đổi bên lề Kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao phần trả lời của Bộ trưởng Công an đã đi thẳng vào vấn đề, rõ ràng, giải đáp được vấn đề đại biểu nêu.

 Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Đỗ Thị Lan đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Đỗ Thị Lan đặt câu hỏi chất vấn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình) nhận định Bộ trưởng Tô Lâm đã không né tránh vấn đề được chất vấn, thẳng thắn nhận trách nhiệm của người đứng đầu về những tồn tại, yếu kém của ngành mình.

Theo dõi phiên chất vấn qua phương tiện thông tin đại chúng, đa số cử tri đánh giá cao không khí sôi nổi, dân chủ, ý kiến rất thẳng thắn tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Việc tường thuật trực tiếp phiên chất vấn và trả lời chất vấn giúp cử tri kịp thời theo dõi, giám sát, nắm bắt được các thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Cử tri Lê Thị Mai, Bí thư Chi bộ 6, tổ 21, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đồng tình với những kết quả Bộ Công an đã nỗ lực đạt được trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, từng bước đem lại niềm tin cho người dân. Từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà là thành viên Chính phủ thứ hai đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Bộ trưởng tập trung trả lời về nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực xây dựng.

Tại phiên chất vấn, các đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý thị trường bất động sản, xử lý bất cập trong quản lý nhà chung cư, căn hộ du lịch (condotel), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel), biệt thự du lịch (resort villa); công tác quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị, việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô thành phố Hà Nội.

Ngày 5/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực xây dựng; tiến hành chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực giao thông vận tải và nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

 

Tin xem nhiều